Lần thứ 7 cho Rafael Nadal

Rafael Nadal đã phải rất vất vả mới vượt qua được tay vợt đồng hương David Ferrer 2 – 0 (7-6, 7-5) để lần thứ 7 đăng quang tại giải quần vợt quốc tế Barcelona mở rộng 2012

Trong trận chung kết giải quần vợt quốc tế Barcelona mở rộng 2012 diễn ra tối qua (29/4), Rafael Nadal đã phải rất vất vả mới vượt qua được tay vợt đồng hương David Ferrer 2 – 0 (7-6, 7-5) để lần thứ 7 đăng quang tại giải đấu này.

Trận đấu giữa 2 tay vợt có phong độ rất tốt trên mặt sân đất nện là Rafael Nadal và hạt giống số 3 tại giải, David Ferrer đã diễn ra căng thẳng ngay từ đầu. Quá nhiều lần đối mặt với Nadal, trong đó có ba trận chung kết ở giải đấu này vào các năm 2008, 2009, 2011 và đều nhận thất bại, Ferrer đã thi đấu đầy quyết tâm.

Trong một ngày thi đấu xuất thần, Ferrer đã khiến Nadal nhiều lần phải bó tay trước các cú đánh đảo hướng chính xác hoặc bỏ nhỏ trên lưới thông minh. Ferrer đã có tới 5 cơ hội dứt điểm séc đấu, tuy nhiên anh đã không tận dụng được và để Nadal cân bằng được điểm số 6-6 và thắng nhanh loạt tie-break 7-1 để vượt lên sau séc đầu tiên.

Lần thứ 7 Rafael Nadal đăng quang tại giải đấu này (Ảnh minh họa)

Séc đấu tiếp theo diễn ra kịch tính hơn. Tận dụng thời điểm Ferrer vẫn còn lúng túng và mắc nhiều lỗi đánh bóng hỏng sau khi để thua ngược ở séc trước, Nadal vượt lên dẫn trước 3-1.

Tuy nhiên, một lần nữa, Ferrer lại chứng tỏ được bản lĩnh trên sân đất nện khi gỡ hòa 3-3. Cơ hội thắng séc 2 để quần bình tỷ số mở ra cho Ferrer khi anh vượt lên dẫn trước 5-4. Và cũng thêm một lần nữa, ở thời điểm quyết định, Ferrer lại không tận dụng được cơ hội để dứt điểm đối thủ. Không những để Nadal san bằng điểm số 5-5, anh để thua luôn hai rơ đấu sau đó và nhận thất bại chung cuộc 0-2 (6-7, 5-7) trước Nadal.

Chiến thắng trước tay vợt đồng hương David Ferrer giúp Rafael Nadal lần thứ 7 đăng quang ở giải quần vợt quốc tế Barcelona mở rộng. Đây là danh hiệu thứ 2 liên tiếp trên mặt sân đất nện trong năm 2012 của Nadal sau khi đánh bại tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic ở giải Monte Carlo vừa qua.

Phong độ ổn định cùng sự tự tin cao độ sẽ giúp tay vợt số 2 thế giới tiếp tục hướng đến các giải tiếp theo tại Rome và quan trọng hơn là giải Grand Slam - Roland Garros sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên