Tin nóng trong ngày: Truy tố đường dây môi giới mại dâm xuyên Việt

VOV.VN -Hoàn tất truy tố đường dây bán dâm xuyên Việt do hai má mì cầm đầu; xác nam thanh niên bị trói tay được phát hiện trên hồ… là tin nóng trong ngày.

Các đối tượng chính trong vụ án thời điểm bị bắt 

**Viện KSND Tối cao đã chuyển hồ sơ vụ án “Môi giới mại dâm” xảy ra tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đến Viện KSND TP Hạ Long để truy tố theo thẩm quyền.

Trước đó, cơ quan tố tụng đã đề nghị truy tố 2 bị can Trần Đức Thùy Liên (SN 1985, trú ở phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM) và Đoàn Thị Ngọc Minh (SN 1990, ở phường 7, Quận 5, TP.HCM), về tội danh Môi giới mại dâm.

Kết quả điều tra cho thấy, ngày 25/5/2015, tại một khách sạn sang trọng thuộc phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tổ công tác C45 (Bộ Công an) bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Một trong 2 gái bán dâm là Phạm Thị T (SN 1986, ở tỉnh Quảng Ninh), từng đạt giải Á khôi một cuộc thi sắc đẹp. Qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an xác định và bắt giữ Trần Đức Thùy Liên về hành vi Môi giới mại dâm (Xem thêm).

Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường.

**Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 nam thanh niên bị tử vong trong tư thế bị trói chặt dưới lòng hồ Suối Cam.

Trước đó, khoảng 20h30’ ngày 8/1, một ngư dân chèo xuồng thả lưới dưới lòng hồ Suối Cam, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Khi ông này đang soi đèn giăng lưới đến đến đoạn nước cạn đối diện Trung tâm văn hóa tỉnh Bình Phước thì giật mình phát hiện một xác chết đang nằm lềnh bềnh dưới mặt nước. Vì quá sợ hãi, ngư dân này đã bỏ cả xuồng chạy lên trình báo cơ quan chức năng (Xem thêm).

Hình ảnh từ camera về vụ “cướp xe vàng”.

**Liên quan tới vụ ông Vũ Đức Phi (56 tuổi, ngụ số nhà 77 phố Bế Văn Đàn, P.Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội), chủ hiệu vàng Phi Đoan, trình báo cơ quan chức năng về việc bị cướp ô tô chở vàng và tiền mặt, tổng trị giá 16 tỉ đồng, chiều 8/1, Đại tá Vương Tiến Dũng - Trưởng công an quận Hà Đông (Công an TP.Hà Nội), cho hay vẫn đang khẩn trương điều tra xác minh làm rõ.

Tuy nhiên, ông Dũng cho rằng đây không phải là vụ cướp mà là vụ trộm. Sau khi trộm được xe và lái ra chỗ vắng người, kẻ gian tiến hành lục soát ô tô, không thấy vàng, tiền mặt nên bỏ xe lại.

Ở một hướng thông tin khác, những hình ảnh do chiếc camera ở nhà ông Phi ghi lại vào sáng 7/1 cho thấy trước thời điểm chiếc ô tô bị trộm, hai người cháu của ông Phi khiêng một chiếc hòm bỏ vào thùng phía sau ô tô.

Sau đó, hai người đi tới hiệu vàng Phi Đoan cách đó khoảng 500m. Gần 1 phút sau xuất hiện một nam thanh niên dáng người nhỏ, cao khoảng 1,65 m, bịt khẩu trang, khoác áo gió của học sinh (ảnh) đến mở cửa ô tô trước cửa nhà ông Phi rồi nổ máy chạy về hướng đường Quang Trung.

Thời điểm người thanh niên xuất hiện bên cạnh chiếc xe, bố ông Phi đang đứng cách đó khoảng 2m. Hơn 1 phút sau, khi ông Phi xuất hiện, phát hiện chiếc xe bị mất, rồi hô hoán.

