Nghi can đâm vào đầu bé trai bị bệnh hoang tưởng?

VOV.VN - Động cơ gây án của bà Vân - nghi can đâm vào đầu bé trai là vì bà muốn chết và chọn cách giết người để người nhà nạn nhân giết lại mình. 

Liên quan đến vụ bé sơ sinh 12 ngày tuổi bị đâm xuyên sọ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, báo Tuổi Trẻ dẫn lời Đại tá Phạm Văn Ngân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, người ra tay đâm bé sơ sinh Dương Minh Phát là bà Nguyễn Thị Vân (51 tuổi, ngụ xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre).  

Nghi phạm Nguyễn Thị Vân (Ảnh: Vietnamnet)

Theo Đại tá Ngân, động cơ gây án của bà Vân là vì bà muốn chết và chọn cách giết người để người nhà nạn nhân giết lại mình. Bà Vân chọn cháu bé để ra tay do thấy chị Duyên trông con một mình, còn giường trống nên mới tìm cách tiếp cận.

Theo lời khai ban đầu của bà Vân và gia đình chị Võ Thị Hồng Duyên (mẹ cháu bé), giữa bà Vân và gia định chị Duyên không quen biết hay mâu thuẫn gì.

Bà Vân cho biết trước đó gia đình bà tổ chức đám hỏi cho con trai. Sau lễ hỏi, bà nghe dư luận là bà sui chê mình bị tâm thần nên buồn phiền. Ý định của bà Vân là muốn giết người để gia đình người ta trả thù mà giết lại bà.

Do đó, bà này chuẩn bị sẵn con dao mang theo bên mình. Con dao bà Vân dùng để đâm cháu Phát là dao bà mượn của người hàng xóm tên Tuấn. Trước đó người nhà đã dùng dao này để giết heo trong lễ đám hỏi của con bà Vân.

Em bé đang được điều trị tại BV Nhi đồng 1 sáng 10/8 (Ảnh: Hiếu Hiền)

Trước thông tin bà Vân có dấu hiệu tâm thần, đại tá Ngân cũng cho biết theo gia đình, trước đó bà Vân có dấu hiệu bất thường như hay chửi hàng xóm vô cớ, nói lảm nhảm.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ tại các cơ quan y tế nơi bà sinh sống vẫn chưa ghi nhận hồ sơ nào để kết luận bà Vân có vấn đề về thần kinh. 

Đại tá Ngân trả lời trên Thanh Niên cho biết, cơ quan điều tra xác định đây là vụ án giết người do Nguyễn Thị Vân thực hiện và nạn nhân là cháu Dương Minh Phát. Do vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên đã giao cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh thụ lý.

“Trong ngày 10/8, chúng tôi sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Thị Vân với hành vi giết người”, Đại tá Ngân cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiền Giang: Cứu sống 1 thanh niên bị chém vào đầu
Tiền Giang: Cứu sống 1 thanh niên bị chém vào đầu

VOV.VN - Hiện tại, nạn nhân Bùi Quang Vinh đã từng bước phục hồi sức khỏe với hàng chục mũi khâu tại các vết thương trên người.

Tiền Giang: Cứu sống 1 thanh niên bị chém vào đầu

Tiền Giang: Cứu sống 1 thanh niên bị chém vào đầu

VOV.VN - Hiện tại, nạn nhân Bùi Quang Vinh đã từng bước phục hồi sức khỏe với hàng chục mũi khâu tại các vết thương trên người.

Bé sơ sinh bị đâm vào đầu:Nghi phạm khai vào viện trộm chỉ để trộm đồ
Bé sơ sinh bị đâm vào đầu:Nghi phạm khai vào viện trộm chỉ để trộm đồ

Nghi phạm xin ngủ nhờ giường trống cạnh mẹ con sản phụ. Ban đầu người phụ nữ này khai do không có tiền, đi xin nhiều nơi không được liền nảy sinh ý định vào BV trộm tài sản.

