Ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên lái thử xe khi thăm nhà máy ô tô lâu đời

VOV.VN - KCNA vừa công bố loạt ảnh chuyến thăm quan Tổ hợp Động cơ Sungri, nhà máy sản xuất ô tô lớn của Triều Tiên có lịch sử 67 năm hoạt động.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa có chuyến thăm quan Tổ hợp Động cơ Sungri.
Tháp tùng ông Kim Jong-un có 2 quan chức cap cấp của Đảng Lao động Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu, những chiếc xe tải này là thành quả của ngành công nghiệp Triều Tiên, do nỗ lực của các công nhân Triều Tiên tạo ra.
Nụ cười rạng rỡ của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết, ông cảm thấy hài lòng và tự hào khi nhìn thấy những chiếc xe tải mới của nhà máy.
Ông Kim Jong-un nhận xét những chiếc xe tải này có thiết kế riêng của Triều Tiên và là những tài sản vô giá của thời đại Mallima.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát mẫu xe tải mới của Tổ hợp Động cơ Sungri.
Tiền thân của Tổ hợp Động cơ Sungri là Nhà máy Ô tô Tokchon, được thành lập từ tháng 11/1950.
Tới năm 1975, Nhà máy Ô tô Tokchon được đổi tên thành Nhà máy Động cơ Sungri.
Theo báo cáo của chính phủ Triều Tiên, năm 1980 sản lượng của nhà máy này là 20.000 xe/năm.
Những chiếc xe tải thành phẩm của Tổ hợp Động cơ Sungri.
Trong những hình ảnh ghi lại chuyến thăm gần đây nhất của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nhà máy Sungri xuất xưởng hàng loạt xe tải với thiết kế hoàn toàn mới.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lái thử mẫu xe tải mới của Tổ hợp Động cơ Sungri.
Các mẫu xe trước đây của Sungri lấy nguyên mẫu từ các loại xe của Liên Xô như GAZ-69, GAZ-M20 Pobeda.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát phân xưởng sản xuất của Tổ hợp Động cơ Sungri.
Sản phẩm đầu tiên của nhà máy là xe tải Sungri-58.
Trong tiếng Triều Tiên “sungri” có nghĩa là “thắng lợi”.
Trước đó, ngày 15/11, KCNA cũng đã đưa tin, ông Kim Jong-un đến thăm một nhà máy sản xuất đầu máy.
Hôm 4/11, ông Kim Jong-un cũng đã tới thăm một nhà máy xe tải.
Hồi cuối tháng 10, ông Kim Jong-un cũng từng đi thị sát một nhà máy sản xuất mỹ phẩm mới cải tiến.
Các cơ sở này của Triều Tiên sản xuất trên cơ sở tự lực tự cường.
Chuyến thăm của ông Kim Jong-un như là thông điệp chứng minh  khả năng “tự vệ” của Triều Tiên trước các lệnh trừng phạt của quốc tế.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chụp ảnh cùng công nhân tại Tổ hợp Động cơ Sungri./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh hiếm: Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tươi cười lái thử đầu máy Kumsong
Ảnh hiếm: Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tươi cười lái thử đầu máy Kumsong

VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 15/11 đưa tin, ông Kim Jong-un đã đến thăm một nhà máy sản xuất đầu máy.

Ảnh hiếm: Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tươi cười lái thử đầu máy Kumsong

Ảnh hiếm: Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tươi cười lái thử đầu máy Kumsong

VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 15/11 đưa tin, ông Kim Jong-un đã đến thăm một nhà máy sản xuất đầu máy.

Ảnh: Ông Kim Jong-un và phu nhân bất ngờ thăm nhà máy mỹ phẩm
Ảnh: Ông Kim Jong-un và phu nhân bất ngờ thăm nhà máy mỹ phẩm

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân cùng các quan chức Triều Tiên mới đây đã tới thăm một nhà máy mỹ phẩm.

Ảnh: Ông Kim Jong-un và phu nhân bất ngờ thăm nhà máy mỹ phẩm

Ảnh: Ông Kim Jong-un và phu nhân bất ngờ thăm nhà máy mỹ phẩm

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân cùng các quan chức Triều Tiên mới đây đã tới thăm một nhà máy mỹ phẩm.