Ngắm những cột điện 100 tuổi còn lại ở Hà Nội

VOV.VN -Do EVN hạ dây cáp ngầm, những cột điện hơn 100 năm tuổi xây từ thời Pháp xây dựng cũng sẽ biến mất.

Ở những năm đầu thế kỉ trước, cùng thời với cầu Long Biên, những cây cột điện sắt xuất hiện  và dần trở nên thân thuộc với người dân thủ đô. 

Hiện tại, trên địa bàn Hà Nội không còn nhiều cột điện như thế, chủ yếu ở khu vực phố cổ và một số tuyến đường trong 4 quận nội thành.

EVN Hà Nội đang phối hợp với các bên liên quan thực hiện hạ ngầm cáp điện, sau khi hoàn tất sẽ tiến hành tháo dỡ những cột điện này.

Những chiếc cột điện bằng sắt, đứng giữa những con phố hàng trăm năm đã bắt đầu hoen gỉ; chúng được xây dựng trong 2 giai đoạn năm 1888 và từ năm 1920-1925.

Trên những cột điện chằng chịt dây cáp viễn thông

Những chiếc loa phường cũng tồn tại cùng những cột điện sắt hàng chục năm.

Và cột điện Hà Nội trước kia được ví như cột đèn vì trên mỗi cột đều gắn đèn chiếu sáng công cộng.

Theo khảo sát của PV, trên địa bàn Hà Nội còn hơn 70 cột điện, nằm chủ yếu trên các tuyến đường như Hùng Vương, Sơn Tây, Trần Phú,... Ngoài ra, chúng còn rải rác ở các tuyến đường trong phố cổ. Ảnh chụp tại phố Hàng Buồm (Hoàn Kiếm). 

Qua tìm hiểu, việc người Pháp chỉ làm cột điện bằng sắt và có xây dựng nhiều trong khu phố cổ, phố cũ do có Nhà máy điện Yên Phụ. Ngoài ra, các cột điện này còn phục vụ 5 tuyến tàu điện của Hà Nội (Bưởi - Bạch Mai, Yên Phụ - Kim Liên, Yên Phụ - Cầu Giấy, Bờ Hồ - Hà Đông, Bờ Hồ - Yên Phụ)

Nguyên bản, cột đèn xưa thường dùng đinh tán suốt dọc thân cột. Các cột đèn còn tồn tại đến nay đều đã được gia cố lại phần sắt chân đế bằng mối hàn, ốc vít. 

Nhiều cột điện hoen gỉ, xiêu vẹo qua năm tháng.

Một chiếc cột điện cũ gỉ không được bảo dưỡng trên phố Sơn Tây.

Cột điện sắt giống như hoài niệm của người Hà Nội về một thời xưa cũ, thường xuất hiện trên những bức tranh vẽ về mảnh đất thủ đô.

Một thời gian nữa, những cột điện sắt này bị dỡ bỏ vì độ an toàn cũng như quá trình hiện đại hóa cũng cần thay thế những cột điện cũ này.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều khu công nghiệp mất điện vì một thanh niên... ngồi trên cột điện
Nhiều khu công nghiệp mất điện vì một thanh niên... ngồi trên cột điện

Một thanh niên bất ngờ leo lên cột điện cao thế, ngồi vắt vẻo ở độ cao hơn 40m khiến mạng lưới điện bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhiều khu công nghiệp mất điện vì một thanh niên... ngồi trên cột điện

Nhiều khu công nghiệp mất điện vì một thanh niên... ngồi trên cột điện

Một thanh niên bất ngờ leo lên cột điện cao thế, ngồi vắt vẻo ở độ cao hơn 40m khiến mạng lưới điện bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cột điện thoại thẻ cuối cùng trước lúc rơi vào hoài niệm
Cột điện thoại thẻ cuối cùng trước lúc rơi vào hoài niệm

Sau 15 năm, dịch vụ điện thoại thẻ trên toàn quốc đã dần chìm vào quên lãng. Số trạm hỏng không hoạt động đang chờ tháo dỡ, thu hồi là 1.096.

Cột điện thoại thẻ cuối cùng trước lúc rơi vào hoài niệm

Cột điện thoại thẻ cuối cùng trước lúc rơi vào hoài niệm

Sau 15 năm, dịch vụ điện thoại thẻ trên toàn quốc đã dần chìm vào quên lãng. Số trạm hỏng không hoạt động đang chờ tháo dỡ, thu hồi là 1.096.