Tòa án Tối cao Philippines tuyên bố thỏa thuận an ninh với Mỹ hợp hiến

VOV.VN- Tòa án Tối cao Philippines ngày 12/1 tuyên bố thỏa thuận an ninh với Mỹ là hợp hiến, qua đó cho phép Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại nước này.

Với 10/15 phiếu thuận, Tòa án Tối cao Philippines gồm 15 thành viên đã bác khiếu nại của một số nghị sỹ và các nhà hoạt động chính trị muốn tuyên bố Thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng (EDCA) giữa Philippines và Mỹ là vi hiến. Các nhà hoạt động này cho rằng, thỏa thuận trên xâm phạm chủ quyền của Philippines.

Quân đội Philippines chào đón tàu ngầm USS Topeka đến đảo Subi của nước này ngày 12/1/12016. Ảnh AP

Tuy nhiên, người phát ngôn Tòa án Tối cao Philippines Theodore Te cho biết, các thẩm phán không chỉ tuyên bố thỏa thuận này hợp hiến mà còn cho biết, đây là một thỏa thuận hành pháp, nghĩa là một thỏa thuận ký giữa Tổng thống với Chính phủ một nước nên không cần thông qua Thượng viện.

Chính phủ Mỹ đã lập tức hoan nghênh phán quyết của Tòa án Tối cao Philippines. Thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng được ký từ năm 2014 này cho phép binh sỹ, tàu chiến và máy bay Mỹ đồn trú tại các doanh trại quân đội của Philippines.

Tuy nhiên, các nhà hoạt động cánh tả cho biết họ vẫn xem xét kháng cáo vì cho rằng việc Mỹ tăng cường hiện diện ở Philippines sẽ không giải quyết những quan ngại của nước này về tranh chấp trên biển với Trung Quốc.

Philippines là đồng minh lâu năm của Mỹ và thỏa thuận an ninh này được cho là vô cùng quan trọng đối với đôi bên trong bối cảnh Philippines đang đối đầu với chính sách bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông còn Mỹ muốn thúc đẩy rõ rệt hơn nữa chính sách xoay trục sang châu Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines đề nghị Nhật cung cấp tàu cỡ lớn để tuần tra tại Biển Đông
Philippines đề nghị Nhật cung cấp tàu cỡ lớn để tuần tra tại Biển Đông

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang cân nhắc đề nghị cung cấp các tàu tuần duyên cỡ lớn để tuần tra ở Biển Đông của Philippines.

Philippines đề nghị Nhật cung cấp tàu cỡ lớn để tuần tra tại Biển Đông

Philippines đề nghị Nhật cung cấp tàu cỡ lớn để tuần tra tại Biển Đông

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang cân nhắc đề nghị cung cấp các tàu tuần duyên cỡ lớn để tuần tra ở Biển Đông của Philippines.

Trung Quốc: Philippines phải tự tìm cách giải quyết vụ kiện Biển Đông
Trung Quốc: Philippines phải tự tìm cách giải quyết vụ kiện Biển Đông

VOV.VN- Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, vụ kiện Biển Đông của Philippines là đáng tiếc và nước này phải tự tìm cách giải quyết vụ này.

Trung Quốc: Philippines phải tự tìm cách giải quyết vụ kiện Biển Đông

Trung Quốc: Philippines phải tự tìm cách giải quyết vụ kiện Biển Đông

VOV.VN- Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, vụ kiện Biển Đông của Philippines là đáng tiếc và nước này phải tự tìm cách giải quyết vụ này.

PCA bắt đầu phần tranh tụng vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông
PCA bắt đầu phần tranh tụng vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN- Tòa Trọng tài Quốc tế (PCA) đã bắt đầu nghe phần tranh tụng về vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông.

PCA bắt đầu phần tranh tụng vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông

PCA bắt đầu phần tranh tụng vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN- Tòa Trọng tài Quốc tế (PCA) đã bắt đầu nghe phần tranh tụng về vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông.

Quan chức Philippines tin tưởng vào vụ kiện Trung Quốc ở Biển Đông
Quan chức Philippines tin tưởng vào vụ kiện Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Phó phát viên ngôn của Tổng thống Philippines, bà Abigail Valte tin tưởng vào chính nghĩa và pháp lý có được từ vụ kiện Trung Quốc ở Biển Đông.

Quan chức Philippines tin tưởng vào vụ kiện Trung Quốc ở Biển Đông

Quan chức Philippines tin tưởng vào vụ kiện Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Phó phát viên ngôn của Tổng thống Philippines, bà Abigail Valte tin tưởng vào chính nghĩa và pháp lý có được từ vụ kiện Trung Quốc ở Biển Đông.