Đà Nẵng sẽ thành lập Sở Du lịch

Năm 2014, tổng thu du lịch của Đà Nẵng đạt 9.740 tỉ đồng, doanh thu hơn 110% so với kế hoạch đề ra của ngành du lịch thành phố.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương thành lập Sở Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao trên cơ sở tách Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng hiện nay.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ Nội vụ, Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát nhu cầu thành lập Sở Du lịch của cả nước.

Về dự thảo Nghị định của Chính phủ về một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND thành phố Đà Nẵng hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Chính phủ trong tháng 3/2015.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thiện dự thảo trên theo hướng tạo điều kiện để thành phố Đà Nẵng phát huy được những lợi thế trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn với vai trò là trung tâm công nghiệp, thương mại và dịch vụ của miền Trung vào năm 2020, tạo động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Thành phố Đà Nẵng

Xác định rõ những quy định của pháp luật và nội dung cần xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội theo quy định.

Theo thống kê của Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, năm 2014, số khách du lịch đến với thành phố Đà Nẵng là 3,8 triệu lượt, tăng 21,9% so với năm 2013. Trong đó, số khách quốc tế hơn 955.000 lượt, khách nội địa hơn 2,8 triệu lượt. Tổng thu du lịch của Đà Nẵng đạt 9.740 tỉ đồng, doanh thu hơn 110% so với kế hoạch đề ra của ngành du lịch thành phố.

Năm 2015, Đà Nẵng sẽ tiếp tục đưa vào hoạt động nhiều công trình du lịch phục vụ du khách và người dân như bến đỗ du thuyền, cụm dịch vụ nổi và câu lạc bộ thể thao dưới nước, khu vui chơi giải trí trong nhà Tuyên Sơn, hệ thống tàu điện cao tốc trên cao, khu chợ đêm sông Hàn…

Đặc biệt, cuối tháng 4/2015, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục tổ chức cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế. Năm 2015, Đà Nẵng phấn đấu đón 4,5 triệu lượt khách du lịch trong đó có 1,5 triệu lượt khách quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mở màn pháo hoa Đà Nẵng: Việt Nam gây bất ngờ lớn
Mở màn pháo hoa Đà Nẵng: Việt Nam gây bất ngờ lớn

(VOV) -Tối 29/4, trên sông Hàn, TP Đà Nẵng, cuộc thi trình diễn Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2013 chính thức khai mạc.

Mở màn pháo hoa Đà Nẵng: Việt Nam gây bất ngờ lớn

Mở màn pháo hoa Đà Nẵng: Việt Nam gây bất ngờ lớn

(VOV) -Tối 29/4, trên sông Hàn, TP Đà Nẵng, cuộc thi trình diễn Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2013 chính thức khai mạc.

Đà Nẵng: Khai mạc lễ hội đình làng Túy Loan
Đà Nẵng: Khai mạc lễ hội đình làng Túy Loan

VOV.VN - Lễ hội Túy Loan nhằm ghi nhớ công lao khai thiên lập địa của tổ tiên, răn dạy con cháu về truyền thống của làng.

Đà Nẵng: Khai mạc lễ hội đình làng Túy Loan

Đà Nẵng: Khai mạc lễ hội đình làng Túy Loan

VOV.VN - Lễ hội Túy Loan nhằm ghi nhớ công lao khai thiên lập địa của tổ tiên, răn dạy con cháu về truyền thống của làng.

Đội Mỹ giành giải nhất pháo hoa Đà Nẵng 2013
Đội Mỹ giành giải nhất pháo hoa Đà Nẵng 2013

(VOV) -Trong ngày thi đấu thứ 2, màn biểu diễn xuất sắc của đội Melrose Pyrotechnics (Mỹ) đã giúp họ đăng quang danh hiệu cao nhất

Đội Mỹ giành giải nhất pháo hoa Đà Nẵng 2013

Đội Mỹ giành giải nhất pháo hoa Đà Nẵng 2013

(VOV) -Trong ngày thi đấu thứ 2, màn biểu diễn xuất sắc của đội Melrose Pyrotechnics (Mỹ) đã giúp họ đăng quang danh hiệu cao nhất