Trung Quốc ngừng các hoạt động tham quan tới Philippines

Không chỉ khuyến cáo người dân ngừng tham quan Philippines, Trung Quốc còn chỉ đạo kiểm tra kỹ hoa quả nhập khẩu từ Philippines.

Các công ty du lịch của Trung Quốc vừa ngừng các tour du lịch tới Philippines do căng thẳng leo thang tại đảo Hoàng Nham (Philippines gọi là bãi đá ngầm Scarborough) tranh chấp trên Biển Đông.

Ngừng du lịch vì "trào lưu chống Trung Quốc" tại Philippines

Các công ty du lịch như Ctrip.com - công ty dịch vụ du lịch trực tuyến lớn nhất Trung Quốc và Công ty Dịch vụ Du lịch Quốc tế Beijing Caissa, đã hoãn các tour du lịch tới Philippines và cam kết trả lại tiền cho khách đặt tour.

Các công ty này cho biết họ sẽ xem xét diễn biến cuả tình hình và thực hiện các biện pháp đề phòng nhằm đảm bảo an toàn cho du khách đang du lịch Philippines.

Người dân Philippines biểu tình phản đối bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Makati (Ảnh: Internet)

Trước đó, mạng Tin tức Trung Quốc cho biết, Đại sứ quán nước này tại Philippines vừa ra thông báo khẩn cấp yêu cầu nhân viên các công ty, doanh nghiệp Trung Quốc đang hoạt động trong lãnh thổ Philippines tăng cường chú ý và làm tốt công tác bảo đảm an toàn.

Thông báo trên yêu cầu mỗi nhân viên Trung Quốc đang có mặt tại Philippines nâng cao tư tưởng nhận thức, tăng cường ý thức cũng như làm tốt công tác bảo đảm an toàn người và tài sản; cố gắng hạn chế ra ngoài, nếu ra ngoài phải có người đi cùng, khi gặp đoàn biểu tình phải vòng tránh, không tham gia hoặc quan sát.

Nhân viên của một công ty du lịch nhà nước Trung Quốc cho biết, quyết định trên được thực hiện theo khuyến cáo của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

“Tất cả các tour đi Philippines đều bị đỉnh chỉ vô thời hạn theo yêu cầu của Tổng cục Du lịch Trung Quốc, vì hiện tại đang có "trào lưu chống Trung Quốc" tại Philippines”, nhân viên này cho biết.

Một số hãng du lịch lữ hành khác cũng xác nhận đã khuyến cáo du khách không nên tới Philippines vào thời điểm hiện nay.

Theo thống kê của Tổng cục Du lịch Philippines, thông thường khách du lịch Trung Quốc chiếm khoảng 9% tổng số khách nước ngoài tới nước này, mang lại nguồn thu đáng kể cho ngành công nghiệp không khói của Philippines.

Tuy nhiên, kể từ khi giữa hai bên xảy ra đụng độ hôm 8/4 tại khu vực bãi đã ngầm tranh chấp mà Manila gọi là Scarborough, còn Bắc Kinh gọi là Hoàng Nham đến nay, số lượng du khách Trung Quốc tới Philippines và du khách Philippines tới Trung Quốc đã giảm mạnh.

Không chỉ khuyến cáo người dân ngừng tham quan Philippines, Cơ quan phụ trách an toàn thực phẩm của Trung Quốc còn chỉ đạo kiểm tra kỹ hoa quả nhập khẩu từ quốc gia Đông Nam Á này.

Sẽ biểu tình chống Trung Quốc?

Trong tuyên bố mới nhất ngày 10/5, Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines đã hối thúc các cơ quan chính quyền nước sở tại đảm bảo an toàn cho công dân Trung Quốc ở Philippines, sau khi cảnh báo sẽ xảy ra biểu tình lớn chống Trung Quốc.

"Thông tin một số tổ chức phi chính phủ Philippines có kế hoạch tiến hành biểu tình trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Makati vào ngày 11/5 đã khiến người Trung Quốc ở trong và ngoài nước quan ngại sâu sắc. Điều này cũng gây ra những lo lắng đối với các công dân Trung Quốc ở Philippines vì sự an toàn của chính họ"- Đại sứ quán Trung Quốc ra tuyên bố nêu rõ.

“Chúng tôi đã đưa ra đề nghị nghiêm túc với Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan của Philipines, trong đó hối thúc những cơ quan này áp dụng các biện pháp cụ thể để đảm bảo an toàn về người và tài sản cho công dân Trung Quốc ở Philippines”, Đại sứ quán Trung Quốc cho biết thêm.

Trước đó, cơ quan đại diện ngoại giao của Trung Quốc cũng đã khuyến cáo công dân của họ ở Manila không nên ra đường và tránh va chạm với người dân địa phương, phòng khi xảy ra các sự việc đáng tiếc.

Đại sứ quán Trung Quốc cũng cho biết “sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình, đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến sự an toàn của công dân Trung Quốc cũng như sinh viên Trung Quốc ở Philippines".

Theo một số nguồn tin, người Philippines ở nhiều nơi trên thế giới sẽ đồng loạt tổ chức các cuộc biểu tình chống Trung Quốc trong ngày 11/5 trước Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc tại các nước.

Trong buổi họp báo thường kỳ cách đây hai ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cảnh báo sẽ có biểu tình lớn chống Trung Quốc ở Manila trong ngày hôm nay, với con số tham gia lên tới hơn 1.000 người.

“Philippines đang kích động quần chúng và người Philippines ở hải ngoại tổ chức biểu tình chống Trung Quốc. Điều này không chỉ tạo ra phản ứng mạnh mẽ, mà còn gây quan ngại trong cộng đồng Hoa kiều ở nước ngoài", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói.

Căng thẳng hiện nay giữa hai nước khởi phát từ đầu tháng trước, khi các tàu hải quân Philippines phát hiện 8 tàu cá Trung Quốc đang hoạt động trái phép ở bãi Scarborough/Hoàng Nham.

Sau khi Manila thông báo tin trên, ngay lập tức Bắc Kinh đã cử 2 tàu hải giám tới khu vực tranh chấp để ngăn cản hải quân Philippines bắt ngư dân Trung Quốc.

Sau đó, quan hệ giữa hai bên tiếp tục nảy sinh nhiều căng thẳng mới với việc Trung Quốc đã cử tổng cộng 33 tàu tới vùng biển tranh chấp, trong đó có 3 tàu hải giám hiện đại nhất của nước này. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng cảnh báo “sẽ không nương tay nếu như có thêm bất cứ sự leo thang nào từ Manila”.

Về phần mình, Philippines đã đề nghị đưa tranh chấp ra Tòa án quốc tế về Luật biển, đồng thời đẩy mạnh tìm kiếm sự giúp đỡ của Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột ở Biển Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên