Bao giờ Việt Nam hết nhận ODA từ Nhật Bản?

VOV.VN -Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam đặt câu hỏi này tại buổi họp báo thường niên “Nhìn lại tài khóa 2014, định hướng của JICA cho tài khóa 2015”.

Trưởng đại diện JICA Mori Mutsuya khẳng định: Việt Nam luôn là đối tác quan trọng với Nhật Bản. Nhật Bản luôn muốn duy trì mức viện trợ ODA 165 tỷ JPY (yen) năm 2013 dành cho Việt Nam. Trong 20 năm qua, Việt Nam liên tục là quốc gia được Nhật Bản ưu tiên trong hỗ trợ ODA và đến bao giờ Việt Nam không nhận ODA từ Nhật Bản nữa? 5 năm hay nhiều hơn, đó thực sự là một tương lai lý tưởng cho Việt Nam.


Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam, ông Mori Mutsuya tại buổi họp báo thường niên ngày 1/4, tại Hà Nội.

Theo quan điểm của Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam, chìa khóa mấu chốt của tương lai này là phải quản lý hiệu quả nguồn vốn vay ODA, quản lý tốt các công trình công cộng. Việt Nam còn yếu trong khâu giải phóng mặt bằng không chỉ với các dự án ODA mà cả các dự án khác.

Theo ông Mori Mutsuya, lợi ích của Việt Nam khi tiếp nhận các dự án xây dựng công trình hạ tầng từ phía Nhật Bản là: Các công trình này chắc chắn sử dụng công nhân là người Việt Nam, số lượng cán bộ là người Việt Nam tham gia các dự án ODA hạ tầng ngày càng tăng, và được chuyển giao từng bước công nghệ Nhật Bản.

Điều mà Chính phủ Việt Nam cần cân nhắc hiện nay và trong tương lai, đó là muốn tiếp nhận công nghệ gì của Nhật Bản, từ đó sẽ đi đến quyết định công trình đó có cần ODA của Nhật hay không…

Về lo ngại việc lạm dụng nguồn vốn vay ODA là một trong những nguyên nhân gây phát sinh nợ công ở Việt Nam, cũng như giá thầu các công trình hạ tầng mà Nhật Bản đưa ra thường cao hơn các nhà thầu khác dẫn đến khoản nợ công Việt Nam lớn hơn, Phó trưởng đại diện JICA tại Việt Nam, ông Yamamoto Kenichi cho rằng, thực tế giá công trình mà nhà thầu Nhật Bản đưa ra thường “đắt hơn” khoảng từ 10 – 20% đối với các dự án xây dựng công trình công cộng. Tuy nhiên, Việt Nam hoàn toàn có thể lựa chọn hình thức vay và hoàn trả cũng như có lộ trình hoàn trả theo thời gian thích hợp.

Ngoài các dự án công trình xây dựng hạ tầng, hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, tăng cường năng lực cạnh tranh cho Việt Nam…, năm 2015, JICA định hướng chú trọng nhiều hơn tới một số dự án cải thiện đời sống xã hội của người dân Việt Nam. Trong đó, có Dự án thiết lập đường dây nóng về phòng chống mua bán người (Số hotline: 1800 - 1567). Theo số liệu của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, năm 2013 ở Việt Nam đã xảy ra hơn 500 vụ mua bán người, với số người bị hại lên tới 100 người và có xu hướng ngày càng gia tăng qua các năm. Từ năm 2012, Việt Nam đã bắt đầu thực thi Luật phòng chống mua bán người. Dự án này của JICA sẽ giúp thiết lập, vận hành đường dây nóng miễn phí hoạt động 24/24h để hỗ trợ tư vấn qua điện thoại về các biện pháp phòng chống mua bán người và hỗ trợ hòa nhập cho các nạn nhân.

Cùng với đó, Dự án triển khai trên toàn quốc Sổ tay sức khỏe bà mẹ trẻ em thực hiện thí điểm tại 4 tỉnh Điện Biên, Hòa Bình, Thanh Hóa và An Giang từ tháng 2/2011 đến tháng 12/2014, nhằm mục đích nâng cao ý thức về chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai và cho con bú, cải thiện sự giao tiếp giữa nhân viên y tế với phụ nữ mang thai. Dự án này đã kết thúc nhưng các doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản vẫn tiếp tục hỗ trợ bằng cách in thêm số lượng Sổ tay cần thiết trong năm 2015, dành cho 4 tỉnh nói trên, nhằm phổ cập cuốn sổ này trên toàn quốc. JICA đang bàn với Bộ Y tế Việt Nam về việc triển khai dự án này trên toàn quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cục Hàng không nhờ JICA kiểm định lại kết quả “đường bay vàng”
Cục Hàng không nhờ JICA kiểm định lại kết quả “đường bay vàng”

 Cục Hàng không Việt Nam đề nghị JICA kiểm tra lại kết quả bay thử nghiệm “đường bay vàng” do VNAirlines thực hiện với buồng lái giả định A321.

Cục Hàng không nhờ JICA kiểm định lại kết quả “đường bay vàng”

Cục Hàng không nhờ JICA kiểm định lại kết quả “đường bay vàng”

 Cục Hàng không Việt Nam đề nghị JICA kiểm tra lại kết quả bay thử nghiệm “đường bay vàng” do VNAirlines thực hiện với buồng lái giả định A321.

