Nga- Saudi Arabia bất đồng về tương lai của Tổng thống Syria

VOV.VN- Trong khi Nga coi Tổng thống Syria là một phần trong liên minh chống IS, Saudi Arabia lại cho rằng ông Assad không có chỗ trong vấn đề này.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Saudi Arabia Adel al-Jubeir ngày 11/8 đã thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria, trong đó bao gồm cuộc chiến chống IS. Tuy nhiên, hai bên vẫn đang bất đồng về số phận tương lai của Tổng thống Syria al-Assad.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và người đồng cấp Saudi Arabia Adel al-Jubeir. Ảnh AP

Nga, một trong những đồng minh của Tổng thống Syria al-Assad, đã lên tiếng kêu gọi phối hợp giữa Chính phủ Syria và các thành viên của liên minh quốc tế chống IS.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Saudi Arabia khẳng định, không có chỗ cho ông al-Assad trong tương lai của Syria, vì vậy Tổng thống al-Assad không phải là một phần của giải pháp.

Ông Jubeir nói: “Chúng tôi tin rằng ông al-Assad không phải là một phần của vấn đề và không thể là một phần của giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria. Chúng tôi tin rằng lý do chính đằng sau việc thành lập IS đó là việc Tổng thống al-Assad đã không tăng cường nỗ lực chống IS. Vì vậy ông al-Assad không thể có chỗ trong một chính phủ Syria tương lai”.

Ngoại trưởng Nga Lavrov thừa nhận vẫn còn sự khác biệt giữa hai nước trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria, nhưng cảnh báo sự thất bại trong hợp tác quốc tế có thể mở cánh cửa cho các nhóm cực đoan mở rộng ảnh hưởng của mình.

Ông Lavrov nói: “Tổng thống al-Assad không phải là mối đe dọa đối với bất cứ nước láng giềng nào. Tuy nhiên IS là một mối đe dọa đối với Iraq, Syria và Saudi Arabia. Thực tế bộ máy khủng bố của chúng đang hoạt động trên qui mô rộng lớn hơn. Vì vậy chúng ta cần phải cân nhắc mối đe dọa nào lớn hơn”.

Saudi Arabia tham gia vào một liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu, bắt đầu chiến dịch không kích chống lại IS tại Syria vào tháng 9 năm ngoái. Saudi Arabia luôn yêu cầu Tổng thống al-Assad phải từ chức để chấm dứt xung đột kéo dài 4 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

Hai ngoại trưởng cũng kêu gọi sự đoàn kết giữa các lực lượng đối lập Syria để tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng. Đoàn đại biểu của Liên minh dân tộc đối lập Syria dự kiến có chuyến thăm Nga trong tuần này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám đốc CIA Brennan: Mỹ không muốn chính thể của ông Assad sụp đổ
Giám đốc CIA Brennan: Mỹ không muốn chính thể của ông Assad sụp đổ

VOV.VN- Ông John Brennan cho rằng điều này sẽ mở đường cho các tổ chức Hồi giáo cực đoan như IS hoặc al-Qaeda chiếm lấy Syria.

Giám đốc CIA Brennan: Mỹ không muốn chính thể của ông Assad sụp đổ

Giám đốc CIA Brennan: Mỹ không muốn chính thể của ông Assad sụp đổ

VOV.VN- Ông John Brennan cho rằng điều này sẽ mở đường cho các tổ chức Hồi giáo cực đoan như IS hoặc al-Qaeda chiếm lấy Syria.

Mỹ cảnh báo Tổng thống Assad “tránh xa” việc Mỹ không kích IS
Mỹ cảnh báo Tổng thống Assad “tránh xa” việc Mỹ không kích IS

VOV.VN - Lực lượng phòng không Syria sẽ bị tấn công trả đũa nếu họ có những phản ứng về việc Mỹ không kích IS tại Syria.

Mỹ cảnh báo Tổng thống Assad “tránh xa” việc Mỹ không kích IS

Mỹ cảnh báo Tổng thống Assad “tránh xa” việc Mỹ không kích IS

VOV.VN - Lực lượng phòng không Syria sẽ bị tấn công trả đũa nếu họ có những phản ứng về việc Mỹ không kích IS tại Syria.

Đặc phái viên Mỹ: Tổng thống Syria al-Assad nên từ chức
Đặc phái viên Mỹ: Tổng thống Syria al-Assad nên từ chức

VOV.VN - Phát biểu trước các phóng viên, Đặc phái viên Mỹ nhấn mạnh, Chính phủ của Tổng thống al-Assad là "nam châm" hút chủ nghĩa khủng bố đến Syria.

Đặc phái viên Mỹ: Tổng thống Syria al-Assad nên từ chức

Đặc phái viên Mỹ: Tổng thống Syria al-Assad nên từ chức

VOV.VN - Phát biểu trước các phóng viên, Đặc phái viên Mỹ nhấn mạnh, Chính phủ của Tổng thống al-Assad là "nam châm" hút chủ nghĩa khủng bố đến Syria.

Liên Hợp Quốc thừa nhận vai trò Tổng thống Assad trong xử lý xung đột
Liên Hợp Quốc thừa nhận vai trò Tổng thống Assad trong xử lý xung đột

VOV.VN - Đại diện Liên Hợp Quốc nhấn mạnh giải pháp chính trị là cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

Liên Hợp Quốc thừa nhận vai trò Tổng thống Assad trong xử lý xung đột

Liên Hợp Quốc thừa nhận vai trò Tổng thống Assad trong xử lý xung đột

VOV.VN - Đại diện Liên Hợp Quốc nhấn mạnh giải pháp chính trị là cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

Nga giục Mỹ hợp tác với ông Assad để chống phiến quân IS
Nga giục Mỹ hợp tác với ông Assad để chống phiến quân IS

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga kêu gọi Mỹ hợp tác với Tổng thống Syria al-Assad để chiến đấu chống kẻ thù chung là nhóm Nhà nước Hồi giáo IS.

Nga giục Mỹ hợp tác với ông Assad để chống phiến quân IS

Nga giục Mỹ hợp tác với ông Assad để chống phiến quân IS

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga kêu gọi Mỹ hợp tác với Tổng thống Syria al-Assad để chiến đấu chống kẻ thù chung là nhóm Nhà nước Hồi giáo IS.