Những khoảnh khắc ấm áp và gần gũi của Tổng thống Obama với quân đội

VOV.VN - Tổng thống Obama đã có những khoảnh khắc vô cùng gần gũi, thân thiện và đầy quan tâm tới các binh lính của quân đội Hoa Kỳ

Một người lính ôm chầm lấy tổng thống khi ông thăm quân đội Mĩ đóng tại Bagram Air Field ở Afghanistan.

Tổng thống Obama vỗ tay khi ông đi ngang qua màn trình diễn của ban nhạc Marine Band thường được gọi với cái tên “The President's Own” (ban nhạc của Tổng thống) ở Nhà Trắng.

Ông Obama chào đón quân đội Mỹ bằng cách tổ chức sự kiện Veterans Day (Ngày cựu chiến binh) tại đơn vị đóng quân của Mỹ ở căn cứ quân sự Yongsan, Seoul ngày 11 tháng 11 năm 2010.

Người đứng đầu Nhà Trắng bắt tay nhưng điều đặc biệt là cánh tay ông bắt với là chiếc tay giả của người nhận Huân chương danh dự- trung sĩ Leroy Petry. Trung sĩ Petry đã bị mất cánh tay phải khi ném một quả lựu đạn để cứu những người đồng đội trong cuộc chiến ở Afghanistan.

Tổng tư lệnh Barack Obama trò chuyện cùng những người lính trong chuyến thăm tới Fort Drum ở New York vào ngày 23 tháng 6 năm 2011.

Obama chào đón những nhân viên phục vụ trong quân đội Mỹ ở Pentagon.

Tổng thống chào đón những người lính phục vụ trong quân đội Mỹ và gia đình họ ở Căn cứ không quân Elmendorf tại Alaska.

Obama chụp ảnh cùng với quân đội tại Camp Victory ở Baghdad.

Tổng thống Obama viết những lời nhắn và kí tên lên tấm banner của một bệnh nhân trong chuyến thăm những người lính bị thương ở Walter Reed.

Những cú đấm tay của Tổng thống Obama với những người lính Mỹ ở Camp Victory tại Baghdad.

Tổng thống cũng đã đến thăm những người phục vụ trong quân ngũ ở Afghanistan.

: Tổng thống Obama chụp ảnh với 3 người đã có công ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố trên một chuyến tàu của Pháp vào tháng 8 năm 2015. 

Người đứng đầu Nhà trắng ôm một người lính khi thăm quân đội đóng tại Camp Victory ở Baghdad.

Tổng thống Obama gặp gỡ những người thân của các quân nhân Mỹ.

Ông Obama trò chuyện vui vẻ cùng với sĩ quan Wendy Halsey và tổng tư lệnh Al Marcucci trong chuyến đi tới trại David để tham dự Hội nghị thượng đỉnh G8 ngày 8 tháng 3 năm 2012.

Tổng thống Obama khen ngợi những người nhận được Huân chương danh dự trong lễ kỉ niệm diễn ra ở Cửa Đông của Nhà Trắng. Ông đã trao thưởng cho 3 cựu chiến binh Mỹ và truy tặng Huân chương danh dự cho 21 người khác vì lòng dũng cảm của họ.

Tổng thống Obama, phó tổng thống Joe Biden và Bộ trưởng bộ cựu chiến binh Eric K. Shinseki cổ vũ cho những người tham gia đạp xe trong dự án Wounded Warrior trên Khu vực bãi cỏ phía Nam Nhà trắng vào ngày 17 tháng 4 năm 2014.

Ông Obama thăm những người lính ở USO tại Trung tâm y tế khu vực Landstuhl, Đức vào ngày 5 tháng 6 năm 2009. 

Tổng thống Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama trò chuyện với người thợ mộc Corporal William – người đã nhận được Huân chương danh dự tại phòng Đông của Nhà Trắng.

Tổng thống Obama lặng lẽ quan sát những binh lính bị thương trong các cuộc chiến đang chơi bóng rổ trên sân bóng rổ của Nhà Trắng. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh Tổng thống Obama vui đùa cùng “đệ nhất thú cưng” Nhà Trắng
Hình ảnh Tổng thống Obama vui đùa cùng “đệ nhất thú cưng” Nhà Trắng

VOV.VN -Bo- chú chó của gia đình Tổng thống Obama được coi là "đệ nhất thú cưng" của Nhà Trắng và được nhiều người âu yếm gọi là "Bo Obama"

Hình ảnh Tổng thống Obama vui đùa cùng “đệ nhất thú cưng” Nhà Trắng

Hình ảnh Tổng thống Obama vui đùa cùng “đệ nhất thú cưng” Nhà Trắng

VOV.VN -Bo- chú chó của gia đình Tổng thống Obama được coi là "đệ nhất thú cưng" của Nhà Trắng và được nhiều người âu yếm gọi là "Bo Obama"

Phong cách thời trang của tiểu thư lớn nhà Obama theo năm tháng
Phong cách thời trang của tiểu thư lớn nhà Obama theo năm tháng

VOV.VN -Kể từ khi chuyển vào Nhà Trắng cách đây 8 năm, phong cách thời trang của Malia Obama đã thay đổi rất nhiều theo thời gian

Phong cách thời trang của tiểu thư lớn nhà Obama theo năm tháng

Phong cách thời trang của tiểu thư lớn nhà Obama theo năm tháng

VOV.VN -Kể từ khi chuyển vào Nhà Trắng cách đây 8 năm, phong cách thời trang của Malia Obama đã thay đổi rất nhiều theo thời gian