Thế giới 24h: Trước hòa đàm, phiến quân bắn rơi chiến đấu cơ Syria

VOV.VN - Ngay trước thềm hòa đàm, phiến quân Syria đã bắn rụng chiến đấu cơ của chính phủ bất chấp lệnh ngừng bắn. Chính phủ Syria cũng “nắn gân” phe đối lập.

1. Lực lượng phiến quân đã bắn hạ một chiến đấu cơ của chính phủ Syria ở miền tây nước này vào ngày 12/3, theo nguồn tin quân đội và phiến quân.

Chiến đấu cơ Syria. Ảnh: PressTV.

Nguồn tin từ quân đội Syria cho biết, các chiến binh đã ngắm bắn một chiếc chiến đấu cơ khi máy bay đang hạ cánh ở tỉnh Hama, khiến cho máy bay rơi ở đây. Họ coi vụ tấn công là một sự “vi phạm” thỏa thuận ngưng chiến.

Một nhóm phiến quân trong vùng, tên là Jaish al-Nasr, cho biết họ đã bắn rơi chiếc máy bay phản lực này bằng súng phòng không. Tuy nhiên Đài Quan sát Nhân quyền Syria thì lại cho rằng một nhóm phiến quân khác đã dùng 2 quả tên lửa tầm nhiệt để tiêu diệt chiếc máy bay.

Các phiến quân Syria trước đó từng sử dụng súng phòng không để bắn rơi một số máy bay chiến đấu của quân đội Syria.

2. Donald Trump đang đứng trên bục tại một cuộc tụ tập người ủng hộ thì đột nhiên một nam giới lao lên trên. Các mật vụ phải quây lấy ứng viên bầu cử Mỹ.

Sự việc này diễn ra vào hôm 12/3 tại bang Ohio, Mỹ.

Mật vụ vây quanh Trump để bảo vệ ông này ở Ohio hôm 12/3. Ảnh: ABC News.

Nhân chứng Chris Famiano kể lại: “Ông Trump đang diễn thuyết và mọi người chú ý lắng nghe. Đột nhiên trong tích tắc có kẻ nào đó nhảy qua hàng rào và lao nhanh về phía Trump”.

Famiano nói thêm: “4-5 nhân viên mật vụ đã nhanh chóng xử trí, quật ngã đối tượng, trói lại rồi giải đi”.

Trump trước đó có nói với đám đông rằng các cuộc biểu tình khiến ông phải hủy một sự kiện tại Chicago vào hôm 11/3 chính là một cuộc “tấn công đã lên kế hoạch từ trước”.

Ứng viên Trump cho biết, hơn 25.000 người đăng ký tham gia vào cuộc tập hợp lực lượng ủng hộ ở Đại học Illinois ở Chicago vào hôm 11/3, và các cuộc biểu tình hôm đó rất “bài bản”.

3. Một báo cáo của Tòa án Tối cao Trung Quốc hôm 13/3 cho hay, nước này sẽ lập một trung tâm tư pháp biển quốc tế để theo đuổi mục tiêu cường quốc biển.

Hoạt động cải tạo trái phép của Trung Quốc trên đá Vành Khăn của Việt Nam. Ảnh: AFP.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh các tuyên bố chủ quyền (sai trái) của họ đối với Biển Đông, còn một tòa án quốc tế đang chuẩn bị kết luận một vụ kiện liên quan đến các tuyên bố của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi nước này đã xây dựng trái phép một loạt đảo nhân tạo để bố trí các cơ sở quân sự.

Chu Cường – chánh án Tòa án Tối cao Trung Quốc, báo cáo tại một phiên họp của Quốc hội Trung Quốc rằng trung tâm tư pháp biển mới sẽ giúp Trung Quốc “thực hiện chiến lược trở thành một cường quốc biển”.

Ông Chu cho biết, trung tâm có nhiệm vụ “kiên quyết bảo vệ” chủ quyền, quyền và lợi ích biển, cùng các lợi ích cốt lõi khác”.

4. Thủ tướng Israel đã nhiều lần lên tiếng phản đối thỏa thuận quốc tế với Iran về việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo này.

Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu ngày 12/3 kêu gọi các cường quốc đưa ra những bước đi trừng phạt ngay lập tức nhằm vào Iran, sau khi nước này tiến hành thử tên lửa đạn đạo vào tuần trước.

