Tưởng niệm 100 năm ngày vụ thảm sát dân Armenia

Tổng thống Putin cho rằng vụ thảm sát này là không thể biện minh.

Ngày 24/4, Armenia tổ chức lễ tưởng niệm 100 năm ngày xảy ra vụ binh lính Đế chế Ottoman thảm sát người dân nước này trong Thế chiến 1.

Người dân tại Vienna (Áo) tham gia cuộc tuần hành tưởng niệm vụ thảm sát Armenia - Ảnh: Reuters
Theo AFP, nhiều lãnh đạo các nước trên thế giới, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Francois Hollande, đã tham dự sự kiện này tại thủ đô Yerevan của Armenia.

Tổng thống Hollande phát biểu: “Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những thảm kịch mà người dân Armenia đã hứng chịu”. Còn Tổng thống Putin thì nhấn mạnh: “Không thể biện minh cho hành động giết người hàng loạt. Hôm nay, chúng tôi cùng chia sẻ đau thương với người dân Armenia”.

Đến nay, Armenia khẳng định có tới 1,5 triệu người bị giết và xem đây là một cuộc diệt chủng. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ, với tư cách là quốc gia kế thừa trực tiếp của Đế chế Ottoman, cho rằng có 500.000 người Armenia thiệt mạng, đồng thời cho rằng cũng có nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ chết trong giai đoạn chiến tranh và hỗn loạn năm xưa. Do đó, nước này kiên quyết không chấp nhận từ diệt chủng, dù vào hôm qua 24/4 Ankara cũng tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân.

Vấn đề này đã gây căng thẳng ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước trong mấy ngày qua khi Áo, Nga, Vatican và một số nước gọi sự kiện năm 1915 là diệt chủng. Mỹ thì tỏ ra thận trọng hơn khi Tổng thống Barack Obama không dùng từ diệt chủng mà gọi nói là “vụ tàn sát kinh hoàng”, theo AFP./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sinh viên Kenya tuần hành tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát ở Garissa
Sinh viên Kenya tuần hành tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát ở Garissa

VOV.VN - Ngày 7/4, sinh viên Kenya tuần hành tại thủ đô Nairobi, yêu cầu chính phủ tăng cường an ninh sau vụ thảm sát ở đại học Garissa làm 147 người thiệt mạng.

Sinh viên Kenya tuần hành tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát ở Garissa

Sinh viên Kenya tuần hành tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát ở Garissa

VOV.VN - Ngày 7/4, sinh viên Kenya tuần hành tại thủ đô Nairobi, yêu cầu chính phủ tăng cường an ninh sau vụ thảm sát ở đại học Garissa làm 147 người thiệt mạng.

Tổng thống Pháp và Nga gặp nhau vào ngày 24/4 tới tại Armenia
Tổng thống Pháp và Nga gặp nhau vào ngày 24/4 tới tại Armenia

VOV.VN - Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 17/4 cho biết, Tổng thống Francois Hollande sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin vào ngày 24/4 tới tại Armenia.

Tổng thống Pháp và Nga gặp nhau vào ngày 24/4 tới tại Armenia

Tổng thống Pháp và Nga gặp nhau vào ngày 24/4 tới tại Armenia

VOV.VN - Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 17/4 cho biết, Tổng thống Francois Hollande sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin vào ngày 24/4 tới tại Armenia.

Thủ tướng Israel: Chưa thể thành lập nhà nước Palestine độc lập
Thủ tướng Israel: Chưa thể thành lập nhà nước Palestine độc lập

VOV.VN- Tuyên bố này của ông Netanyahu đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía chính quyền Palestine và chính quyền của Tổng thống Obama.

Thủ tướng Israel: Chưa thể thành lập nhà nước Palestine độc lập

Thủ tướng Israel: Chưa thể thành lập nhà nước Palestine độc lập

VOV.VN- Tuyên bố này của ông Netanyahu đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía chính quyền Palestine và chính quyền của Tổng thống Obama.

Sau vụ thảm sát, Kenya thề không đầu hàng khủng bố
Sau vụ thảm sát, Kenya thề không đầu hàng khủng bố

Bộ trưởng Joseph Nkaissery tuyên bố: "Chính phủ Kenya sẽ không đầu hàng bọn khủng bố, những kẻ tìm cách giết người vô tội để nhục mạ chính phủ".

Sau vụ thảm sát, Kenya thề không đầu hàng khủng bố

Sau vụ thảm sát, Kenya thề không đầu hàng khủng bố

Bộ trưởng Joseph Nkaissery tuyên bố: "Chính phủ Kenya sẽ không đầu hàng bọn khủng bố, những kẻ tìm cách giết người vô tội để nhục mạ chính phủ".

Ông Putin: Mỹ ngăn lãnh đạo các nước dự kỷ niệm chiến thắng Phát xít
Ông Putin: Mỹ ngăn lãnh đạo các nước dự kỷ niệm chiến thắng Phát xít

VOV.VN - Tổng thống Putin cho rằng, Mỹ đã gây áp lực buộc lãnh đạo nhiều nước trên thế giới không tham dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát xít tại Nga.

Ông Putin: Mỹ ngăn lãnh đạo các nước dự kỷ niệm chiến thắng Phát xít

Ông Putin: Mỹ ngăn lãnh đạo các nước dự kỷ niệm chiến thắng Phát xít

VOV.VN - Tổng thống Putin cho rằng, Mỹ đã gây áp lực buộc lãnh đạo nhiều nước trên thế giới không tham dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát xít tại Nga.

Quân đội Nga tập trận ở Armenia
Quân đội Nga tập trận ở Armenia

VOV.VN - Cuộc tập trận quy mô lớn của quân đội Nga triển khai tại Armenia sẽ diễn ra từ ngày 13-19/10, tại căn cứ huấn luyện Kamhud và Alagyaz. 

Quân đội Nga tập trận ở Armenia

Quân đội Nga tập trận ở Armenia

VOV.VN - Cuộc tập trận quy mô lớn của quân đội Nga triển khai tại Armenia sẽ diễn ra từ ngày 13-19/10, tại căn cứ huấn luyện Kamhud và Alagyaz. 

Phiến quân Boko Haram thảm sát 68 người, đốt cháy cả làng
Phiến quân Boko Haram thảm sát 68 người, đốt cháy cả làng

VOV.VN - Nhiều dân làng phải trốn trong bụi rậm để thoát thân. Phiến quân chủ yếu giết các nam giới. Boko Haram dường như muốn “noi gương” IS.

Phiến quân Boko Haram thảm sát 68 người, đốt cháy cả làng

Phiến quân Boko Haram thảm sát 68 người, đốt cháy cả làng

VOV.VN - Nhiều dân làng phải trốn trong bụi rậm để thoát thân. Phiến quân chủ yếu giết các nam giới. Boko Haram dường như muốn “noi gương” IS.

Australia và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí chia sẻ tin tình báo để chống IS
Australia và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí chia sẻ tin tình báo để chống IS

VOV.VN - Thủ tướng 2 nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm ngăn chặn các tay súng nước ngoài.

Australia và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí chia sẻ tin tình báo để chống IS

Australia và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí chia sẻ tin tình báo để chống IS

VOV.VN - Thủ tướng 2 nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm ngăn chặn các tay súng nước ngoài.