Thông tin với cơ quan công an, ông Phi khẳng định chiếc hòm mà hai người cháu mình khiêng bỏ lên ô tô có chứa hơn 400 lượng vàng ta, hơn 80 lượng vàng tây và 1 tỉ đồng tiền mặt, tổng giá trị tài sản bị mất lên đến 16 tỉ đồng (Xem thêm).

Ảnh minh họa

**Đại tá Vũ Trường Giang - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an huyện Vị Xuyên triệt phá thành công sới bạc quy mô lớn tại nhà đối tượng Nguyễn Thị Biền (SN 1974, trú tại thôn Nặm Đăm, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang).

Tại hiện trường, lực lượng công an bắt quả tang 25 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức “xóc đĩa.”

Tang vật thu giữ gồm gần 42 triệu đồng tiền mặt, các dụng cụ để đánh bạc và 13 xe máy. Đây là sới bạc tổ chức quy mô, thu tiền vào cửa 200.000 đồng/người.

Đối tượng cầm đầu là Trần Văn Thế (SN 1977) là chồng của Nguyễn Thị Biền hiện đang bỏ trốn. Khi phát hiện có lực lượng công an, nhiều đối tượng đã liều lĩnh nhảy từ trên tầng 2 xuống đất để tẩu thoát (Xem thêm).

Đối tượng Lò Văn Cải (Ảnh: Báo Bắc Giang)

**Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, nhận tin báo của Công an xã Tự Lạn về việc Lò Văn Cải (43 tuổi, trú tại thôn Đầu, xã Tự Lạn) dùng dao kề vào cổ đe dọa, bắt giữ chị Nguyễn Thị Hằng (35 tuổi).
Lò Văn Cải đã khống chế, đưa chị Hằng về nhà bố đẻ hắn ở cùng thôn và yêu cầu lực lượng chức năng bố trí phương tiện cho hai người di chuyển.
Khi bắt giữ chị Hằng, Cải có biểu hiện bị " ngáo" do sử dụng ma túy đá. Cải tưởng tượng mình bị người khác đánh đuổi, đe dọa, nên đã dùng hung khí làm một nam giới cùng thôn bị thương ở mặt.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Việt Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động - Công an tỉnh Bắc Giang, đã áp sát đối tượng, giải cứu chị Hằng an toàn (Xem thêm).

**Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, tử thi và đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Nguyễn Thị Ngợi (SN 1960, ngụ ấp 1, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu).
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 6h ngày 7/1, sau ca trực đêm, chồng bà Ngợi trở về nhà, gọi cửa nhiều lần nhưng không thấy bà Ngợi ra mở cửa như mọi ngày. Người chồng vòng ra cửa sau để vào nhà thì ông tá hỏa, thấy bà Ngợi đã chết nằm bất động trên giường với nhiều vết máu trên người.
Hoảng sợ, ông chồng thét lên, cầu cứu nên nhiều người ở quanh đó kéo đến nhà bà Ngợi. Lúc này, có người nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng (Xem thêm).

