Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi bỏ phiếu cho dự luật tăng thuế tiêu thụ

Lời kêu gọi của Thủ tướng Noda được đưa ra trong bối cảnh có khá nhiều nghị sĩ của Đảng Dân chủ cầm quyền phản đối dự thảo luật tăng thuế tiêu thụ.

Ngày 25/6, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã kêu gọi các nghị sĩ của Đảng Dân chủ cầm quyền bỏ phiếu cho dự thảo luật tăng thuế tiêu thụ. Dự luật gây tranh cãi gay gắt này sẽ được Hạ viện Nhật Bản sẽ tiến hành bỏ phiếu vào ngày 26/6.

Phát biểu trong cuộc gặp chiều 25/6 với các nghị sĩ của Đảng Dân chủ cầm quyền, Thủ tướng Noda, đồng thời cũng là Chủ tịch Đảng tái khẳng định tầm quan trọng của việc cải cách tổng thể chế độ thuế và phúc lợi xã hội nhằm vực dậy một nước Nhật có nền kinh tế trì trệ trong nhiều năm qua.

Trong đó, việc tăng thuế tiêu thụ là cần thiết để giảm khoản nợ công khổng lồ hiện đã gấp hơn 2 lần GDP của nước này. Thủ tướng Noda cũng kêu gọi các nghị sĩ hãy bỏ phiếu cho dự thảo luật tăng thuế tiêu thụ nhằm duy trì sự ổn định trong đảng. Thủ tướng Noda nói: “Trong bối cảnh việc cải cách hệ thống phúc lợi xã hội là công việc không thể chờ đợi được nữa, tất cả chúng ta hãy cùng đoàn kết để tiến hành công cuộc cải cách tổng thể nhằm khôi phục kinh tế, cải cách cả chính trị và hành chính, đồng thời đảm bảo nguồn tài chính quốc gia. Tôi mong mỏi nhận được sự ủng hộ giúp đỡ để thông qua dự án luật này”.

Lời kêu gọi của Thủ tướng Noda được đưa ra trong bối cảnh có khá nhiều nghị sĩ của Đảng Dân chủ cầm quyền phản đối dự thảo luật tăng thuế tiêu thụ. Hiện đã có hơn 50 nghị sĩ tuyên bố sẽ bỏ phiếu chống trong cuộc bỏ phiếu diễn ra tại Hạ viện vào hôm nay. Thậm chí, không ít người cho biết sẽ xin ra khỏi đảng để phản đối dự thảo luật này.

Đã có nhiều ý kiến cảnh báo về sự suy yếu và tan rã của Đảng Dân chủ. Trong trường hợp có từ 54 nghị sĩ trở lên viết đơn xin ra khỏi đảng, Đảng Dân chủ sẽ không còn chiếm đa số tại Hạ viện. Khi đó, việc giải tán Hạ viện và tiến hành bầu cử trước thời hạn là kết cục khó tránh khỏi. Do đó, cuộc bỏ phiếu cho dự thảo luật tăng thuế tiêu thụ tại Hạ viện Nhật Bản hôm nay không chỉ đơn thuần là việc thông qua hay bác bỏ một dự luật mà còn được coi là dấu mốc mới cho sự biến động của chính trường Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên