Tổng thống Syria bác bỏ cáo buộc sử dụng khí độc clo và bom thùng

VOV.VN - Tổng thống Syria nhấn mạnh, các lực lượng của Syria không sở hữu những vũ khí như vậy,và không bao giờ sử dụng các loại vũ khí cấm.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad vừa thẳng thừng bác bỏ những báo cáo cho rằng chính quyền của ông đứng đằng sau vụ tấn công có sử dụng khí độc clo tại tỉnh Idlib phía Tây Bắc Syria hồi tháng trước.

Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Pháp France 2, Tổng thống Syria al-Assad ngày 20/4 nhấn mạnh: “Chúng tôi không sử dụng khí độc clo. Chúng tôi không cần phải sử dụng đến nó. Chúng tôi có các loại vũ khí thông thường và chúng tôi có thể giành được mục tiêu của mình mà không cần sử dụng tới nó”. 

Tổng thống Syria Bashar al-Assad (ảnh: AFP)

Trong khi khăng khăng khẳng định Damacus chưa bao giờ sử dụng khí clo trong các trận chiến chống lại các phần tử khủng bố được nước ngoài hậu thuẫn, ông al-Assad cũng cho biết thêm rằng, một nhà máy hóa học của Syria ở khu vực miền Bắc nước này gần với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của các phần tử khủng bố Takfiri và thậm chí các thanh sát viên quốc tế không được phép tới thị sát nhà máy này. 

Tổng thống Syria cũng bác bỏ một số báo cáo của giới truyền thông về việc sử dụng bom thùng. Ông al-Assad một lần nữa nhắc lại rằng, các lực lượng của Syria không sở hữu những vũ khí như vậy,và không bao giờ sử dụng các loại vũ khí cấm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Syria và lực lượng đối lập bắt đầu vòng đối thoại thứ 2
Chính phủ Syria và lực lượng đối lập bắt đầu vòng đối thoại thứ 2

VOV.VN -Vòng đối thoại thứ 2 này diễn ra tại Moscow (Nga), thảo luận các vấn đề nhân đạo.

Chính phủ Syria và lực lượng đối lập bắt đầu vòng đối thoại thứ 2

Chính phủ Syria và lực lượng đối lập bắt đầu vòng đối thoại thứ 2

VOV.VN -Vòng đối thoại thứ 2 này diễn ra tại Moscow (Nga), thảo luận các vấn đề nhân đạo.

Tổ chức IS bắt cóc 50 người dân ở làng Mabujeh, Syria
Tổ chức IS bắt cóc 50 người dân ở làng Mabujeh, Syria

VOV.VN - Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã  bắt cóc 50 người tại một ngôi làng ở miền Trung Syria

Tổ chức IS bắt cóc 50 người dân ở làng Mabujeh, Syria

Tổ chức IS bắt cóc 50 người dân ở làng Mabujeh, Syria

VOV.VN - Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã  bắt cóc 50 người tại một ngôi làng ở miền Trung Syria

Liên Hợp Quốc mời Iran tham gia đối thoại giải quyết khủng hoảng Syria
Liên Hợp Quốc mời Iran tham gia đối thoại giải quyết khủng hoảng Syria

VOV.VN - Nhiều nước lên tiếng phản đối vì cho rằng Iran là một đồng minh chính của Tổng thống Syria Al Assad.

Liên Hợp Quốc mời Iran tham gia đối thoại giải quyết khủng hoảng Syria

Liên Hợp Quốc mời Iran tham gia đối thoại giải quyết khủng hoảng Syria

VOV.VN - Nhiều nước lên tiếng phản đối vì cho rằng Iran là một đồng minh chính của Tổng thống Syria Al Assad.

IS cấm người dân Syria mặc quần jeans, hút thuốc lá
IS cấm người dân Syria mặc quần jeans, hút thuốc lá

Nếu nam giới nào ở Syria bị phát hiện mặc quần jeans, họ sẽ phải ngồi tù ít nhất 10 ngày và hoàn thành khóa học về Hồi giáo trước khi được tha.

IS cấm người dân Syria mặc quần jeans, hút thuốc lá

IS cấm người dân Syria mặc quần jeans, hút thuốc lá

Nếu nam giới nào ở Syria bị phát hiện mặc quần jeans, họ sẽ phải ngồi tù ít nhất 10 ngày và hoàn thành khóa học về Hồi giáo trước khi được tha.

Không có đột phá sau đàm phán về Syria tại Nga
Không có đột phá sau đàm phán về Syria tại Nga

VOV.VN - Trưởng đoàn Syria cho biết họ đang nỗ lực để thống nhất quan điểm về chống khủng bố nhưng vẫn chưa tìm ra được cách thức chung để triển khai.

Không có đột phá sau đàm phán về Syria tại Nga

Không có đột phá sau đàm phán về Syria tại Nga

VOV.VN - Trưởng đoàn Syria cho biết họ đang nỗ lực để thống nhất quan điểm về chống khủng bố nhưng vẫn chưa tìm ra được cách thức chung để triển khai.