Chung kết 2 Vietnam’s Got Talent: Hứa hẹn sẽ bất ngờ và kịch tính

Không kém phần đặc sắc, chung kết 2 Vietnam’s Got Talent với những gương mặt đầy hứa hẹn sẽ tạo nên một đêm thi đầy bất ngờ và kịch tính vào 20h ngày 29/4.

“Thầy giáo hát” Võ Trọng Phúc

Xuất hiện giản dị trên sân khấu với chiếc mũ lưỡi trai, quần jeans và áo thun, chàng Trai Võ Trọng Phúc đã làm cho cả khán phòng dưỡng như vỡ òa khi giới thiệu anh chính là giáo viên dạy tiếng Anh.

Võ Trọng Phúc

Cùng cây đàn ghita quen thuộc, chàng trai này đã cất lên giọng hát thật ngọt ngào, trong sáng với ca khúc “Home” ở vòng loại sân khấu.

Chất giọng mộc mạc cùng phong cách trình diễn phong trần, Võ Trọng Phúc dường như đã trở thành gương mặt được yêu mến tại cuộc thi Vietnam’s Got Talent.

Mặc dù tại đêm thi bán kết, Võ Trọng Phúc không có được màn trình diễn ấn tượng và đặc sắc như ở vòng sơ loại, thế nhưng Võ Trọng Phúc vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả và anh chính là chủ nhân đầu tiên nhận được tấm vé để lọt vào vòng Chung kết. Hy vọng, tại đêm thi Chung kết tới, thầy giáo hát sẽ có màn trình diễn đột phá, ấn tượng và đặc sắc.

“Xương thủy tinh” Nguyễn Thị Phương Anh

Mặc dù mắc căn bệnh xương thủy tinh khiến cô bé Phương Anh không thể đi lại bình thường nhưng cô gái bé nhỏ này luôn tỏ ra lạc quan, vui tươi, sống nghị lực và đặc biệt là em có niềm đam mê ca hát tột đỉnh.

Nguyễn Thị Phương Anh

Sống trong một gia đình có truyền thống ca nhạc, nên cô bé Phương Anh đã sớm bộc lộ được năng khiếu ca hát của mình và em đã thực sự chinh phục được ban giám khảo và khán giả theo dõi chương trình với ca khúc tiếng Anh mà em ưa thích trong cuộc thi Vietnam’s Got Talent.

Tại vòng bán kết, Phương Anh đã chinh phục được toàn bộ giám khảo và khán giả theo dõi chương trình bằng giọng ca ngọt ngào và sâu lắng của mình. “This is me” chính là sự lựa chọn thông minh của cô bé bởi ca khúc này dường như cũng chính là số phận, là cuộc đời của cô bé. "This is me" là lời tự sự của một cô gái đã từng luôn khép kín mình lại vì sự tự tin, mặc cảm, nhưng đã nhận ra đến lúc mình tỏa sáng, sống với chính mình. Và Phương Anh đã thực sự tỏa sáng. Cô bé đã khóc vì xúc động trước sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả.

Nhờ giọng hát trong sáng cùng phong cách trình diễn đáng yêu của mình, cô bé Phương Anh đã chiến thắng chính mình khi em trở thành gương mặt được lọt vào vòng Chung kết đầy kịch tính. Liệu Phương Anh có làm nên câu chuyện cổ tích giữa đời thường trong đêm chung kết Vietnam’s Got Talent hay không, chúng ta cùng chờ đón phần trình diễn của cô bé “Xương thủy tinh” này.

“Nàng tiên cá” Nguyễn Hương Thảo

Được đánh giá là “đặc sản” của Vietnam’s Got Talent lần này, Nguyễn Hương Thảo đã tạo cho khán giả một góc nhìn hoàn toàn khác biệt về những người làm khoa học.

Nguyễn Hương Thảo

Ngược với vẻ ngoài bình dị, Hương Thảo đã xuất hiện thật lộng lẫy với hình ảnh của nàng tiên cá đang tự sự bên bờ đại dương cùng giọng hát ngọt ngào khi thể hiện ca khúc “Part of your world” ở vòng loại sân khấu.

Đến vòng bán kết, Hương Thảo đã lựa chọn một ca khúc khó hơn cả về kỹ thuật lẫn nội dung để biểu diễn. Tuy nhiên tiết mục trình diễn đó của Thảo chưa thực sự được như mong đợi. Nhưng nhờ sự tự tin và làm chủ sân khấu tốt mà Hương Thảo đã nhận được chiếc vé tiếp theo để chính thức có mặt tại đêm thi Chung kết Vietnam’s Got Talent lần này.

