Tổ máy số 3 Nhà máy thuỷ điện Lai Châu hoà lưới điện quốc gia

VOV.VN - Vào lúc 21h45' ngày 9/11/2016, tổ máy số 3 Nhà máy thuỷ điện Lai Châu đã phát điện, hoà vào lưới điện quốc gia. 

Như vậy, nước ta có thêm nguồn điện công suất 400 MW.  Đây cũng là tổ máy cuối cùng của Nhà máy Thuỷ điện Lai Châu - nhà máy thuỷ điện trên bậc thang thuỷ điện Sông Đà ở khu vực Tây Bắc. Sau các nhà máy thuỷ điện Hoà Bình và Sơn La. 

Giây phút tổ máy số 3 Nhà máy thuỷ điện Lai Châu hoà lưới điện quốc gia.

Trước đó, ngày 14/12/2015, tổ máy số 1 của Nhà máy thuỷ điện Lai Châu phát điện. Ngày 20/6/2016, tổ máy số 2 phát điện. Đến nay, cả hai tổ máy đã sản xuất đươc 8,5 tỉ kW/h, làm lợi cho Nhà nước 3,5 tỉ đồng.

Dự kiến, trong tháng 12/2016, sẽ khánh thành Nhà máy thuỷ điện Lai Châu, sớm hơn 1 năm so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra./. 
Toàn cảnh Nhà máy thuỷ điện Lai Châu. 
Phòng điều khiển trung tâm. 
Giám đốc ban quản lý dự án tặng hoa đại diện LILAMA. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công thương có chỉ đạo nhà máy điện Vũng Áng phải mua than cho TKV?
Bộ Công thương có chỉ đạo nhà máy điện Vũng Áng phải mua than cho TKV?

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải: Không có việc chỉ có 1 mình TKV là được phép cung cấp than cho nhà máy điện Vũng Áng.

Bộ Công thương có chỉ đạo nhà máy điện Vũng Áng phải mua than cho TKV?

Bộ Công thương có chỉ đạo nhà máy điện Vũng Áng phải mua than cho TKV?

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải: Không có việc chỉ có 1 mình TKV là được phép cung cấp than cho nhà máy điện Vũng Áng.

Việt Nam lên tiếng về 3 nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc gần biên giới
Việt Nam lên tiếng về 3 nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc gần biên giới

VOV.VN - Việt Nam đã đề nghị phía Trung Quốc sớm cùng với Việt Nam xây dựng cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên về các dự án điện hạt nhân này.

Việt Nam lên tiếng về 3 nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc gần biên giới

Việt Nam lên tiếng về 3 nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc gần biên giới

VOV.VN - Việt Nam đã đề nghị phía Trung Quốc sớm cùng với Việt Nam xây dựng cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên về các dự án điện hạt nhân này.

Xây nhà máy điện mặt trời trị giá hơn 1.200 tỷ đồng tại Hâụ Giang
Xây nhà máy điện mặt trời trị giá hơn 1.200 tỷ đồng tại Hâụ Giang

Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 50 ha tại tỉnh Hậu Giang, gồm hệ thống nhà máy kiên cố với các tấm pin thu năng lượng mặt trời.

Xây nhà máy điện mặt trời trị giá hơn 1.200 tỷ đồng tại Hâụ Giang

Xây nhà máy điện mặt trời trị giá hơn 1.200 tỷ đồng tại Hâụ Giang

Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 50 ha tại tỉnh Hậu Giang, gồm hệ thống nhà máy kiên cố với các tấm pin thu năng lượng mặt trời.

Thủ tướng phê duyệt danh mục 6 nhà máy điện đặc biệt quan trọng
Thủ tướng phê duyệt danh mục 6 nhà máy điện đặc biệt quan trọng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng phê duyệt danh mục 6 nhà máy điện đặc biệt quan trọng

Thủ tướng phê duyệt danh mục 6 nhà máy điện đặc biệt quan trọng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Cận cảnh công trường Nhà máy điện gió Phú Lạc ở Bình Thuận
Cận cảnh công trường Nhà máy điện gió Phú Lạc ở Bình Thuận

VOV.VN - Dự án điện gió Phú Lạc (tỉnh Bình Thuận) được khởi công vào tháng 7 năm 2015 đang trong quá trình lắp đặt thiết bị.

Cận cảnh công trường Nhà máy điện gió Phú Lạc ở Bình Thuận

Cận cảnh công trường Nhà máy điện gió Phú Lạc ở Bình Thuận

VOV.VN - Dự án điện gió Phú Lạc (tỉnh Bình Thuận) được khởi công vào tháng 7 năm 2015 đang trong quá trình lắp đặt thiết bị.