Cử tri Séc quan tâm nhiều vấn đề quan trọng của xã hội

VOV.VN - Cử tri Séc quan tâm tới cuộc bầu cử này bởi nó sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước

Ngày 20/10, hàng triệu cử tri Séc đã bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu Hạ viện và chính phủ mới. Cử tri quan tâm tới cuộc bầu cử này bởi nó sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, từ chính sách kinh tế-xã hội cho tới người nhập cư, thậm chí tương lai của Séc trong Liên minh châu Âu.

Đúng 2h (giờ địa phương– tức 19h tối giờ Hà Nội), tất cả các địa điểm bỏ phiếu đã đồng loạt mở cửa để cử tri đến hoàn thành nghĩa vụ của mình. Trong hai ngày diễn ra bầu cử, cử tri sẽ lựa chọn 200 trong tổng số khoảng 7.500 ứng cử viên của 31 đảng phái, phong trào và nhóm chính trị khác nhau vào Hạ viện.

Cử tri xếp hàng đăng ký lấy phiếu bầu.
Tại cuộc bầu cử lần này, các Đảng đều đưa ra các cương lĩnh chính trị khác nhau nhằm thu hút nhiều nhất có thể số lượng cử tri về mình. Các cam kết đều xoay quanh vấn đề tăng lương cho người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, giảm thuế cho người dân, nâng cao chất lượng giáo dục. Nhiều vấn đề ở tầm vĩ mô cũng được cử tri quan tâm như quan điểm của Chính phủ về người tị nạn hay có hay không chuyện Séc gia nhập khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Bước ra từ phòng bỏ phiếu tại một khu vực bầu cử ở thủ đô Praha, ông Vitezslav Stejskal, một kỹ sư công trình ở quận Praha 2 mong đợi Chính phủ mới sẽ có câu trả lời đối với nhiều vấn đề quan trọng của đất nước mà người dân bấy lâu nay vẫn băn khoăn.

Ông Vitezslav Stejskal muốn có luật về trưng cầu dân ý để người dân có tiếng nói trong các vấn đề quan trọng.
“Cuộc bầu cử này thật ý nghĩa với chúng tôi bởi nó sẽ chứng minh cho các chính trị gia thấy người dân có ảnh hưởng lớn như thế nào đối với nền chính trị đất nước. Tôi muốn Chính phủ mới cần phải cải thiện cuộc chiến chống tham nhũng vốn vẫn còn khá nghiêm trọng hiện nay. Tôi cũng mong đợi sẽ có luật về trưng cầu dân ý để người dân có nhiều cơ hội có tiếng nói của mình đối với những vấn đề quan trọng của đất nước như quy chế thành viên của EU hay NATO” - ông Vitezslav Stejskal nói.

Với giới trẻ người Séc, họ quan tâm nhiều hơn tới vấn đề người tị nạn dù Cộng hòa Séc không phải là nước trung chuyển của người di cư trên đường vào châu Âu khi cuộc khủng hoảng di cư lên đến đỉnh điểm năm 2015. Thêm vào đó, họ trông đợi nhiều vào sự thay đổi chính sách việc làm, giáo dục và thuế thu nhập.

Chị Eva Minarikova, sinh viên Trường Đại học kinh tế Praha cho biết: “Nhập cư là một vấn đề rất lớn đối với châu Âu ở thời điểm hiện tại, bởi tính nghiêm trọng và hậu quả của nó, vì vậy Chính phủ phải có quan điểm rõ ràng hay cách thức ngăn chặn những hệ lụy không đáng có của nó. Dân số già cũng là một vấn đề đáng lo ngại, và nếu Chính phủ không quan tâm tới điều này, chúng ta sẽ thiếu nguồn nhân lực cho phát triển trong thập kỷ tới. Ngoài ra tôi cũng quan tâm tới vấn đề giảm thuế và nâng cao chất lượng giáo dục”.

Chị Eva Minarikova quan ngại về tình hình người nhập cư.
Sửa đổi chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng trong xã hội cũng được nhiều cử tri quan tâm. Dù Chính phủ trong phiên họp cuối cùng của khóa trước cách đây một tháng đồng ý tăng lương cho một số đối tượng như sĩ quan quân đội, người lao động, hay người về hưu vào năm tới, nhưng với bà Marie Stejskalova, 80 tuổi, như thế vẫn chưa đủ.