Hy vọng, tại đêm thi chung kết 2, Hương Thảo sẽ thực sự tỏa sáng.

“Thiên thần nhỏ” Vũ Đình Tri Giao

Nếu như ở vòng loại sân khấu, Vũ Đình Tri Giao đã tạo nên một cơn sốt sau khi clip “You Raise Me Up” được đăng tải trên mạng và trở thành gương mặt được yêu thích nhất thì ở vòng bán kết này, cô bé đã có phần đuối hơn khi lộ rõ nhược điểm trong ca khúc “When you believe”.

Vũ Đình Tri Giao

Sự lựa chọn sai lầm trong ca khúc đã khiến Tri Giao có màn trình diễn không mấy ấn tượng. Và tiết mục của em ở đêm bán kết này dường như đã “hạ nhiệt” rất nhiều so với vòng loại sân khấu.

Tuy nhiên, nhờ sự may mắn mà Tri Giao đã được bước chân vào vòng Chung kết một cách chính thức. Hy vọng, đêm thi chung kết, Tri Giao sẽ có một bước đột phá đáng kể để thể hiện khả năng ca hát của mình và giành được những giải thưởng cao của chương trình.

Dương Mạnh Hòa

Từng tham gia nhóm nhảy Big Toe và Milky Way, dường như Mạnh Hào đang có lợi thế hơn so với các thí sinh khác.

Dương Mạnh Hòa

Nếu như ở vòng loại, Hòa thuyết phục được giám khảo bởi câu chuyện vừa đủ, có tính cao trào, ngôn ngữ hình thể và nhiều kỹ thuật khó thì đến vòng bán kết này, Hòa như đang có sự lột xác bởi kỹ thuật sắc sảo.

Màn trình diễn của anh đã cuốn hút khán giả vào câu chuyện của một con rối biết yêu trên nền nhạc ca khúc nổi tiếng “Rolling in the deep”  của nữ ca sĩ Adele.

Lợi thế của Dương Mạnh Hòa có thể sẽ mang lại may mắn cho anh. Chiếc vé vào được Chung kết sẽ là động lực để anh phấn đấu và cố gắng có màn trình diễn tốt hơn ở đêm thi quan trọng sắp tới này.

Nhóm Gia Đình Bong Bóng

Biểu diễn nhiều động tác khó với bộ môn Parkour (vượt chướng ngại vật trên đường), nhóm thể thao đường phố Gia đình Bong bóng đến từ Đà Nẵng đã mang lại cho khán giả những giây phút hồi hộp, "thót tim" ở vòng loại sân khấu.

Nhóm Gia Đình Bong Bóng

Với cách sắp xếp đội hình và kết hợp với âm nhạc một cách chuyên nghiệp, nhóm đã chinh phục được ban giám khảo và toàn bộ khán giả theo dõi chương trình bằng những pha gay cấn, bất ngờ trên sân khấu. Có lẽ đây là tiết mục đầu tiên ở vòng bán kết 6 từ đầu chương trình nhận được nhiều lời khen nhất từ phía ban giám khảo.

Đêm thi Chung kết Vietnam’s Got Talent sẽ là một đêm thi đầy ấn tượng của nhóm Gia Đình Bong Bóng.

Nhóm Ivoice (Mộc)

Là nhóm Acapella duy nhất góp mặt trong chương trình Vietnam’s Got Talent, Ivoice luôn được đánh giá cao bởi tư duy thẩm mỹ âm nhạc tốt và sự sáng tạo trong việc dàn dựng. Với niềm đam mê Acapella, nhóm đã tạo được sự chú ý từ vòng loại và đã cố gắng hơn với phần thi của mình trong đêm bán kết 5.

Nhóm Ivoice (Mộc)

Nếu như ở vòng loại sân khấu, Ivoice đã mang đến cho khán giả một tiết mục khá dễ nghe và cách xây dựng bài cũng theo một khuôn khổ nhất định với “Mặt trời ngày mới” thì ở vòng bán kết này, Ivoice đã mang đến một tiết mục hoàn toàn khác và thể hiện được mình với tiết mục phức tạp hơn, phá cách hơn rất nhiều với “Taxi” và “Xích lô” đầy ấn tượng.

Giành được tấm vé vào Chung kết, nhóm học sinh trung học này hứa hẹn sẽ mang đến một tiết mục đặc sắc hơn và ấn tượng hơn rất nhiều so với hai vòng thi trước.

Đêm thi Chung kết 2 Vietnam's Got Talent sẽ diễn ra lúc 20h ngày 29/4 trên kênh VTV3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên