Ông Obama “sốc” khi lính Mỹ thảm sát dân thường Afghanistan

Theo Tổng thống Obama, sự việc này không đại diện cho quân đội cũng như sự tôn trọng Mỹ dành cho người dân Afghanistan.

Ngày 11/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện cho Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai bày tỏ "cú sốc và nỗi buồn" về việc lính Mỹ tấn công một ngôi làng làm ít nhất 16 dân thường Afghanistan thiệt mạng.

Người dân đang mô tả lại thảm kịch xảy đến với ngôi làng của mình (Ảnh: Tân Hoa xã)
"Tổng thống Obama đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới người dân Afghanistan và cam kết sẽ tiến hành điều tra rõ ràng bất cứ ai chịu trách nhiệm về sự việc này", Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố. Ông Obama cũng tái khẳng định sự tôn trọng với người dân Afghanistan và sự gắn kết giữa hai nước".

Trong một tuyên bố, Tổng thống Obama mô tả sự việc là "bi kịch và gây sốc”, đồng thời nói rằng, sự việc này không đại diện cho quân đội cũng như sự tôn trọng Mỹ dành cho người dân Afghanistan.

Trước đó, sáng 11/3, ít nhất 16 thường dân trong đó có cả phụ nữ và trẻ em đã bị giết bởi một lính Mỹ ở tỉnh miền nam Kandahar. Sự việc này diễn ra khi mối quan hệ giữa Washington và Kabul vẫn đang căng thẳng sau vụ lính Mỹ đốt kinh Koran hồi tháng trước.

Ông Obama gọi điện bày tỏ nỗi buồn với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã lên án vụ sát hại như là một "hành động không thể tha thứ", đồng thời yêu cầu sự giải thích" từ Washington.

Mỹ và Afghanistan hiện đang đàm phán về một Hiệp định quan hệ đối tác chiến lược sau năm 2014 - thời điểm các lực lượng Mỹ và NATO dự kiến ​​sẽ kết thúc sứ mệnh của mình và bàn giao trách nhiệm an ninh cho các lực lượng Afghanistan./.


Nguồn video: Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên