Liên đoàn Bóng đá châu Á trao giải thưởng bóng đá phong trào cho VFF

VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã được Liên đoàn bóng đá Châu Á trao tặng giải thưởng "Phát triển nhất" ở bóng đá phong trào.

Lễ trao giải diễn ra chiều 1/3, tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Đây là giải thưởng mang ý nghĩa vinh danh các quốc gia thành viên có những đóng góp xuất sắc trong việc phát triển các hoạt động bóng đá phong trào năm 2015.

Ngoài VFF, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản và Liên đoàn bóng đá Brunei cũng được trao tặng giải thưởng bóng đá phong trào ở 2 hạng mục " Cảm hứng nhất" và " Tiến bộ nhất"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT Futsal Việt Nam được VFF thưởng “nóng” 1 tỷ đồng
ĐT Futsal Việt Nam được VFF thưởng “nóng” 1 tỷ đồng

VOV.VN - Sau màn ngược dòng kỳ vĩ trước ĐKVĐ Nhật Bản ở tứ kết giải Futsal châu Á tối 17/2, ĐT Futsal Việt Nam được VFF thưởng “nóng” 1 tỷ đồng.

ĐT Futsal Việt Nam được VFF thưởng “nóng” 1 tỷ đồng

ĐT Futsal Việt Nam được VFF thưởng “nóng” 1 tỷ đồng

VOV.VN - Sau màn ngược dòng kỳ vĩ trước ĐKVĐ Nhật Bản ở tứ kết giải Futsal châu Á tối 17/2, ĐT Futsal Việt Nam được VFF thưởng “nóng” 1 tỷ đồng.

VFF hưởng ứng ngày bóng đá phong trào của AFC
VFF hưởng ứng ngày bóng đá phong trào của AFC

VOV.VN - Năm nay, số lượng các Liên đoàn bóng đá quốc gia thành viên tham gia Ngày bóng đá phong trào của AFC đã tăng lên con số 31.

VFF hưởng ứng ngày bóng đá phong trào của AFC

VFF hưởng ứng ngày bóng đá phong trào của AFC

VOV.VN - Năm nay, số lượng các Liên đoàn bóng đá quốc gia thành viên tham gia Ngày bóng đá phong trào của AFC đã tăng lên con số 31.

Ngày 3/3, VFF công bố tân HLV trưởng tuyển Việt Nam
Ngày 3/3, VFF công bố tân HLV trưởng tuyển Việt Nam

VOV.VN - Theo kế hoạch, chiều 3/3 tại trụ sở VFF ở Hà Nội sẽ diễn ra buổi lễ ký kết và công bố Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia.

Ngày 3/3, VFF công bố tân HLV trưởng tuyển Việt Nam

Ngày 3/3, VFF công bố tân HLV trưởng tuyển Việt Nam

VOV.VN - Theo kế hoạch, chiều 3/3 tại trụ sở VFF ở Hà Nội sẽ diễn ra buổi lễ ký kết và công bố Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia.