Sân bay Tân Sơn Nhất có 40 chuyến bay cất hạ cánh trong giờ cao điểm

VOV.VN - Phương án điều phối giờ hạ, cất cánh các chuyến bay dịp Tết Bính Thân đã được Cục Hàng không Việt Nam báo cáo Bộ GTVT.

Để đáp ứng nhu cầu tăng chuyến bay của các hãng hàng không dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Thân, Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị liên quan đã thống nhất phương án điều phối giờ hạ, cất cánh giai đoạn cao điểm tại Tân Sơn Nhất theo các giới hạn 40 chuyến, 38 chuyến và 36 chuyến trong giờ cao điểm.

Theo ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, việc chấp nhận kế hoạch điều phối trên sẽ dẫn đến tình trạng ùn tắc trên không nghiêm trọng hơn hiện nay, gây áp lực rất lớn lên kiểm soát viên không lưu. Việc tăng chuyến bay sẽ khiến chất lượng dịch vụ bị giảm sút nghiêm trọng vì chậm, hủy chuyến dây chuyền kéo dài; ùn tắc trong nhà ga, thậm chí có thể dẫn đến việc vỡ kế hoạch khai thác của nhiều hãng hàng không.

Cảng hàng không Tân Sơn Nhất bổ sung thêm máy soi chiếu an ninh.
(Ảnh: ACV)
Do đó, để khắc phục tình trạng trên, giúp giải tỏa ùn tắc trên không tại Tân Sơn Nhất, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo các doanh nghiệp hàng không huy động mọi nguồn lực nhằm đảm bảo kế hoạch khai thác; Tổng công ty Quản lý bay có kế hoạch về nhân lực, bước đầu áp dụng quản lý luồng tuyến với nguyên tắc tàu bay chờ trên mặt đất tốt hơn trên trời, phương thức điều hành linh hoạt của kiểm soát viên không lưu nhằm đảm bảo điều hành bay tuyệt đối an toàn.

Bên cạnh đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Cảng hàng không Tân Sơn Nhất bổ sung thêm máy soi chiếu an ninh, rà soát bố trí lại khu vực, luồng tuyến trong nhà ga, có kế hoạch cụ thể ứng phó với tình trạng ùn tắc nghiêm trọng trong nhà ga, đặc biệt là việc điều phối linh hoạt quầy làm thủ tục, điểm kiểm tra soi chiếu an ninh, cửa ra tàu bay.

Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ Hàng không đã phối hợp với lực lượng Công an, Thanh tra giao thông TP.Hồ Chí Minh để điều tiết giao thông, cố gắng đảm bảo đi lại cho người dân đi đến sân bay đúng giờ.

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm nay kéo dài 9 ngày, lượng hành khách đi lại bằng đường hàng không về thăm quê và du lịch sẽ tăng hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến ngày cao điểm nhất có khoảng 720 lần/chuyến tăng khoảng 14,8% so với ngày cao điểm nhất của Tết Ất Mùi 2015, sản lượng khách trung bình ngày cao điểm khoảng 99.700 hành khách tăng 10% so với Tết Nguyên đán 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vietnam Airlines nhận vận chuyển cành đào, mai
Vietnam Airlines nhận vận chuyển cành đào, mai

Cành đào, mai mang theo dưới dạng hành lý đều phải trả cước theo quy định, không được tính vào tiêu chuẩn hành lý miễn cước của hành khách, với mức giá từ 85.000 – 180.000 đồng (đã bao gồm thuế) tùy theo đường bay.

Vietnam Airlines nhận vận chuyển cành đào, mai

Vietnam Airlines nhận vận chuyển cành đào, mai

Cành đào, mai mang theo dưới dạng hành lý đều phải trả cước theo quy định, không được tính vào tiêu chuẩn hành lý miễn cước của hành khách, với mức giá từ 85.000 – 180.000 đồng (đã bao gồm thuế) tùy theo đường bay.

Cục Hàng không yêu cầu các hãng nghiên cứu giảm giá vé
Cục Hàng không yêu cầu các hãng nghiên cứu giảm giá vé

VOV.VN - Các hãng hàng không cần tăng cường áp dụng nhiều mức giá vé thấp và chương trình khuyến mại phù hợp với mức giảm giá nguyên liệu.

Cục Hàng không yêu cầu các hãng nghiên cứu giảm giá vé

Cục Hàng không yêu cầu các hãng nghiên cứu giảm giá vé

VOV.VN - Các hãng hàng không cần tăng cường áp dụng nhiều mức giá vé thấp và chương trình khuyến mại phù hợp với mức giảm giá nguyên liệu.

Khánh thành Khu hàng không dân dụng - Cảng hàng không Thọ Xuân
Khánh thành Khu hàng không dân dụng - Cảng hàng không Thọ Xuân

VOV.VN - Ngày 30/1, tại Thanh Hóa, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã khánh thành khu hàng không dân dụng sân bay Thọ Xuân.

Khánh thành Khu hàng không dân dụng - Cảng hàng không Thọ Xuân

Khánh thành Khu hàng không dân dụng - Cảng hàng không Thọ Xuân

VOV.VN - Ngày 30/1, tại Thanh Hóa, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã khánh thành khu hàng không dân dụng sân bay Thọ Xuân.