Thông tin mới nhất về vụ ngộ độc tập thể tại Sơn La

Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La đã tiếp nhận trên 100 bệnh nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm tập thể này.

Như VOV online đã đưa tin về vụ ngộ độc thực phẩm tập thể vừa xảy ra tại bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La với trên 100 bệnh nhân phải nhập viện. Đây là vụ ngộ độc thực phẩm tập thể lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Cho đến thời điểm này, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La đã tiếp nhận trên 100 bệnh nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm tập thể. Tất cả số bệnh nhân này đều tham dự đám cưới của một gia đình tại bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốt, nôn khan, đau đầu, tiêu chảy. Được các y, bác sỹ các khoa của bệnh viện tận tình điều trị, đến nay cơ bản số bệnh nhân này đã qua giai đoạn nguy hiểm, đang tiếp tục được theo dõi điều trị.

Bệnh nhân Quàng Văn Muôn kể: “Các món ăn là thịt bò lấy ở trong nhà; thịt lợn, thịt gà, rau mua ở ngoài. Khoảng 12h mọi người vào mâm, khoảng 2 – 3h ăn xong về nhà. Đến khoảng 12h đêm thấy đau bụng, buồn nôn, nhức đầu. Sau đó tôi và mọi người vào bệnh viện chữa trị. Đến giờ tôi đã thấy đỡ hơn”.

Trẻ em cũng là nạn nhân vụ ngộ độc

Theo người nhà của các bệnh nhân, đám cưới này có đến 300 người tham dự. Ngoài người dân của bản Hùn, còn có người ở các bản lân cận trong xã. Các món ăn của đám cưới này gồm: thịt lợn, thịt bò, thịt gà và rau cải nộm sôi, chủ yếu thực phẩm được mua từ chợ mang về chế biến.

Hiện Bệnh viện đa khoa Sơn La đang tập trung hết sức trong công tác tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm này. Bác sỹ Lý Giang Hương, Trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh sơn La cho biết: “Các bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kich, huyết động đã ổn định. Chúng tôi đã huy động hết các nguồn lực ở khoa, phối hợp thêm các khoa khác tập trung điều trị, cấp cứu bệnh nhân, giúp các bệnh nhân sớm hồi phục”.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Sơn La đã có mặt tại Bệnh viện để trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp nhận, chữa trị cho các bệnh nhân.

Hiện các ngành chức năng của tỉnh Sơn La đang tiến hành xác định nguyên nhân chính dẫn đến vụ ngộ độc thực phẩm tập thể này./.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại Bệnh viên đa khoa Sơn La:

Các nạn nhân đang được tích cực điều trị

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên