Cận cảnh không gian cho trẻ em tại Thư viện Văn hóa Thiếu nhi Việt Nam

VOV.VN - "Đến thư viện, con được đọc sách, chơi các trò chơi và xem phim. Con cảm thấy rất vui thích", bé Phùng Quang Thực hào hứng kể lại.

 Thư viện Văn hóa Thiếu nhi Việt Nam đã chính thức được khai trương vào sáng 16/11. 

Đây là dự án của Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp cùng Quỹ hỗ trợ Hợp tác Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc thực hiện với sự tài trợ từ Quỹ chia sẻ 1% của Công ty Dầu khí Hyundai.
Dự án được thực hiện và khai trương đúng dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc và 100 năm thành lập Thư viện Quốc gia Việt Nam.
Bà Kiều Thúy Nga - Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam cho rằng: "Thư viện thiếu nhi hoạt động sẽ giúp trẻ em hình thành thói quen đọc sách, được trang bị kiến thức thông tin và kỹ năng học tập suốt đời, cho phép các em tham gia và đóng góp vào xã hội”.
Ông Cho Hyun Jae, Chủ tịch Quỹ ICF chia sẻ: “Hiện nay, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam là nước có dân số trẻ với hơn 50% dân số ở độ tuổi 30. Do đó, Thư viện Văn hóa Thiếu nhi Việt Nam sẽ có ý nghĩa rất quan trọng, giúp thế hệ tương lai của Việt Nam trau dồi kiến thức, nuôi dưỡng ước mơ đồng thời góp phần vào việc thúc đẩy hơn nữa giao lưu văn hóa giữa hai nước”. 
Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao kỷ niệm chương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho đại diện Hàn Quốc có đóng góp cho dự án.
Ông Cho Hyun Jae trao kỷ niệm chương của quỹ ICF cho đại diện Việt Nam có đóng góp cho dự án.
Tại buổi khai trương Thư viện Văn hóa Thiếu nhi Việt Nam, họa sĩ khuyết tật chuyên vẽ tranh thủy mặc Seok Jang U đã thể hiện tài năng ngay tại khán đài khiến nhiều người nể phục nghị lực và năng khiếu hội họa của ông.

Họa sĩ đã trao tặng bức họa của mình cho Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Thư viện Văn hóa Thiếu nhi Việt Nam được xây dựng trên tổng diện tích 240 m2, với khoảng 2.000 đầu sách, tài liệu đọc bằng tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Anh cùng nhiều khu vực được bố trí hợp lý: Khu trưng bày đồ chơi, khu bày nhạc cụ và phòng âm nhạc, khu trưng bày sách, phòng chiếu phim.

Bà Kiều Thúy Nga giới thiệu với Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái không gian Thư viện Văn hóa Thiếu nhi. 
Đặc biệt, khu trưng bày nhạc cụ được trưng bày nhiều nhạc cụ truyền thống của Hàn Quốc. Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã "tấu" ngay một đoạn nhạc và nhận được nhiều lời khen từ phía đại diện Hàn Quốc.

Em Phùng Quang Thực, học sinh lớp 5 trường Tiểu học Thiện Kế chia sẻ: "Đến thư viện, con được đọc sách, chơi các trò chơi và xem phim. Con cảm thấy rất vui thích".
Dự án Thư viện Văn hóa Thiếu nhi Việt Nam đã được khởi động hợp tác giữa Thư viện Quốc gia Việt Nam và Quỹ hỗ trợ Hợp tác Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc từ tháng 1/2017./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lần đầu tiên áp dụng công nghệ thông minh trong hoạt động thư viện
Lần đầu tiên áp dụng công nghệ thông minh trong hoạt động thư viện

VOV.VN - Việc áp dụng công nghệ cao vào trong hoạt động của thư viện nhằm đáp ứng xu thế đọc sách, tìm kiếm thông tin hiện đại của giới trẻ.

Lần đầu tiên áp dụng công nghệ thông minh trong hoạt động thư viện

Lần đầu tiên áp dụng công nghệ thông minh trong hoạt động thư viện

VOV.VN - Việc áp dụng công nghệ cao vào trong hoạt động của thư viện nhằm đáp ứng xu thế đọc sách, tìm kiếm thông tin hiện đại của giới trẻ.

Thư viện truyền cảm hứng đầu tiên ở Việt Nam
Thư viện truyền cảm hứng đầu tiên ở Việt Nam

VOV.VN - “Thư viện truyền cảm hứng” của Trường ĐH Tôn Đức Thắng tại TP HCM được xem là một trong những thư viện hiện đại bấc nhất Việt Nam.

Thư viện truyền cảm hứng đầu tiên ở Việt Nam

Thư viện truyền cảm hứng đầu tiên ở Việt Nam

VOV.VN - “Thư viện truyền cảm hứng” của Trường ĐH Tôn Đức Thắng tại TP HCM được xem là một trong những thư viện hiện đại bấc nhất Việt Nam.

Khám phá không gian thư viện thông minh 2.0 giữa Hà Nội
Khám phá không gian thư viện thông minh 2.0 giữa Hà Nội

VOV.VN - Chiều 24/11, Không gian thư viện thông minh 2.0 đã được khai trương tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Khám phá không gian thư viện thông minh 2.0 giữa Hà Nội

Khám phá không gian thư viện thông minh 2.0 giữa Hà Nội

VOV.VN - Chiều 24/11, Không gian thư viện thông minh 2.0 đã được khai trương tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thư viện Văn hóa Thiếu nhi đầu tiên được xây dựng thành công ở Việt Nam
Thư viện Văn hóa Thiếu nhi đầu tiên được xây dựng thành công ở Việt Nam

VOV.VN - Lần đầu tiên, Thư viện Văn hóa Thiếu nhi được xây dựng tại Việt Nam theo một mô hình phức hợp mới, nhằm hướng đến thế hệ làm chủ tương lai đất nước.

Thư viện Văn hóa Thiếu nhi đầu tiên được xây dựng thành công ở Việt Nam

Thư viện Văn hóa Thiếu nhi đầu tiên được xây dựng thành công ở Việt Nam

VOV.VN - Lần đầu tiên, Thư viện Văn hóa Thiếu nhi được xây dựng tại Việt Nam theo một mô hình phức hợp mới, nhằm hướng đến thế hệ làm chủ tương lai đất nước.