“Người dân chúng tôi mong đợi chất lượng cuộc sống cần phải được cải thiện nhiều hơn nữa. Lương của giáo viên và bác sĩ cần phải được tăng thêm để họ cảm thấy không bị đánh giá thấp hơn so với đồng nghiệp ở các nước Tây Âu”- bà Marie Stejskalova chia sẻ.

Thời gian vừa qua, bức tranh kinh tế-xã hội của Séc khá sáng sủa. Nền kinh tế quốc gia Trung Âu này phát triển khá tốt và tốc độ tăng trưởng dự kiến đạt 3,1% trong năm nay. Séc cũng có tỉ lệ thất nghiệp giảm xuống 2,7% trong tháng 9 vừa qua, thấp nhất trong Liên minh châu Âu. Mặc dù vậy, cử tri Séc vẫn muốn có sự thay đổi trong thời gian tới và hy vọng Chính phủ mới sẽ đáp ứng sự mong đợi của họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CH Séc tranh luận gay gắt việc có nên tham gia Eurozone
CH Séc tranh luận gay gắt việc có nên tham gia Eurozone

VOV.VN - Có hay không việc Cộng hòa Séc gia nhập Eurozone là vấn đề tranh luận trên truyền hình tối 2/10 trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội cuối tháng này.

CH Séc tranh luận gay gắt việc có nên tham gia Eurozone

CH Séc tranh luận gay gắt việc có nên tham gia Eurozone

VOV.VN - Có hay không việc Cộng hòa Séc gia nhập Eurozone là vấn đề tranh luận trên truyền hình tối 2/10 trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội cuối tháng này.

Ứng cử viên Thủ tướng Séc bị khởi tố trước thềm bầu cử
Ứng cử viên Thủ tướng Séc bị khởi tố trước thềm bầu cử

VOV.VN -Ứng cử viên Thủ tướng Séc bị cáo buộc đã sử dụng sai mục đích khoản trợ cấp của EU trị giá gần 2,3 triệu Euro.

Ứng cử viên Thủ tướng Séc bị khởi tố trước thềm bầu cử

Ứng cử viên Thủ tướng Séc bị khởi tố trước thềm bầu cử

VOV.VN -Ứng cử viên Thủ tướng Séc bị cáo buộc đã sử dụng sai mục đích khoản trợ cấp của EU trị giá gần 2,3 triệu Euro.

Tổng thống Séc ủng hộ trưng cầu dân ý về tương lai của Séc trong EU
Tổng thống Séc ủng hộ trưng cầu dân ý về tương lai của Séc trong EU

VOV.VN - Tổng thống Zeman nói rằng người dân Séc hoàn toàn có quyền quyết định liệu Séc ở lại hay tách ra khỏi Liên minh châu Âu.

Tổng thống Séc ủng hộ trưng cầu dân ý về tương lai của Séc trong EU

Tổng thống Séc ủng hộ trưng cầu dân ý về tương lai của Séc trong EU

VOV.VN - Tổng thống Zeman nói rằng người dân Séc hoàn toàn có quyền quyết định liệu Séc ở lại hay tách ra khỏi Liên minh châu Âu.

Bầu cử Hạ viện Séc: Liệu sao có đổi ngôi?
Bầu cử Hạ viện Séc: Liệu sao có đổi ngôi?

VOV.VN - Thăm dò dư luận trước bầu cử ở Cộng hòa Séc ngày 20-21/10 cho thấy sự nổi lên của các đảng dân túy và sự thất thế của các chính đảng truyền thống.

Bầu cử Hạ viện Séc: Liệu sao có đổi ngôi?

Bầu cử Hạ viện Séc: Liệu sao có đổi ngôi?

VOV.VN - Thăm dò dư luận trước bầu cử ở Cộng hòa Séc ngày 20-21/10 cho thấy sự nổi lên của các đảng dân túy và sự thất thế của các chính đảng truyền thống.

Cử tri Séc bắt đầu đi bỏ phiếu bầu Hạ viện
Cử tri Séc bắt đầu đi bỏ phiếu bầu Hạ viện

VOV.VN - Khoảng 8 triệu cử tri dự kiến sẽ đi bỏ phiếu bầu 200 nghị sĩ của Hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử tại Cộng hòa Séc vào ngày 20-21/10.

Cử tri Séc bắt đầu đi bỏ phiếu bầu Hạ viện

Cử tri Séc bắt đầu đi bỏ phiếu bầu Hạ viện

VOV.VN - Khoảng 8 triệu cử tri dự kiến sẽ đi bỏ phiếu bầu 200 nghị sĩ của Hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử tại Cộng hòa Séc vào ngày 20-21/10.