Bé sơ sinh bị đâm vào đầu:Nghi phạm khai vào viện trộm chỉ để trộm đồ

Bé sơ sinh bị đâm vào đầu:Nghi phạm khai vào viện trộm chỉ để trộm đồ

Nghi phạm xin ngủ nhờ giường trống cạnh mẹ con sản phụ. Ban đầu người phụ nữ này khai do không có tiền, đi xin nhiều nơi không được liền nảy sinh ý định vào BV trộm tài sản.

Bé trai bị đâm vào đầu sống sót kỳ diệu sau ca mổ kéo dài 3 giờ
Bé trai bị đâm vào đầu sống sót kỳ diệu sau ca mổ kéo dài 3 giờ

VOV.VN - Sau ca mổ kéo dài 3 giờ, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) đã cứu sống được bé trai 11 ngày tuổi bị đâm vào đầu.

Bé trai bị đâm vào đầu sống sót kỳ diệu sau ca mổ kéo dài 3 giờ

Bé trai bị đâm vào đầu sống sót kỳ diệu sau ca mổ kéo dài 3 giờ

VOV.VN - Sau ca mổ kéo dài 3 giờ, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) đã cứu sống được bé trai 11 ngày tuổi bị đâm vào đầu.

Nghi phạm đâm vào đầu bé 11 ngày tuổi đập đầu vào tường tự tử
Nghi phạm đâm vào đầu bé 11 ngày tuổi đập đầu vào tường tự tử

Nghi phạm đâm dao xuyên đầu bé trai đập đầu vào tường, có ý định tự tử nhưng được hai nhân viên y tế ngăn cản kịp thời.

Nghi phạm đâm vào đầu bé 11 ngày tuổi đập đầu vào tường tự tử

Nghi phạm đâm vào đầu bé 11 ngày tuổi đập đầu vào tường tự tử

Nghi phạm đâm dao xuyên đầu bé trai đập đầu vào tường, có ý định tự tử nhưng được hai nhân viên y tế ngăn cản kịp thời.

Trốn truy nã 22 năm vì dùng búa đập vào đầu vợ
Trốn truy nã 22 năm vì dùng búa đập vào đầu vợ

Sau khi dùng búa đập vào đầu vợ, một người đàn ông ở Phú Yên đã trốn truy nã suốt 22 năm tại nhiều tỉnh thành và bị bắt khi đang cải trang thành người ăn xin.

Trốn truy nã 22 năm vì dùng búa đập vào đầu vợ

Trốn truy nã 22 năm vì dùng búa đập vào đầu vợ

Sau khi dùng búa đập vào đầu vợ, một người đàn ông ở Phú Yên đã trốn truy nã suốt 22 năm tại nhiều tỉnh thành và bị bắt khi đang cải trang thành người ăn xin.

Bé sơ sinh bị đâm vào đầu: Cháu bé vẫn mê man bất tỉnh
Bé sơ sinh bị đâm vào đầu: Cháu bé vẫn mê man bất tỉnh

VOV.VN - Hiện tại bé sơ sinh bị đâm vào đầu đang được các bác sĩ chăm sóc và theo dõi chặt chẽ diễn biến sức khỏe.

Bé sơ sinh bị đâm vào đầu: Cháu bé vẫn mê man bất tỉnh

Bé sơ sinh bị đâm vào đầu: Cháu bé vẫn mê man bất tỉnh

VOV.VN - Hiện tại bé sơ sinh bị đâm vào đầu đang được các bác sĩ chăm sóc và theo dõi chặt chẽ diễn biến sức khỏe.

Tin nóng trong ngày: Đập búa vào đầu vợ, trốn truy nã suốt 22 năm
Tin nóng trong ngày: Đập búa vào đầu vợ, trốn truy nã suốt 22 năm

VOV.VN - Khi vợ bất tỉnh, Bông dùng mền trùm vợ lại rồi tiếp tục dùng búa đập vào đầu vợ.

Tin nóng trong ngày: Đập búa vào đầu vợ, trốn truy nã suốt 22 năm

Tin nóng trong ngày: Đập búa vào đầu vợ, trốn truy nã suốt 22 năm

VOV.VN - Khi vợ bất tỉnh, Bông dùng mền trùm vợ lại rồi tiếp tục dùng búa đập vào đầu vợ.