Một vài công dân Na Uy đã “leo lên” vị trí chỉ huy của IS
VOV.VN - Cơ quan tình báo Na Uy cho biết, một vài công dân nước này gia nhập IS giờ đã nắm những chức vụ quan trọng của tổ chức này.
Tờ Dagbladet dẫn lời Trung tướng Kjell Grandhagen, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Na Uy, ngày 12/2 cho biết: “Chúng tôi tin rằng, một vài công dân Na Uy gia nhập IS đã lên đến cấp quản lý tầm trung”.
Theo Tướng Grandhagen, một trong số này là Bastian Vasquez, một người Na Uy gốc Chile, từng là tư lệnh của nhóm Takfriri thuộc tổ chức IS, đã bị sát hại vào mùa Thu năm 2013. Ngoài ra, Tướng Grandhagen cho biết còn có một vài công dân Na Uy cũng đã leo lên chức vụ cao cấp trong IS.
Theo ước tính của Cơ quan Tình báo Na Uy, hiện có 150 người Na Uy tham gia vào nhóm Takfiri ở Syria và Iraq.
Trong khi đó, theo Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia Mỹ (NTCT), có tới hơn 20.000 người trên toàn thế giới, trong đó có cả người Mỹ đã đến Syria để gia nhập IS và nhiều nhóm cực đoan khác.
Trong số hơn 20.000 phiến quân nước ngoài đến từ 90 nước trên thế giới này có khoảng 3.400 người đến từ các quốc gia phương Tây và hơn 150 người Mỹ đã đến Syria để gia nhập các tổ chức khủng bố tại đây.
Chính phủ các nước phương Tây cũng đã bày tỏ lo ngại về mối đe dọa từ các phiến quân nói trên khi chúng trở về nước sau khi đã tham chiến tại Syria và Iraq.
“Chiến trận tại Iraq và Syria sẽ giúp các phiến quân nước ngoài có thêm kinh nghiệm chiến đấu. Chúng sẽ nhận được vũ khí, đạn dược, được huấn luyện về chất nổ và có thể kết nối với mạng lưới khủng bố toàn cầu đang lên kế hoạch tấn công vào các nước phương Tây”, Giám đốc NCTC Nicholas Rasmussen nói./.