Iran đã tiến hành một loạt các vụ thử tên lửa khiến cộng đồng quốc tế lo ngại. Mỹ, Pháp và các nước khác cho rằng nếu được xác nhận vụ phóng tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, Iran sẽ vi phạm nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

5. Sáng 13/3, tại chùa Phật Tích ở thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra Đại Lễ tưởng niệm cầu siêu anh linh các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc qua các thời kỳ và 64 anh hùng liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma năm 1988.

 

Buổi lễ do giới Phật giáo và cộng đồng người Việt Nam tại Lào tổ chức với sự tham dự của hơn 300 tăng ni phật tử trong cộng đồng bà con Việt kiều tại Lào.

Trong diễn văn tưởng niệm cầu siêu bạt độ cho chư vị liệt sĩ, Đại đức Thích Minh Quang-trụ trì chùa Phật tích nhấn mạnh, buổi lễ là dịp để các tăng ni phật tử cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Lào thể hiện tinh thần yêu nước, luôn hướng về Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc sắp lập trung tâm tư pháp biển quốc tế, theo đuổi tham vọng
Trung Quốc sắp lập trung tâm tư pháp biển quốc tế, theo đuổi tham vọng

VOV.VN - Một báo cáo của Tòa án Tối cao Trung Quốc hôm 13/3 cho hay, nước này sẽ lập một trung tâm tư pháp biển quốc tế để theo đuổi mục tiêu cường quốc biển.

Trung Quốc sắp lập trung tâm tư pháp biển quốc tế, theo đuổi tham vọng

Trung Quốc sắp lập trung tâm tư pháp biển quốc tế, theo đuổi tham vọng

VOV.VN - Một báo cáo của Tòa án Tối cao Trung Quốc hôm 13/3 cho hay, nước này sẽ lập một trung tâm tư pháp biển quốc tế để theo đuổi mục tiêu cường quốc biển.

Bầu cử Nghị viện tại ba bang ở Đức nóng trong ngày “Siêu Chủ Nhật“
Bầu cử Nghị viện tại ba bang ở Đức nóng trong ngày “Siêu Chủ Nhật“

VOV.VN - Cuộc bầu cử nghị viện trong ngày "Siêu Chủ Nhật" này được xem là phép thử quan trọng đối với chính sách về người tị nạn của Chính phủ Liên bang Đức.

Bầu cử Nghị viện tại ba bang ở Đức nóng trong ngày “Siêu Chủ Nhật“

Bầu cử Nghị viện tại ba bang ở Đức nóng trong ngày “Siêu Chủ Nhật“

VOV.VN - Cuộc bầu cử nghị viện trong ngày "Siêu Chủ Nhật" này được xem là phép thử quan trọng đối với chính sách về người tị nạn của Chính phủ Liên bang Đức.

Phiến quân bắn hạ máy bay chiến đấu của Syria bất chấp lệnh ngừng bắn
Phiến quân bắn hạ máy bay chiến đấu của Syria bất chấp lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Lực lượng phiến quân đã bắn hạ một chiến đấu cơ của chính phủ Syria ở miền tây nước này vào ngày 12/3, theo nguồn tin quân đội và phiến quân.

Phiến quân bắn hạ máy bay chiến đấu của Syria bất chấp lệnh ngừng bắn

Phiến quân bắn hạ máy bay chiến đấu của Syria bất chấp lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Lực lượng phiến quân đã bắn hạ một chiến đấu cơ của chính phủ Syria ở miền tây nước này vào ngày 12/3, theo nguồn tin quân đội và phiến quân.

Nga, Trung Quốc không chấp nhận tham vọng hạt nhân của Triều Tiên
Nga, Trung Quốc không chấp nhận tham vọng hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Cả Nga và Trung Quốc đều không chấp nhận Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và gây sức ép lên nước này.

Nga, Trung Quốc không chấp nhận tham vọng hạt nhân của Triều Tiên

Nga, Trung Quốc không chấp nhận tham vọng hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Cả Nga và Trung Quốc đều không chấp nhận Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và gây sức ép lên nước này.

Cộng đồng Việt tại Lào tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma
Cộng đồng Việt tại Lào tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma

VOV.VN - Các tăng ni và người Việt ở Lào đã tổ chức đại lễ cầu siêu cho các liệt sĩ Việt Nam nói chung và liệt sĩ bảo vệ đảo Gạc Ma nói riêng.

Cộng đồng Việt tại Lào tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma

Cộng đồng Việt tại Lào tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma

VOV.VN - Các tăng ni và người Việt ở Lào đã tổ chức đại lễ cầu siêu cho các liệt sĩ Việt Nam nói chung và liệt sĩ bảo vệ đảo Gạc Ma nói riêng.