Mỹ đe dọa rút thỏa thuận bán vũ khí cho các nước vùng Vịnh

VOV.VN - Mỹ sẽ rút lại thỏa thuận bán vũ khí cho các thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) cho đến khi cuộc khủng hoảng trong khu vực được giải quyết.

Trong bức thư gửi tới Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 26/6, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Bob Corker viết “Tất cả quốc gia vùng Vịnh cần phải hành động nhiều hơn nữa để chống lại chủ nghĩa khủng bố. Tuy nhiên, những tranh cãi và cáo buộc giữa các nước này chỉ làm tiêu hao nỗ lực chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng”  .

Ảnh minh họa: AP

Ông Bob Corker cho biết, rất hài lòng về chuyến thăm Saudi Arabia của Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng 5 vừa qua, trong đó ông Donald Trump đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ với các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).

Tuy nhiên, ông Bob Corker lấy làm tiếc về việc các quốc gia trong GCC đã không tận dụng lợi thế của hội nghị thượng đỉnh vừa qua, thay vào đó, lại chuyển sang chia rẽ và đối đầu.

Theo luật pháp của Mỹ, quyết định bán vũ khí cho một quốc gia bên ngoài sẽ được đệ trình lên nhóm các nghị sỹ cấp cao, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ để xem xét, trước khi thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho biết, bản yêu sách gồm 13 yêu cầu mà 4 nước vùng Vịnh đòi Qatar thực hiện để dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nước này là khó có thể thực hiện đầy đủ tất cả yêu sách. Trước đó, Qatar đã bác bỏ bản yêu sách nói trên vì cho rằng nó không hợp lý và vi phạm chủ quyền nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran “bênh” Qatar, Mỹ kêu gọi giải pháp cho khủng hoảng vùng Vịnh
Iran “bênh” Qatar, Mỹ kêu gọi giải pháp cho khủng hoảng vùng Vịnh

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 25/6 cho biết nước này ủng hộ Qatar trong cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh với các nước Arab.

Iran “bênh” Qatar, Mỹ kêu gọi giải pháp cho khủng hoảng vùng Vịnh

Iran “bênh” Qatar, Mỹ kêu gọi giải pháp cho khủng hoảng vùng Vịnh

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 25/6 cho biết nước này ủng hộ Qatar trong cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh với các nước Arab.

Chọn Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào “tầm ngắm” trừng phạt của các nước Arab
Chọn Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào “tầm ngắm” trừng phạt của các nước Arab

VOV.VN - Phản ứng trước động thái Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Qatar, 4 nước Arab đang lên kế hoạch áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Chọn Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào “tầm ngắm” trừng phạt của các nước Arab

Chọn Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào “tầm ngắm” trừng phạt của các nước Arab

VOV.VN - Phản ứng trước động thái Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Qatar, 4 nước Arab đang lên kế hoạch áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhật Bản kêu gọi UAE hoà giải với Qatar
Nhật Bản kêu gọi UAE hoà giải với Qatar

VOV.VN - Nhật Bản kêu gọi các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE) giải quyết khủng hoảng ngoại giao với Qatar thông qua đối thoại.

Nhật Bản kêu gọi UAE hoà giải với Qatar

Nhật Bản kêu gọi UAE hoà giải với Qatar

VOV.VN - Nhật Bản kêu gọi các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE) giải quyết khủng hoảng ngoại giao với Qatar thông qua đối thoại.

Iran: Việc cô lập Qatar là “không thể chấp nhận được”
Iran: Việc cô lập Qatar là “không thể chấp nhận được”

VOV.VN - Chính phủ Iran tin rằng, áp lực, đe dọa hay trừng phạt không phải là con đường đúng đắn để giải quyết các bất đồng ở Vùng Vịnh.

Iran: Việc cô lập Qatar là “không thể chấp nhận được”

Iran: Việc cô lập Qatar là “không thể chấp nhận được”

VOV.VN - Chính phủ Iran tin rằng, áp lực, đe dọa hay trừng phạt không phải là con đường đúng đắn để giải quyết các bất đồng ở Vùng Vịnh.

Căng thẳng vùng Vịnh: Các nước Arab chờ đợi gì từ Qatar?
Căng thẳng vùng Vịnh: Các nước Arab chờ đợi gì từ Qatar?

VOV.VN - Các nước Arab khẳng định, không có ý định “thay đổi chế độ” ở Qatar mà chỉ muốn Qatar “thay đổi cách hành xử cho phù hợp”.

Căng thẳng vùng Vịnh: Các nước Arab chờ đợi gì từ Qatar?

Căng thẳng vùng Vịnh: Các nước Arab chờ đợi gì từ Qatar?

VOV.VN - Các nước Arab khẳng định, không có ý định “thay đổi chế độ” ở Qatar mà chỉ muốn Qatar “thay đổi cách hành xử cho phù hợp”.