Luật sư, luật gia trợ giúp pháp lý miễn phí cho hơn 600 lượt người

VOV.VN - Trong hơn 2 tháng, tại trụ sở tiếp dân Trung ương, các luật sư, luật gia đã thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho 600 lượt người.

Sáng 8/12, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí của luật sư, luật gia tại trụ sở tiếp công dân Trung ương.

Hội nghị Luật sư, luật gia thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí tại trụ sở tiếp công dân trung ương (Ảnh: Hoàng Long)

Thực hiện chương trình phối hợp, từ ngày 14/7 đến 24/9/2015, tại trụ sở tiếp dân Trung ương đã có 600 lượt người dân được tư vấn, tuyên truyền giải thích về pháp luật. 100 luật sư đã tư vấn, giải thích miễn phí về quyền và nghĩa vụ của người dân, về thẩm quyền giải quyết vụ việc khi khiếu kiện, về thời hiệu giải quyết, những quyền lợi hợp pháp của người dân khiếu kiện.

Thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, luật sư cũng phát hiện một số việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền chưa phù hợp với pháp luật, hướng dẫn người dân kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Luật sư cũng đưa ra những khuyến cáo để người dân tuân thủ các quy định pháp luật.

Ông Đỗ Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam khẳng định: Trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý, đội ngũ luật sư đã thực hiện nghiêm túc các quy chế làm việc, hoạt động nghề nghiệp trên cơ sở của luật pháp, luôn trung thực, khách quan vì công lý, công bằng để tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý. Đặc biệt, qua hoạt động trợ giúp pháp lý đã có một số người dân tự nguyện về quê, không tiếp tục khiếu kiện.

“Có đến 60% khiếu kiện đã hết thời hiệu hoặc không đúng thẩm quyền, không phù hợp pháp luật. Chỉ có 40% khiếu kiện có cơ sở. Sau khi được luật sư giải thích họ thấy nếu khiếu kiện tiếp cũng không giải quyết được gì. Rõ ràng, sự tham gia của luật sư đã giúp người dân hiểu cặn kẽ vấn đề, nhiều người đã về quê không tiếp tục khiếu kiện”, ông Thịnh cho biết.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đưa ra những kiến nghị cụ thể. Đối với những vụ việc kéo dài nhiều năm, cơ quan Thanh tra Chính phủ cần trao đổi hồ sơ tài liệu cho luật sư nghiên cứu trước, từ đó tìm hướng giải quyết tốt nhất cho công dân; Nên có một bộ phận điều phối chung khi tiếp nhận thông tin đầu vào của công dân đến khiếu kiện, tố cáo trước khi luật sư tư vấn; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân tại địa phương, tránh tình trạng dân khiếu nại vượt cấp; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp lý và Luật khiếu nại, Luật tố cáo để người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục, không làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân, an ninh trật tự của cơ quan Nhà nước.

Tại hội nghị, ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, việc thực hiện tư vấn pháp lý là thực hiện việc đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Do đó, các bên liên quan sẽ tiếp tục phối hợp để các luật sư tham gia trợ giúp pháp lý tại Trụ sở tiếp dân Trung ương ở Thành phố Hà Nội, sau đó sẽ triển khai trợ giúp pháp lý ở Trụ sở tiếp công dân Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nội dung chi từ Quỹ Trợ giúp pháp lý không được trùng lặp
Nội dung chi từ Quỹ Trợ giúp pháp lý không được trùng lặp

Những nội dung đã có trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, các  dự án hợp tác và các hoạt động khác đã có hỗ trợ cho công tác trợ giúp pháp lý không nằm trong danh mục chi tiêu của quỹ.

Nội dung chi từ Quỹ Trợ giúp pháp lý không được trùng lặp

Nội dung chi từ Quỹ Trợ giúp pháp lý không được trùng lặp

Những nội dung đã có trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, các  dự án hợp tác và các hoạt động khác đã có hỗ trợ cho công tác trợ giúp pháp lý không nằm trong danh mục chi tiêu của quỹ.

Bắt cán bộ hợp đồng Trung tâm trợ giúp pháp lý lừa đảo
Bắt cán bộ hợp đồng Trung tâm trợ giúp pháp lý lừa đảo

VOV.VN -Lợi dụng lòng tin của người dân, cán bộ hợp đồng của Trung tâm trợ giúp pháp lý đã lừa đảo 47 triệu đồng.

Bắt cán bộ hợp đồng Trung tâm trợ giúp pháp lý lừa đảo

Bắt cán bộ hợp đồng Trung tâm trợ giúp pháp lý lừa đảo

VOV.VN -Lợi dụng lòng tin của người dân, cán bộ hợp đồng của Trung tâm trợ giúp pháp lý đã lừa đảo 47 triệu đồng.

Bổ sung hơn 25 tỷ đồng trợ giúp pháp lý cho người nghèo
Bổ sung hơn 25 tỷ đồng trợ giúp pháp lý cho người nghèo

Thủ tướng Chính phủ bổ sung hơn 25 tỷ đồng cho Bộ Tư pháp để thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Bổ sung hơn 25 tỷ đồng trợ giúp pháp lý cho người nghèo

Bổ sung hơn 25 tỷ đồng trợ giúp pháp lý cho người nghèo

Thủ tướng Chính phủ bổ sung hơn 25 tỷ đồng cho Bộ Tư pháp để thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác trợ giúp pháp lý chưa đạt hiệu quả cao
Công tác trợ giúp pháp lý chưa đạt hiệu quả cao

VOV.VN -Công tác trợ giúp còn nhiều hạn chế, xã hội hóa công tác trợ giúp pháp lý còn chậm, chưa đạt hiệu quả.

Công tác trợ giúp pháp lý chưa đạt hiệu quả cao

Công tác trợ giúp pháp lý chưa đạt hiệu quả cao

VOV.VN -Công tác trợ giúp còn nhiều hạn chế, xã hội hóa công tác trợ giúp pháp lý còn chậm, chưa đạt hiệu quả.