Lãnh đạo VFF chúc Tết các đội tuyển quốc gia

VOV.VN - Phó Chủ tịch VFF ân cần căn dặn các tuyển thủ về nghỉ Tết cùng gia đình với không khí vui vẻ, đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển về địa phương.

Chiều nay (13/2), thay mặt thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã tới động viên, gặp mặt và chúc Tết các đội dự tuyển trẻ Quốc gia đang tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Nhân dịp Tết Ất Mùi 2015, thay mặt lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã gửi tới toàn thể các tuyển thủ cùng gia đình lời thăm hỏi và chúc sức khỏe.

Tại cuộc gặp mặt Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ân cần căn dặn các tuyển thủ về nghỉ Tết cùng gia đình với không khí vui vẻ, lành mạnh, đảm bảo sự an toàn trong quá trình di chuyển về địa phương. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn mong muốn các tuyển thủ duy trì tình trạng sức khỏe thể lực để ngay sau khi nghỉ Tết xong sẽ tiếp tục trở lại tập luyện theo đúng tiến độ của Ban huấn luyện (BHL) đề ra. 

Sau 4 tháng tập luyện đồng thời tiến hành thi đấu cọ xát, Phó Chủ tịch VFF vui mừng đánh giá các tuyển thủ dự tuyển Quốc gia nam nữ có sự tiến bộ không ngừng. Điều đó chứng tỏ sự trưởng thành của các tuyển thủ trong môi trường đào tạo bóng đá lành mạnh, được lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quan tâm động viên thường xuyên về cả vật chất lẫn tinh thần. Việc các tuyển thủ dự tuyển tham gia tập huấn ở nước ngoài ngoài việc tăng cường quan hệ đối ngoại cũng là cơ hội để các cầu thủ dự tuyển giao lưu tích lũy kinh nghiệm để chuẩn bị cho các giải đấu chính thức ở khu vực và châu Á.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, lãnh đạo VFF và cả lãnh đạo Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo cơ hội thuận lợi nhất cho các học viên cả về ăn ở, sinh hoạt, tập luyện cùng như quá trình học văn hóa, ngoại ngữ. Qua đó, gia đình các tuyển thủ có thể tin tưởng tuyệt đối đồng thời gửi gắm niềm hy vọng đối với các thầy cô, BHL đội tuyển.

Nhân dịp bước sang năm mới Ất Mùi 2015, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thay mặt lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã gửi tới Ban huấn luyện các đội dự tuyển trẻ, các học viên ở các khóa dự tuyển U13 và U15 nữ, U15 nam Quốc gia phần quà nhỏ để các học viên trở về đoàn viên cùng gia đình và người thân. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, HLV, chuyên gia Giả Quảng Thác chân thành cảm ơn sự quan tâm động viên của lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhân dịp Tết đến, xuân về. Thay mặt đội ngũ Ban huấn luyện các đội dự tuyển nam, nữ, các HLV đang làm việc tại Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam, HLV Giả Quảng Thác tin tưởng khi bước sang năm mới Ất Mùi 2015, các học viên sẽ nỗ lực tập luyện, phấn đấu và sẵn sàng đảm nhiệm các nhiệm vụ quan trọng trong năm mới 2015. Đó cũng là cơ sở để Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam lựa chọn, tìm kiếm nhân sự, lực lượng chính để đón đầu, chuẩn bị cho các đội tuyển tham dự vòng loại U16, U19 AFF, AFC năm 2015 và Vòng chung kết AFC năm 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn được bổ nhiệm tại ASIAN Cup 2015
Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn được bổ nhiệm tại ASIAN Cup 2015

VOV.VN - Việc bổ nhiệm lãnh đạo VFF tham gia điều hành một sự kiện bóng đá tầm châu lục cho thấy uy tín của bóng đá Việt Nam ngày một tăng.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn được bổ nhiệm tại ASIAN Cup 2015

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn được bổ nhiệm tại ASIAN Cup 2015

VOV.VN - Việc bổ nhiệm lãnh đạo VFF tham gia điều hành một sự kiện bóng đá tầm châu lục cho thấy uy tín của bóng đá Việt Nam ngày một tăng.

