Rafa Benitez: Liverpool là đội bóng kiết xác!

HLV Rafa Benitez khiến nhiều nghi ngờ có ý đồ gì đó, khi bất ngờ phê phán Liverpool về tài chính.

Rafa Benitez được xem là một trong những HLV thành công nhất của Liverpool khi dẫn dắt CLB giành Champions League mùa 2004/2005. The Kop dưới bàn tay của HLV 51 tuổi này đã tạo được bản sắc riêng, trở thành đối trọng đáng gờm của Man United, Arsenal và Chelsea khi đó.

Rafa Benitez khẳng định việc Liverpool không có tiền mang về những bản hợp đồng “khủng” là nguyên nhân khiến CLB kết thúc ở vị trí thứ 7 ở mùa 2009/10. Sau đó HLV này đã phải trả giá bằng “chiếc ghế” của chính mình và mối hận này lại được ông xới lên thêm một lần nữa.

HLV Benitez thổ lộ ông từng nhắm đến Daniel Alves (Barca) kể từ hồi hậu vệ này còn khoác áo Sevilla, nhưng hạn chế về tài chính khiến ông không thể nào đưa anh về sân Anfield.

HLV Benitez bất ngờ chỉ trích đội bóng cũ Liverpool

“Daniel Alves từng là lựa chọn số một của tôi bên cánh phải. Cái khó của tôi lúc đó là CLB đang cần một cầu thủ chạy cánh, mà Alves lúc ấy đơn thuần chỉ là một hậu vệ chứ không đa năng như bây giờ. Rốt cuộc, chúng tôi ký hợp đồng với Dirk Kuyt. Đó được xem là lựa chọn an toàn và phù hợp với tình hình của CLB” - Benitez giãi bày.

Cựu HLV trưởng của Valencia khẳng định Alves không phải trường hợp duy nhất ông muốn, nhưng không chiêu mộ được. “Tôi cũng đề xuất mua Stefan Jovetic (Fiorentina) nhưng tiếc rằng Liverpool không có tiền. Tôi muốn Macherano, Lucas, Gerrard, Aquilani chơi ở giữa sân và Jovetic sẽ hoạt động như một cầu thủ tự do ở phía trên. Tuy nhiên, tài chính vẫn là vấn đề muôn thuở cản bước Liverpool” - Benitez tỏ vẻ tiếc nuối.

Daniel Alves

Những ngôi sao mà Benitez đề cập đến hiện vẫn đang tỏa sáng. Vì vậy, có thể nhận ra chiến lược gia người Tây Ban Nha này muốn nói rằng: Nếu được cung cấp tài chính ổn định, ông đủ sức biến đội bóng đó trở thành một thế lực đáng sợ. Có lẽ Benitez đang rất khát khao quay trở lại với môi trường ưa thích Premier League.

Cách đây không lâu, báo chí Anh từng loan tin ông Benitez là một trong những ứng viên thay thế Villas-Boas ở Chelsea. Hiện tại, người thống lĩnh Chelsea là Roberto Di Matteo nhưng ông chủ Roman Abramovich vẫn chưa từ bỏ ý đồ tìm HLV mới. Việc Rafa Benitez tự “chào hàng” âu cũng là điều dễ hiểu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên