Thế giới 24h: Bầu cử Tổng thống Mỹ - Nhiều bất ngờ và khó đoán

VOV.VN - Từ 6h tối nay tới 7h sáng mai 9/11 (giờ Việt Nam), các điểm bỏ phiếu bầu cử Tổng thống đã chính thức hoạt động trên toàn nước Mỹ. 

1.  Đến 8h sáng ngày 9/11, các điểm bỏ phiếu ở bang miền Đông đóng cửa. Kết quả tại 3 bang là Florida, New Hampshire và Virginia sẽ phần nào quyết định ai sẽ là chủ nhân của Nhà Trắng 4 năm tới.

Sau 3 bang này, đến lượt 2 bang chiến địa North Carolina và Ohio. Cùng với Florida, 3 bang vừa kể trên sẽ quyết định số phận của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump. 

Người dân Mỹ đi bầu cử. (ảnh: independent.co.uk).

9h sáng ngày 9/11, điểm bỏ phiếu tại 18 bang nữa của nước Mỹ đóng cửa, trong đó đáng chú ý là kết quả của bang Pennsylvania.

Truyền thông Mỹ cập nhật liên tục kết quả kiểm phiếu tại các bang và dự kiến công bố kết quả chính thức vào 11h sáng mai (giờ Việt Nam).

Mặc dù chưa công bố chính thức địa điểm và thời điểm 2 ứng viên Tổng thống Mỹ 2016 đến để chờ đợi kết quả song dư luận đề cập nhiều tới 2 vị trí mà bà Clinton và ông Trump sẽ đến vào khi thời khắc bầu cử chính thức bắt đầu. 

Theo đó Trung tâm Hội nghị K. Javits Jacob ở New York là nơi đăng cai sự kiện “Bầu cử Tổng thống Mỹ dành cho Hillary”. Còn Trung tâm New York Hilton Midtown sẽ là “đại bản doanh” chờ đợi của ứng cử viên Donald Trump.

Một cử tri Mỹ chia sẻ: "Tôi chỉ có một mong ước đó là Tổng thống mới sẽ thực hiện những gì đã hứa, mang lại những điều tốt đẹp nhất cho người dân và làm cho đất nước hùng mạnh hơn. Mỗi người đều có ý kiến riêng của mình về từng ứng cử viên và ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu của mình". 

2. Truyền thông Anh ngày 7/11 cho biết, Chính phủ Anh đang chuẩn bị các quy chế pháp lý nhằm chuẩn bị cho tiến trình rời Liên minh châu Âu (Brexit). Theo đó, Chính phủ Anh sẽ đưa ra một dự luật để trình lên Quốc hội Anh để làm sao cả hai viện Quốc hội đều sẽ thông qua dự luật này tạo đà cho Chính phủ Anh có thể khởi động đàm phán ra khỏi Liên minh châu Âu. 

(hình minh họa: ITN).

Theo Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Brexit của Vương quốc Anh David Davis, kế hoạch rời Liên minh châu Âu (EU) của nước này (Brexit) sẽ bao gồm quá trình bỏ phiếu ở quốc hội về một đạo luật nhằm chuyển đổi luật của Liên minh châu Âu thành luật của Anh. 

“Luật của Liên minh châu Âu sẽ được chuyển thành luật của Anh vào thời điểm chúng tôi rời khối, qua đó mang tới sự ổn định cho người lao động, giới doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đây sẽ là một đạo luật mà chúng tôi muốn được triển khai trước khi kích hoạt Điều khoản 50 của hiệp ước Lisbon”, ông Davis cho hay. 

3. Mỹ đang chuẩn bị tiến hành thêm nhiều cuộc không kích chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Sirte nếu chính phủ Libya yêu cầu.

Mỹ đã tiến hành thêm 350 cuộc không kích chống IS, theo yêu cầu của chính phủ Libya được Liên Hợp Quốc công nhận từ tháng 8 vừa qua. 

Các tay súng IS diễu hành ở Sirte, Libya hồi tháng 2/2015. (Ảnh: ABC News).

Tuy nhiên Mỹ không thực hiện cuộc không kích nào kể từ 31/10 và IS hiện cũng không kiểm soát nhiều lãnh thổ tại khu vực này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook ngày 7/11 cho biết, nếu các cuộc không kích là cần thiết, Mỹ sẵn sàng thực hiện. 

IS kiểm soát hoàn toàn thành phố Sirte – nơi có khoảng 80.000 cư dân vào đầu năm 2015. Lực lượng an ninh Libya với sự hỗ trợ của các cuộc không kích Mỹ đã thực hiện chiến dịch truy quét nhóm vũ trang và kiểm soát được nhiều khu vực của thành phố.

4. Chiều 8/11, sau thời gian nghỉ án, Tòa sơ thẩm Tòa án Phnompenh tuyên án phạt ông Sam Raen Sy, Nghị sỹ Quốc hội, Chủ tịch Đảng Cứu Quốc đối lập (CNRP) 10 triệu Rial (khoảng 2.500 USD) đồng thời phạt bồi thường vinh dự cho người bị hại là ông Som Suon một cán bộ cấp cao của Chính phủ Campuchia 15 triệu Rial (khoảng 3.700 USD) về tội phỉ báng người khác. 

Ông Sam Raen Sy.

