Olympic Anh giành HCV đầu tiên trong lịch sử môn đua ngựa

Sau 60 năm chờ đợi, đến hôm qua (6/8) nước Anh mới ghi được mốc quan trọng trong lịch sử bộ môn này khi giành được HCV Olympic.

Olympic London 2012 tính cho đến thời điểm này đã chứng kiến nhiều chiến thắng lịch sử của các VĐV nước chủ nhà và trong ngày hôm qua (6/8), các vận động viên đội tuyển cưỡi ngựa Anh đã giành HCV môn đua ngựa Olympic đầu tiên sau 60 năm chờ đợi.

Tại sân thi đấu đặt trong Khu thi đấu Greenwich Park, hàng nghìn người hâm mộ đã hồi hộp theo dõi cuộc so tài kịch tính giữa hai đội đua ngựa của Anh và Hà Lan trong lượt thi đấu tranh HCV. Tại lượt cuối cùng, các VĐV Hà Lan đã làm rớt đến ba thanh chắn trong khi đội tuyển Anh chỉ làm rớt duy nhất một thanh chắn và hoàn thành xuất sắc phần thi của mình.

Cả sân thi đấu đã vỡ òa, người hâm mộ tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Chiến thắng ở môn đua ngựa này đối với người Anh cũng quan trọng như chiến thắng của Andy Murray tại sân Wimblemdon vào chủ nhật vừa qua.

Kể từ năm 1952 đến nay, người Anh mới được hưởng hương vị ngọt ngào của chiến thắng trong bộ môn này dù hàng năm nước Anh luôn tổ chức các giải đấu đua ngựa danh giá.

Bên cạnh đó, nước Anh cũng đã giành được cả HCĐ - tấm huy chương đầu tiên ở môn thể dục dụng cụ trong buổi thi đấu hôm qua. Những thành tích này thực sự đã đem về cho nước chủ nhà một mùa giải ngập tràn thành tích đáng nhớ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên