Ánh Viên tranh tài nội dung cuối cùng ở giải thế giới

VOV.VN - Ngày hôm nay (9/8), Ánh Viên sẽ bước vào tranh tài ở nội dung cuối cùng tại giải bơi vô địch thế giới 2015. 

Nội dung mà kình ngư số một Việt Nam sẽ thi đấu trong ngày hôm nay là 400m hỗn hợp nữ. Nơi cô đang là người nắm giữ kỷ lục SEA Games với thành tích 4:39:65.

Với thành tích này, Ánh Viên được xếp vào nhóm bơi thứ 3 trong tổng số 4 nhóm bơi sẽ tranh tài ở nội dung này.

Thành tích 4:39:65 giúp Ánh Viên có được vị trí đăng ký thứ 18 trong tổng số 36 VĐV đăng ký tham gia tranh tài và VĐV người Cần Thơ sẽ được xuất phát ở làn bơi thứ 8 nhóm 3. Ánh Viên sẽ bước vào thi đấu lúc 14:00 chiều theo giờ Việt Nam.

Ánh Viên có rất ít cơ hội làm nên bất ngờ

 Với thông số đứng thứ 18 trước giờ tranh tài, mục tiêu thiết thực nhất của Ánh Viên sẽ chỉ là cố gắng cải thiện thành tích của mình vì để lọt vào top 8 VĐV dự tranh chung kết gần như là điều không tưởng khi nội dung này quy tụ nhiều VĐV hàng đầu thế giới như Katinka Hosszú (Hungary) – người đang giữ kỷ lục giải bơi VĐTG và Ye Shi Wen (Trung Quốc) – người đang giữ kỷ lục thế giới.

Cũng tranh tài trong ngày cuối cùng ở giải thế giới 2015 còn có một VĐV khác của Việt Nam, đó là Trần Duy Khôi, anh sẽ dự thi cự ly 400m hỗn hợp nam, nơi anh có thành tích đăng ký là 4:26:29, xếp hạng 39/46 VĐV đăng ký tham dự.

Trước đó trong ngày 8/8, 2 VĐV của Việt Nam là Lê Nguyễn Paul và Lâm Quang Nhật đều thi đấu không thành công và chỉ đạt được những thành tích rất khiêm tốn. Lê Nguyễn Paul  xếp hạng 36/68 nội dung 50 ngửa nam còn Lâm Quang Nhật xếp hạng 41/45 nội dung 1500m tự do nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ánh Viên: “Muốn xem mình ở đâu trên bản đồ bơi thế giới“
Ánh Viên: “Muốn xem mình ở đâu trên bản đồ bơi thế giới“

Kình ngư số một Việt Nam sẽ tham dự ba nội dung 200m hỗn hợp, 400m hỗn hợp và 200m tự do tại giải vô địch thế giới diễn ra tại Kazan, Nga.

Ánh Viên: “Muốn xem mình ở đâu trên bản đồ bơi thế giới“

Ánh Viên: “Muốn xem mình ở đâu trên bản đồ bơi thế giới“

Kình ngư số một Việt Nam sẽ tham dự ba nội dung 200m hỗn hợp, 400m hỗn hợp và 200m tự do tại giải vô địch thế giới diễn ra tại Kazan, Nga.

Ánh Viên không có vé vào bán kết 200m tự do
Ánh Viên không có vé vào bán kết 200m tự do

VOV.VN - Có thành tích kém hơn so với ở SEA Games 28, Ánh Viên đã không thể có vé vào bán kết 200m tự do ở giải bơi VĐTG. 

Ánh Viên không có vé vào bán kết 200m tự do

Ánh Viên không có vé vào bán kết 200m tự do

VOV.VN - Có thành tích kém hơn so với ở SEA Games 28, Ánh Viên đã không thể có vé vào bán kết 200m tự do ở giải bơi VĐTG. 

Ánh Viên lọt vào bán kết 200m hỗn hợp ở giải thế giới
Ánh Viên lọt vào bán kết 200m hỗn hợp ở giải thế giới

VOV.VN - Với thành tích 2 phút 13 giây 41, Ánh Viên vượt chính kỷ lục của mình tạo ra hồi SEA Games 28 (2 phút 13 giây 53) và lọt vào bán kết.

Ánh Viên lọt vào bán kết 200m hỗn hợp ở giải thế giới

Ánh Viên lọt vào bán kết 200m hỗn hợp ở giải thế giới

VOV.VN - Với thành tích 2 phút 13 giây 41, Ánh Viên vượt chính kỷ lục của mình tạo ra hồi SEA Games 28 (2 phút 13 giây 53) và lọt vào bán kết.

Ánh Viên dừng bước ở bán kết nội dung 200m hỗn hợp giải thế giới
Ánh Viên dừng bước ở bán kết nội dung 200m hỗn hợp giải thế giới

VOV.VN - Xuất sắc cải thiện được thành tích cá nhân nhưng chừng đó là không đủ để Ánh Viên lọt vào chung kết nội dung 200m hỗn hợp giải thế giới.

Ánh Viên dừng bước ở bán kết nội dung 200m hỗn hợp giải thế giới

Ánh Viên dừng bước ở bán kết nội dung 200m hỗn hợp giải thế giới

VOV.VN - Xuất sắc cải thiện được thành tích cá nhân nhưng chừng đó là không đủ để Ánh Viên lọt vào chung kết nội dung 200m hỗn hợp giải thế giới.

Ánh Viên tiếp tục tranh tài ở giải bơi vô địch thế giới
Ánh Viên tiếp tục tranh tài ở giải bơi vô địch thế giới

VOV.VN - Ngày hôm nay (4/8), kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ tiếp tục dự tranh nội dung 200m tự do tại giải bơi vô địch thế giới 2015. 

Ánh Viên tiếp tục tranh tài ở giải bơi vô địch thế giới

Ánh Viên tiếp tục tranh tài ở giải bơi vô địch thế giới

VOV.VN - Ngày hôm nay (4/8), kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ tiếp tục dự tranh nội dung 200m tự do tại giải bơi vô địch thế giới 2015.