Phú Yên khánh thành kè Tam Giang

(VOV) - Kè Tam Giang - công trình thủy lợi kết hợp giao thông là bước đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội thị xã Sông Cầu.

Sáng 2/9, BQL Dự án Thủy lợi và phòng chống thiên tai tỉnh Phú Yên phối hợp với UBND thị xã Sông cầu tổ chức lễ khánh thành hệ thống kè chống xói lở hạ lưu sông Tam Giang, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Đây là công trình thủy lợi kết hợp giao thông, thực hiện từ năm 2009 và đến nay đã hoàn tất về cơ bản,  góp phần ổn định sinh kế và tạo nên diện mạo mới cho thị xã Sông Cầu.

 

Một góc kè Tam Giang, Sông Cầu, Phú Yên. (Ảnh: Lê Biết)

Kè chống xói lở hạ lưu sông Tam Giang có tổng chiều dài hai bờ Nam và Bắc khoảng hơn 4.400 m, xuất phát từ đập Đá Vải nối với tuyến đường Tam Giang - Mỹ Hải, dẫn về cảng cá Dân Phước. Dự án do Ban quản lý dự án Thủy lợi và phòng chống thiên tai tỉnh làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 161 tỉ đồng, từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Ngoài hạng mục chính là hơn 4.400 m kè bờ, dự án còn có hơn 4.500 m đường giao thông dọc 2 bên tuyến kè bằng kết cấu bê tông xi măng, hệ thống thoát nước và lan can bằng bê tông cốt thép kết hợp khung thép mạ kẽm trên toàn tuyến kè. Tuyến kè Tam Giang được xây dựng nhằm đảm bảo thoát lũ, bảo vệ dân cư hai bên bờ sông Tam Giang - nơi thường xuyên bị ngập úng trong mùa mưa lũ, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Trọng trận lũ lịch sử tháng 11/2009 đã gây thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản vùng hạ lưu Tam Giang. Do đó, việc xây dựng tuyến kè, hệ thống đường giao thông bằng bê tông nối với nhiều tuyến giao thông nội vùng sẽ giải quyết tình trạng cô lập giao thông trong mùa mưa lũ của 2 khu phố Long Bình và Long Phước, thị xã Sông Cầu.

Ông Lê Kim Long, người dân khu phố Long Bình cho biết, mấy năm nay bà con cứ tháng 9, tháng 10 là lo chạy lụt. Năm nay có kè Tam Giang cao ngăn, bà con cũng đỡ lo. Đường sá thông thoáng, nhân dân ở đây cũng có điều kiện đổi đời.

Phục vụ cho việc thi công công trình kè chống xói lở hạ lưu sông Tam Giang, 26 hộ dân sinh sống dọc 2 bên bờ Tam Giang đã di dời đến khu tái định cư mới được xây dựng ngay trên tuyến kè. Đến nay, hầu hết các hộ dân đã xây dựng nhà ở kiên cố, ổn định cuộc sống, tạo diện mạo mới cho phường Xuân Phú.

Bà Nguyễn Thị Muôn, người dân thị xã Sông Cầu phấn khởi cho biết, có tuyến kè Tam Giang, bộ mặt Sông Cầu khang trang, bà con rất phẩn khởi, cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm đầu tư.        

Ông Phạm Kiên, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu cho rằng, ngoài kè Tam Giang, thị xã Sông Cầu đang tiếp tục đầu tư xây dựng kè Thị Thạc và các khu dân cư ven biển, tranh thủ các nguồn đầu tư để chỉnh trang hệ thống giao thông đô thị, phấn đấu đưa thị xã Sông Cầu trở thành đô thị loại 3 vào năm 2015 và trở thành một thị xã du lịch ở phía bắc tỉnh Phú Yên.

Công trình kè chống xói lở hạ lưu sông Tam Giang, thị xã Sông Cầu được khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 67 năm Quốc khánh 2/9 khiến cho niềm vui của người dân thị xã Sông Cầu như được nhân lên gấp đôi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tưởng niệm 47 năm thảm sát địa đạo Hiệp Phổ Nam
Tưởng niệm 47 năm thảm sát địa đạo Hiệp Phổ Nam

(VOV) - Địch đã dùng mìn, lựu đạn, chất độc hóa học thả vào địa đạo làm 91 chiến sĩ cách mạng, dân thường thiệt mạng.

Tưởng niệm 47 năm thảm sát địa đạo Hiệp Phổ Nam

Tưởng niệm 47 năm thảm sát địa đạo Hiệp Phổ Nam

(VOV) - Địch đã dùng mìn, lựu đạn, chất độc hóa học thả vào địa đạo làm 91 chiến sĩ cách mạng, dân thường thiệt mạng.

VOV khu vực Miền Trung tặng quà học sinh nghèo
VOV khu vực Miền Trung tặng quà học sinh nghèo

(VOV) - Cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực Miền Trung trao học bổng cho em Ngô Thị Quỳnh Như - tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

VOV khu vực Miền Trung tặng quà học sinh nghèo

VOV khu vực Miền Trung tặng quà học sinh nghèo

(VOV) - Cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực Miền Trung trao học bổng cho em Ngô Thị Quỳnh Như - tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.