Tiêu cực, tham nhũng trong các dự án ODA – vấn đề đáng lo ngại
Tiêu cực, tham nhũng trong các dự án ODA – vấn đề đáng lo ngại

VOV.VN - Trong gần 30 năm đổi mới, Việt Nam đã nhận được nguồn hỗ trợ ODA khoảng 80 tỷ USD, phần lớn các dự án phát triển hạ tầng kinh tế...

Tiêu cực, tham nhũng trong các dự án ODA – vấn đề đáng lo ngại

Tiêu cực, tham nhũng trong các dự án ODA – vấn đề đáng lo ngại

VOV.VN - Trong gần 30 năm đổi mới, Việt Nam đã nhận được nguồn hỗ trợ ODA khoảng 80 tỷ USD, phần lớn các dự án phát triển hạ tầng kinh tế...

Nhật Bản dành gần 1 tỷ USD vốn vay ODA cho Việt Nam
Nhật Bản dành gần 1 tỷ USD vốn vay ODA cho Việt Nam

VOV.VN - Khoản vay này sẽ giúp Chính phủ Việt Nam triển khai 7 chương trình, dự án về hạ tầng giao thông, điện...

Nhật Bản dành gần 1 tỷ USD vốn vay ODA cho Việt Nam

Nhật Bản dành gần 1 tỷ USD vốn vay ODA cho Việt Nam

VOV.VN - Khoản vay này sẽ giúp Chính phủ Việt Nam triển khai 7 chương trình, dự án về hạ tầng giao thông, điện...

Việt Nam ký 6 Hiệp định vay vốn JICA của Nhật Bản
Việt Nam ký 6 Hiệp định vay vốn JICA của Nhật Bản

Số vốn này sẽ giúp Việt Nam triển khai ứng phó với biến đổi khí hậu, các dự án nhiệt điện, xây dựng cảng, đường bộ cao tốc,….

Việt Nam ký 6 Hiệp định vay vốn JICA của Nhật Bản

Việt Nam ký 6 Hiệp định vay vốn JICA của Nhật Bản

Số vốn này sẽ giúp Việt Nam triển khai ứng phó với biến đổi khí hậu, các dự án nhiệt điện, xây dựng cảng, đường bộ cao tốc,….

JICA tài trợ 1,9 tỷ USD cho các dự án của Việt Nam
JICA tài trợ 1,9 tỷ USD cho các dự án của Việt Nam

(VOV) -11 Hiệp định vay vốn thuộc năm tài khóa 2012 vừa được Bộ Tài chính ký với JICA 

JICA tài trợ 1,9 tỷ USD cho các dự án của Việt Nam

JICA tài trợ 1,9 tỷ USD cho các dự án của Việt Nam

(VOV) -11 Hiệp định vay vốn thuộc năm tài khóa 2012 vừa được Bộ Tài chính ký với JICA 

Bộ Công an tiếp đại diện JICA tại Việt Nam
Bộ Công an tiếp đại diện JICA tại Việt Nam

(VOV) -Thứ trưởng Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp của ông Tsuno Motonori đối với các chương trình hợp tác phát triển giữa hai nước

Bộ Công an tiếp đại diện JICA tại Việt Nam

Bộ Công an tiếp đại diện JICA tại Việt Nam

(VOV) -Thứ trưởng Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp của ông Tsuno Motonori đối với các chương trình hợp tác phát triển giữa hai nước

Ông Cao Viết Sinh nhận giải thưởng Cống hiến của JICA
Ông Cao Viết Sinh nhận giải thưởng Cống hiến của JICA

VOV.VN - Trưởng đại diện JICA: Ngài Cao Viết Sinh là nhân vật tiêu biểu cho mối quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Ông Cao Viết Sinh nhận giải thưởng Cống hiến của JICA

Ông Cao Viết Sinh nhận giải thưởng Cống hiến của JICA

VOV.VN - Trưởng đại diện JICA: Ngài Cao Viết Sinh là nhân vật tiêu biểu cho mối quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam.

JICA và Bệnh viện Bạch Mai ký biên bản hợp tác
JICA và Bệnh viện Bạch Mai ký biên bản hợp tác

VOV.VN -Sáng 31/7, tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Bệnh viện Bạch Mai ký biên bản hợp tác.

JICA và Bệnh viện Bạch Mai ký biên bản hợp tác

JICA và Bệnh viện Bạch Mai ký biên bản hợp tác

VOV.VN -Sáng 31/7, tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Bệnh viện Bạch Mai ký biên bản hợp tác.

JICA tiếp tục hỗ trợ dự án tăng cường bảo trì đường bộ giai đoạn II
JICA tiếp tục hỗ trợ dự án tăng cường bảo trì đường bộ giai đoạn II

VOV.VN - Dự án Giai đoạn II dự kiến sẽ được triển khai từ tháng 12/2014 trong khuôn khổ Hiệp định Hợp tác Kĩ thuật kí ngày 20/10/1998.

JICA tiếp tục hỗ trợ dự án tăng cường bảo trì đường bộ giai đoạn II

JICA tiếp tục hỗ trợ dự án tăng cường bảo trì đường bộ giai đoạn II

VOV.VN - Dự án Giai đoạn II dự kiến sẽ được triển khai từ tháng 12/2014 trong khuôn khổ Hiệp định Hợp tác Kĩ thuật kí ngày 20/10/1998.