Nền kinh tế Eurozone giảm 0,2% trong quí 2

Tốc độ phát triển của toàn bộ khu vực sụt giảm đã đẩy khối này gần hơn với suy thoái.

Tốc độ phát triển kinh tế của 17 nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) giảm 0,2% trong quí 2 năm nay.

Theo số liệu của Văn phòng thống kê Liên minh minh châu Âu, nền kinh tế Eurozone  giảm 0,2% so với quí 1. Tốc độ phát triển của toàn bộ khu vực đã được nâng lên nhờ sự vững mạnh của Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

6 nước khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu hiện đang ở giai đoạn suy thoái bao gồm Hi Lạp, Tây Ban Nha, Italy, Cộng hòa Cyprus và Bồ Đào Nha. Những nước này cũng đang đề nghị sự hỗ trợ quốc tế để đối phó với khủng hoảng nợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên