Các mánh khóe gian lận thi đại học của thí sinh Trung Quốc

VOV.VN - Mỗi năm ít nhất 2 triệu thí sinh Trung Quốc bị “loại” sau kỳ thi vào đại học. Trước áp lực thi cử, nhiều em gian lận bằng các thiết bị công nghệ.

 

Kiểm tra an ninh (y như ở sân bay) đối với các thí sinh dự thi vào đại học tại Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc (ảnh: Reuters)

Cảnh sát tại nơi thí sinh đăng ký thi. Thi đại học là một trong những sự kiện trọng đại nhất trong đời mỗi học sinh Trung Quốc. Do tầm quan trọng đó mà ở các phố quanh địa điểm thi đều có cảnh sát đứng gác. Những ai gây tiếng ồn trong thời gian thi cử có thể bị phạt tiền  (ảnh: China Daily)
Các giám thị đang giám sát thí sinh trong phòng thi thông qua camera an ninh tại Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc (ảnh: China Daily)
Một cặp kính có gắn camera bị thu giữ ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Kẻ gian lận kích hoạt camera bằng một đồng xu có nút điều khiển từ xa. Camera sẽ gửi hình ảnh đen trắng ra một địa điểm bên ngoài. Đáp án sau đó được gửi ngược lại cho thí sinh (ảnh: China Daily)


Một thiết bị khác gắn với ví thí sinh
Một hệ thống thu phát tinh vi gắn với áo. Trường hợp này camera nằm trong một chai nước nhựa. Còn thiết bị thu tín hiệu thì được buộc vào nách của nam thí sinh
(ảnh: China Daily)
Các điện thoại Nokia loại “cục gạch” cũng được dùng cho việc gian lận (ảnh: China Daily)

Bút đặc biệt có gắn camera mini. Chiếc bút sẽ gửi đề bài ra một địa điểm bên ngoài, còn đáp án sau đó sẽ được gửi ngược trở lại người gian lận qua thiết bị thu âm đặt trong tai.
Ở tỉnh Tứ Xuyên 40 thí sinh bị phát hiện dùng bút công nghệ cao để gian lận (ảnh: Reuters)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh Trung Quốc học và thi “điên cuồng” do áp lực quá lớn
Học sinh Trung Quốc học và thi “điên cuồng” do áp lực quá lớn

VOV.VN - Áp lực phải thi đỗ đại học lớn đến mức tỷ lệ tự tử trong học sinh Trung Quốc đang gia tăng liên quan đến kỳ thi này.

Học sinh Trung Quốc học và thi “điên cuồng” do áp lực quá lớn

Học sinh Trung Quốc học và thi “điên cuồng” do áp lực quá lớn

VOV.VN - Áp lực phải thi đỗ đại học lớn đến mức tỷ lệ tự tử trong học sinh Trung Quốc đang gia tăng liên quan đến kỳ thi này.

Hình ảnh ông lão Trung Quốc 80 tuổi lặn lội đến Trung Đông gia nhập IS
Hình ảnh ông lão Trung Quốc 80 tuổi lặn lội đến Trung Đông gia nhập IS

VOV.VN - Liệu ông già này đã là chiến binh IS cao tuổi nhất chưa? Dù 80 tuổi, ông ta vẫn tỏ ra hăng hái tập quân sự và thể hiện thái độ hết mình vì IS.

Hình ảnh ông lão Trung Quốc 80 tuổi lặn lội đến Trung Đông gia nhập IS

Hình ảnh ông lão Trung Quốc 80 tuổi lặn lội đến Trung Đông gia nhập IS

VOV.VN - Liệu ông già này đã là chiến binh IS cao tuổi nhất chưa? Dù 80 tuổi, ông ta vẫn tỏ ra hăng hái tập quân sự và thể hiện thái độ hết mình vì IS.

Trung Quốc “vượt mặt” Nhật Bản trong bảng xếp hạng chất lượng đại học
Trung Quốc “vượt mặt” Nhật Bản trong bảng xếp hạng chất lượng đại học

VOV.VN - Kết quả từ bảng xếp hạng cho thấy, lĩnh vực giáo dục của Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng trong nhiều năm gần đây.

Trung Quốc “vượt mặt” Nhật Bản trong bảng xếp hạng chất lượng đại học

Trung Quốc “vượt mặt” Nhật Bản trong bảng xếp hạng chất lượng đại học

VOV.VN - Kết quả từ bảng xếp hạng cho thấy, lĩnh vực giáo dục của Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng trong nhiều năm gần đây.

Phi cơ không người lái giám sát sĩ tử thi vào đại học Trung Quốc
Phi cơ không người lái giám sát sĩ tử thi vào đại học Trung Quốc

VOV.VN - Giới chức Trung Quốc đã phải áp dụng công nghệ cao để đối phó với các thủ thuật hiện đại của các sĩ tử muốn gian lận trong kỳ thi đại học.

Phi cơ không người lái giám sát sĩ tử thi vào đại học Trung Quốc

Phi cơ không người lái giám sát sĩ tử thi vào đại học Trung Quốc

VOV.VN - Giới chức Trung Quốc đã phải áp dụng công nghệ cao để đối phó với các thủ thuật hiện đại của các sĩ tử muốn gian lận trong kỳ thi đại học.