Quảng Ngãi chịu thêm mùa mía “đắng”

VOV.VN -Hiện bà con Quảng Trị trồng mía không có lãi. Những thời điểm giá mía bấp bênh, người trồng mía muốn chuyển sang cây trồng khác.

 

Những ngày này, người trồng mía ở Quảng Ngãi tranh thủ thu hoạch để lấy tiền tiêu Tết. Tuy nhiên, người trồng mía không vui vì giá mía thấp, nông dân không có lãi, thậm chí còn thua lỗ.

Hiện nay, bà còn trồng mía không có lãi (ảnh: KT)
Ông Nguyễn Ngọc Dược ở thôn Tân An, xã Phổ nhơn, huyện Đức Phổ là người trồng mía lâu năm cho biết, với giá mía 850.000 đồng/tấn, Nhà máy đường Phổ Phong mua như hiện nay nông dân khó có lãi. Năm nay, giá đường rẻ do vậy giá mía cũng giảm xuống quá nhiều. Hiện nay, đại lý mua 500.000 đồng/tấn, hòa vốn và không có lãi.

Xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ là vùng nguyên liệu mía chính của Nhà máy đường Phổ Phong. Với diện tích hơn 500 ha, chiếm hơn một nửa diện tích đất sản xuất của địa phương, cây mía là cây trồng chủ lực trên vùng đất này. Những thời điểm giá mía bấp bênh, người trồng mía muốn chuyển sang cây trồng khác, nhưng do hệ thống thủy lợi còn hạn chế nên đành gắn với cây mía.

Ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ cho biết, để người trồng mía gắn bó với cây mía, Nhà nước cần hỗ trợ cho bà con về một số cơ chế.

Ông Nguyễn Xuân Hảo, Phó Giám đốc Nhà máy đường Phổ Phong cho biết, theo quy định của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Nhà máy đường mua mía của nông dân theo giá đường hiện tại. Tuy nhiên, do giá đường hạ, Nhà máy mua 850.000 đồng/tấn mía cây. Với giá này, Nhà máy đã bù lỗ hơn 200.000 đồng/tấn để khuyến khích cho bà con nông dân giữ vùng nguyên liệu. Tuy nhiên vùng nguyên liệu mía trong vụ ép này còn chưa tới 4.500 ha giảm gần 1.000 ha so với niên vụ trước.  Nhà máy đang triển khai mô hình Ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất, trồng, chăm sóc với diện tích 150 ha tại một số huyện. Đây có thể xem là giải pháp để nâng cao năng suất cây mía, giúp người trồng mía có lãi.

Ông Nguyễn Xuân Hảo, Phó Giám đốc Nhà máy đường Phổ Phong cho biết: Trong năm 2015, Nhà máy sẽ tổ chức thực hiện một số giải pháp về vấn đề mô hình để nâng cao năng suất cây mía để đạt từ 80-100 tấn/ha, khuyến cáo cho bà con thực hiện theo giải pháp này. Với gía mía này, bà con có hiệu quả”.

Trong khi chờ chính sách của doanh nghiệp đi vào cuộc sống thì người trồng mía ở tỉnh Quảng Ngãi lại phải chịu thêm một mùa mía “đắng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cả doanh nghiệp và người trồng mía ở Gia Lai đang đi đến đường cùng?
Cả doanh nghiệp và người trồng mía ở Gia Lai đang đi đến đường cùng?

VOV.VN - Doanh nghiệp ép giá, nông dân thì không biết bán mía cho ai. Hai bên đang nảy sinh những nghi kị, khó hợp tác.

Cả doanh nghiệp và người trồng mía ở Gia Lai đang đi đến đường cùng?

Cả doanh nghiệp và người trồng mía ở Gia Lai đang đi đến đường cùng?

VOV.VN - Doanh nghiệp ép giá, nông dân thì không biết bán mía cho ai. Hai bên đang nảy sinh những nghi kị, khó hợp tác.

Người trồng mía phải chung thủy với nhà máy đường trong…uất ức
Người trồng mía phải chung thủy với nhà máy đường trong…uất ức

VOV.VN -Song song với hạ giá, nhà máy chỉ thu mua mía nhỏ giọt và không thanh toán ngay khiến người nông không biết đến bao giờ mới được nhận tiền.

Người trồng mía phải chung thủy với nhà máy đường trong…uất ức

Người trồng mía phải chung thủy với nhà máy đường trong…uất ức

VOV.VN -Song song với hạ giá, nhà máy chỉ thu mua mía nhỏ giọt và không thanh toán ngay khiến người nông không biết đến bao giờ mới được nhận tiền.

Người dân trồng mía và nuôi bò sữa điêu đứng vì doanh nghiệp
Người dân trồng mía và nuôi bò sữa điêu đứng vì doanh nghiệp

VOV.VN -Người nuôi bò sữa phải đổ sữa đi vì doanh nghiệp giảm sản lượng thu mua; người trồng mía bị doanh nghiệp bắt ép nhận đường thay tiền mặt.

Người dân trồng mía và nuôi bò sữa điêu đứng vì doanh nghiệp

Người dân trồng mía và nuôi bò sữa điêu đứng vì doanh nghiệp

VOV.VN -Người nuôi bò sữa phải đổ sữa đi vì doanh nghiệp giảm sản lượng thu mua; người trồng mía bị doanh nghiệp bắt ép nhận đường thay tiền mặt.

Khi nông dân nuôi bò sữa và trồng mía bị các nhà máy chèn ép
Khi nông dân nuôi bò sữa và trồng mía bị các nhà máy chèn ép

VOV.VN - Bản tin thời sự sáng nay (16/1) có những nội dung đáng chú ý sau:

Khi nông dân nuôi bò sữa và trồng mía bị các nhà máy chèn ép

Khi nông dân nuôi bò sữa và trồng mía bị các nhà máy chèn ép

VOV.VN - Bản tin thời sự sáng nay (16/1) có những nội dung đáng chú ý sau: