Thụy Điển lên kế hoạch trục xuất 80.000 người nhập cư về nước

VOV.VN - Quốc gia Bắc Âu Thụy Điển đã lên kế hoạch, theo đó trong năm 2016 họ sẽ trục xuất 80.000 người mà vào năm 2015 đã nhập cư vào Thụy Điển.

Bộ trưởng Nội vụ Thụy Điển Anders Ygeman hôm qua (27/1) tuyên bố: Năm 2016, Thụy Điển có kế hoạch trục xuất khoảng 80.000 người mà vào năm 2015 đã nhập cư vào nước này.

Nhóm nhập cư ở Thụy Điển. Ảnh: progressivestoday.

Phát triển trên truyền hình nhà nước, Bộ trưởng Ygeman cho biết thêm, chính phủ đã yêu cầu cảnh sát và Cơ quan nhập cư nước này tổ chức việc hồi hương cho những đối tượng xin tị nạn không được chấp nhận này.

Thông thường, việc trục xuất thường được tiến hành trên các chuyến bay thương mại, tuy nhiên, do số lượng người quá lớn, nên phía Thụy Điển phải sử dụng cả các máy bay thuê và có thể sẽ mất nhiều năm.

Năm 2015, 163.000 người nhập cư đã gửi đơn xin tị nạn tại Thụy Điển. Nếu đánh giá dựa trên dân số, Thụy Điển phải tiếp nhận số người nhập cư còn nhiều hơn cả Đức, đích đến hàng đầu của những người di cư từ Trung Đông và Bắc Phi.

Cũng theo Bộ Nội vụ Thụy Điển, trên tổng số gần 60.000 hồ sơ đăng ký mà Cơ quan nhập cư nước này nhận được trong năm 2015, hơn một nửa đã được chấp nhận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên nhân các vụ bạo loạn khiến Thụy Điển rung chuyển?
Nguyên nhân các vụ bạo loạn khiến Thụy Điển rung chuyển?

(VOV) - Một đất nước vốn yên bình, thịnh vượng và giữ vị trí trung lập trong các cuộc chiến tranh bỗng chốc bị cuốn vào cơn lốc bạo động.

Nguyên nhân các vụ bạo loạn khiến Thụy Điển rung chuyển?

Nguyên nhân các vụ bạo loạn khiến Thụy Điển rung chuyển?

(VOV) - Một đất nước vốn yên bình, thịnh vượng và giữ vị trí trung lập trong các cuộc chiến tranh bỗng chốc bị cuốn vào cơn lốc bạo động.

Châu Âu còn chưa đầy 2 tháng để giải quyết khủng hoảng nhập cư
Châu Âu còn chưa đầy 2 tháng để giải quyết khủng hoảng nhập cư

VOV.VN - Châu Âu đang thực sự bế tắc trong giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2. 

Châu Âu còn chưa đầy 2 tháng để giải quyết khủng hoảng nhập cư

Châu Âu còn chưa đầy 2 tháng để giải quyết khủng hoảng nhập cư

VOV.VN - Châu Âu đang thực sự bế tắc trong giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2. 

Khủng hoảng nhập cư đe dọa Schengen: “Quýt làm cam chịu”?
Khủng hoảng nhập cư đe dọa Schengen: “Quýt làm cam chịu”?

VOV.VN - Theo đánh giá của giới phân tích, Hiệp ước Schengen có nguy cơ sụp đổ, một phần do chiến lược “Đại Trung Đông” mới của Mỹ.

Khủng hoảng nhập cư đe dọa Schengen: “Quýt làm cam chịu”?

Khủng hoảng nhập cư đe dọa Schengen: “Quýt làm cam chịu”?

VOV.VN - Theo đánh giá của giới phân tích, Hiệp ước Schengen có nguy cơ sụp đổ, một phần do chiến lược “Đại Trung Đông” mới của Mỹ.

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria
Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

VOV.VN - Căn bệnh “Nhà nước Hồi giáo IS” cộng với làn sóng di cư chưa từng có sang châu Âu đòi hỏi Mỹ cần hợp tác tích cực hơn với Nga trong vấn đề Syria.

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

VOV.VN - Căn bệnh “Nhà nước Hồi giáo IS” cộng với làn sóng di cư chưa từng có sang châu Âu đòi hỏi Mỹ cần hợp tác tích cực hơn với Nga trong vấn đề Syria.

Tổng thống Đức "mổ xẻ" vấn đề nhập cư
Tổng thống Đức "mổ xẻ" vấn đề nhập cư

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Davos, Tổng thống Đức Joachim Gauck đã đề cập đến những thách thức mà châu Âu phải đối mặt liên quan đến người nhập cư.

Tổng thống Đức "mổ xẻ" vấn đề nhập cư

Tổng thống Đức "mổ xẻ" vấn đề nhập cư

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Davos, Tổng thống Đức Joachim Gauck đã đề cập đến những thách thức mà châu Âu phải đối mặt liên quan đến người nhập cư.