VFF giải quyết khiếu nại của cầu thủ Gia Từ
VFF giải quyết khiếu nại của cầu thủ Gia Từ

VOV.VN - Ban giải quyết khiếu nại của VFF nhận thấy hành vi phạm tội của cầu thủ này rất nghiêm trọng và quyết định giữ nguyên mức phạt của VFF đối với Gia Từ.

VFF giải quyết khiếu nại của cầu thủ Gia Từ

VFF giải quyết khiếu nại của cầu thủ Gia Từ

VOV.VN - Ban giải quyết khiếu nại của VFF nhận thấy hành vi phạm tội của cầu thủ này rất nghiêm trọng và quyết định giữ nguyên mức phạt của VFF đối với Gia Từ.

VFF mở rộng đối tượng chọn HLV trưởng Đội tuyển Quốc gia
VFF mở rộng đối tượng chọn HLV trưởng Đội tuyển Quốc gia

VOV.VN -HLV trưởng cho đội tuyển không nhất thiết phải là người Nhật Bản, mà có thể là HLV có quốc tịch khác.

VFF mở rộng đối tượng chọn HLV trưởng Đội tuyển Quốc gia

VFF mở rộng đối tượng chọn HLV trưởng Đội tuyển Quốc gia

VOV.VN -HLV trưởng cho đội tuyển không nhất thiết phải là người Nhật Bản, mà có thể là HLV có quốc tịch khác.

Đội tuyển quốc gia trở lại Hà Nội chuẩn bị cho AFF Cup
Đội tuyển quốc gia trở lại Hà Nội chuẩn bị cho AFF Cup

VOV.VN - Trước khi ra Hà Nội, HLV Toshiya Miura đã đưa ra quyết định rút gọn quân số đội tuyển.

Đội tuyển quốc gia trở lại Hà Nội chuẩn bị cho AFF Cup

Đội tuyển quốc gia trở lại Hà Nội chuẩn bị cho AFF Cup

VOV.VN - Trước khi ra Hà Nội, HLV Toshiya Miura đã đưa ra quyết định rút gọn quân số đội tuyển.

HLV Muira tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển quốc gia
HLV Muira tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển quốc gia

VOV.VN -Liên đoàn đã bố trí cho HLV Toshiya Muira dự khán 7 trận đấu tại V.League 2014 trong thời gian tới.

HLV Muira tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển quốc gia

HLV Muira tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển quốc gia

VOV.VN -Liên đoàn đã bố trí cho HLV Toshiya Muira dự khán 7 trận đấu tại V.League 2014 trong thời gian tới.

VFF không phạt HAGL thua trận vì sự cỗ vỡ sân
VFF không phạt HAGL thua trận vì sự cỗ vỡ sân

VOV.VN - Theo Trưởng Ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường thì sẽ không có chuyện HAGL bị xử thua 0-3 vì để khán giả tràn xuống sân.

VFF không phạt HAGL thua trận vì sự cỗ vỡ sân

VFF không phạt HAGL thua trận vì sự cỗ vỡ sân

VOV.VN - Theo Trưởng Ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường thì sẽ không có chuyện HAGL bị xử thua 0-3 vì để khán giả tràn xuống sân.

VFF “việt vị” với chỉ tiêu bóng đá nam vào CK SEA Games 28
VFF “việt vị” với chỉ tiêu bóng đá nam vào CK SEA Games 28

VOV.VN - Lần đầu tiên tại 1 kỳ SEA Games, bóng đá VN không đặt mục tiêu cao để lứa U19 có cơ hội cọ xát, hướng tới chức vô địch giải này sau 2 năm nữa.

VFF “việt vị” với chỉ tiêu bóng đá nam vào CK SEA Games 28

VFF “việt vị” với chỉ tiêu bóng đá nam vào CK SEA Games 28

VOV.VN - Lần đầu tiên tại 1 kỳ SEA Games, bóng đá VN không đặt mục tiêu cao để lứa U19 có cơ hội cọ xát, hướng tới chức vô địch giải này sau 2 năm nữa.