Ông Sam Raen Sy hiện nay đang sống lưu vong ở nước ngoài để trốn tránh một bản án khác đã có hiệu lực. Được biết trước đó, vào tháng 3 vừa qua, ông Sam Raen Sy viết trên trang mạng xã hội của cá nhân nói rằng ông Som Suon một cán bộ cấp cao của Chính phủ Campuchia đi vận động công an, quân đội nhân dân trong và ngoài nước tạo nhiều tài khoản Facebook để bấm Like trên trang Facebook của Thủ tướng Hun Sen; những người nghèo thì được trả tiền khi bấm Like. Nhờ vậy nên trang Facebook của Thủ tướng Hun Sen mới có nhiều người bấm Like như hiện nay. Ngay sau đó ông Som Suon gửi đơn khởi kiện ông Sam Raen Sy lên Tòa án để tìm công lý. 

5. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 8/11 đã rút lại quyết định bổ nhiệm định Thủ tướng mới. Đây là nhượng bộ đầu tiên của bà Park Geun Hye trước những lời kêu gọi bà ngừng động thái đơn phương vốn đang làm trầm trọng thêm tình trạng bế tắc chính trị do vụ bê bối liên quan đến người bạn thân Choi Soon-Sil gây ra. 

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye. (Ảnh: EPA).

Trong cuộc gặp cùng ngày với Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun, bà Park Geun Hye đã đề nghị cơ quan lập pháp đề cử một ứng cử viên cho chức vụ Thủ tướng, người mà bà tuyên bố là sẽ “điều khiển” Nội các như yêu cầu của các đảng đối lập. 

Bà Park Geun Hye cho biết: “Nếu Quốc hội đề xuất một người phù hợp với sự thỏa thuận giữa đảng cầm quyền với các đảng đối lập, tôi sẽ chỉ định người đó làm Thủ tướng và để người đó nắm quyền kiểm soát Nội các cơ bản”.

Trước đó, hôm 2/11 vừa qua, Tổng thống Park Geun Hye đã chỉ định ông Kim Byong-yoon, cố vấn chính sách hàng đầu của cố Tổng thống Roh Moo-hyun, làm Thủ tướng mới thay thế ông Hwang Kyo-ahn, trong nỗ lực làm dịu sự tức giận của công chúng đối với vụ bê bối trên. Tuy nhiên, việc chỉ định bất ngờ mà không có sự tham vấn các chính đảng đã làm gia tăng những lời chỉ trích của phe đối lập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016: Khi nào công bố người chiến thắng?
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016: Khi nào công bố người chiến thắng?

VOV.VN - Trong bầu cử Tổng thống Mỹ, người nào giành được sớm nhất 270 trong tổng số 538 phiếu đại cử tri sẽ được xướng tên là người chiến thắng.

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016: Khi nào công bố người chiến thắng?

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016: Khi nào công bố người chiến thắng?

VOV.VN - Trong bầu cử Tổng thống Mỹ, người nào giành được sớm nhất 270 trong tổng số 538 phiếu đại cử tri sẽ được xướng tên là người chiến thắng.

Hình ảnh từ những điểm bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ 2016
Hình ảnh từ những điểm bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ 2016

VOV.VN - Nước Mỹ còn vài giờ nữa chính thức bước vào cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống 2016 nhưng trước đó, 41 triệu cử tri đã chọn Tổng thống ở điểm bỏ phiếu sớm.

Hình ảnh từ những điểm bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ 2016

Hình ảnh từ những điểm bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ 2016

VOV.VN - Nước Mỹ còn vài giờ nữa chính thức bước vào cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống 2016 nhưng trước đó, 41 triệu cử tri đã chọn Tổng thống ở điểm bỏ phiếu sớm.

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Trump dẫn trước Clinton tại bang đầu tiên
Bầu cử Tổng thống Mỹ: Trump dẫn trước Clinton tại bang đầu tiên

VOV.VN - Những kết quả sơ bộ đầu tiên tại bang New Hampshire cho thấy tỷ phú Mỹ đang dẫn trước bà Clinton 32-25 trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Trump dẫn trước Clinton tại bang đầu tiên

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Trump dẫn trước Clinton tại bang đầu tiên

VOV.VN - Những kết quả sơ bộ đầu tiên tại bang New Hampshire cho thấy tỷ phú Mỹ đang dẫn trước bà Clinton 32-25 trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Trung Quốc hy vọng phát triển quan hệ với Mỹ sau bầu cử Tổng thống
Trung Quốc hy vọng phát triển quan hệ với Mỹ sau bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Cho đến thời điểm hiện nay, vấn đề được quan tâm nhất vẫn là triển vọng quan hệ Trung – Mỹ sẽ như thế nào sau bầu cử Tổng thống Mỹ. 

Trung Quốc hy vọng phát triển quan hệ với Mỹ sau bầu cử Tổng thống

Trung Quốc hy vọng phát triển quan hệ với Mỹ sau bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Cho đến thời điểm hiện nay, vấn đề được quan tâm nhất vẫn là triển vọng quan hệ Trung – Mỹ sẽ như thế nào sau bầu cử Tổng thống Mỹ. 

Trường tiểu học Mỹ luôn đoán đúng kết quả bầu cử tổng thống
Trường tiểu học Mỹ luôn đoán đúng kết quả bầu cử tổng thống

Trong 48 năm qua, học sinh ở trường tiểu học Benjamin Franklin chưa từng xác định sai người chiến thắng trong mỗi cuộc bầu cử tổng thống.

Trường tiểu học Mỹ luôn đoán đúng kết quả bầu cử tổng thống

Trường tiểu học Mỹ luôn đoán đúng kết quả bầu cử tổng thống

Trong 48 năm qua, học sinh ở trường tiểu học Benjamin Franklin chưa từng xác định sai người chiến thắng trong mỗi cuộc bầu cử tổng thống.