Ảnh minh họa
**Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM cho biết đã tống đạt kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can trong vụ án buôn lậu hàng trăm thiết bị điện tử các loại qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Các bị can bị truy tố về tội danh “buôn lậu” gồm Lê Nguyễn Thị Ái Trâm (sinh năm 1978, ngụ quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; Nguyễn Hoàng Minh (sinh năm 1987, ngụ tỉnh Tiền Giang), nhân viên phát hành Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất; Phan Quang Vinh (sinh năm 1983) và Phan Thị Dạ Hương (sinh năm 1982), cùng trú tại tỉnh Đồng Nai.
Theo kết luận điều tra, bằng thủ đoạn khai báo gian dối, làm giả không vận đơn, Phan Quang Vinh và Phan Thị Dạ Hương đã nhập lậu một số lượng lớn hàng hóa điện tử gồm 844 chiếc máy tính bảng và điện thoại di động các loại (trong đó có 714 chiếc iPhone) với tổng trị giá trên 9 tỷ đồng từ Hong Kong về Việt Nam qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Để thực hiện trót lọt, Vinh và Hương móc nối với Lê Nguyễn Thị Ái Trâm, công chức hải quan được giao nhiệm vụ kiểm hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch để “lách” kiểm tra theo quy định. Trâm đã ký khống trên tờ khai hải quan cho 13 kiện hàng của Vinh và Hương.
Nguyễn Hoàng Minh - nhân viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất - đã có hành vi ký giả chữ ký giúp cho Phan Thị Dạ Hương không phải đứng tên trên các phiếu xuất kho của 13 kiện hàng, đồng thời chỉ đạo tài xế chở hàng đi thẳng qua cổng giám sát hải quan, mặc dù biết hàng hóa chưa được kiểm hóa.
Hành vi của Trâm và Minh đã giúp hàng qua cổng giám sát hải quan trót lọt mà không thông qua kiểm hóa, tiếp tay cho hành vi buôn lậu của Vinh và Hương (Xem thêm)./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin nóng trong ngày: Không kháng cáo, Nguyễn Hải Dương chấp nhận án tử
Tin nóng trong ngày: Không kháng cáo, Nguyễn Hải Dương chấp nhận án tử

VOV.VN - Theo TAND tỉnh Bình Phước, bản án tử hình mà tòa tuyên với bị cáo Nguyễn Hải Dương đã có hiệu lực thi hành.

Tin nóng trong ngày: Không kháng cáo, Nguyễn Hải Dương chấp nhận án tử

Tin nóng trong ngày: Không kháng cáo, Nguyễn Hải Dương chấp nhận án tử

VOV.VN - Theo TAND tỉnh Bình Phước, bản án tử hình mà tòa tuyên với bị cáo Nguyễn Hải Dương đã có hiệu lực thi hành.

Tin nóng trong ngày: Nhiều nữ tiếp viên karaoke dương tính với ma túy
Tin nóng trong ngày: Nhiều nữ tiếp viên karaoke dương tính với ma túy

VOV.VN - Cả chục tiếp viên karaoke ăn mặc "mát mẻ" phục vụ khách và sau khi được kiểm tra có kết quả dương tính với ma túy.

Tin nóng trong ngày: Nhiều nữ tiếp viên karaoke dương tính với ma túy

Tin nóng trong ngày: Nhiều nữ tiếp viên karaoke dương tính với ma túy

VOV.VN - Cả chục tiếp viên karaoke ăn mặc "mát mẻ" phục vụ khách và sau khi được kiểm tra có kết quả dương tính với ma túy.

Tin nóng trong ngày: Hạn chế oan sai bằng cách nào?
Tin nóng trong ngày: Hạn chế oan sai bằng cách nào?

VOV.VN - Hạn chế oan sai bằng cách nào, nhóm tội phạm rửa tiền xuyên quốc gia bị bắt... là tin nóng trong ngày.

Tin nóng trong ngày: Hạn chế oan sai bằng cách nào?

Tin nóng trong ngày: Hạn chế oan sai bằng cách nào?

VOV.VN - Hạn chế oan sai bằng cách nào, nhóm tội phạm rửa tiền xuyên quốc gia bị bắt... là tin nóng trong ngày.

Tin nóng trong ngày: Cựu lãnh đạo Agribank Nam Hà Nội lĩnh án
Tin nóng trong ngày: Cựu lãnh đạo Agribank Nam Hà Nội lĩnh án

VOV.VN - Cựu Giám đốc và Phó Giám đốc Agribank Nam Hà Nội nhận tổng cộng 60 năm tù giam.

Tin nóng trong ngày: Cựu lãnh đạo Agribank Nam Hà Nội lĩnh án

Tin nóng trong ngày: Cựu lãnh đạo Agribank Nam Hà Nội lĩnh án

VOV.VN - Cựu Giám đốc và Phó Giám đốc Agribank Nam Hà Nội nhận tổng cộng 60 năm tù giam.