Thổ Nhĩ Kỳ đình chỉ hơn 12.000 cảnh sát liên quan đến giáo sĩ Gulen

VOV.VN - Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ vừa đình chỉ chức vụ đối với 12.801 nhân viên cảnh sát với cáo buộc có liên hệ với giáo sĩ Fethullah Gulen.

Động thái này diễn ra sau khi Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ phát động một cuộc điều tra nhắm vào lực lượng cảnh sát và một ngày sau khi Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ gia hạn kéo dài lệnh tình trạng khẩn cấp tại nước này thêm 3 tháng.

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ chặn xe tăng của lực lượng tham gia đảo chính hồi tháng 7 vừa qua. Ảnh: AP

Trong tổng số cảnh sát bị đình chỉ chức vụ trên khắp cả nước, có tới 2.523 cảnh sát trưởng. Tổng cộng nhân sự trong lực lượng cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào khoảng 250.000 người.

Kể từ sau vụ đảo chính bất thành nói trên, Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải hoặc đình chỉ công tác khoảng 100.000 nghìn người thuộc quân đội, công chức, cảnh sát, ngành tư pháp, với cáo buộc liên quan tới giáo sĩ Gulen. Khoảng 32.000 người bị bắt giữ vì bị tình nghi đóng vai trò trong cuộc đảo chính.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuần trước nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được hưởng lợi từ việc gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng, cho rằng sẽ có thêm nhiều thời gian cần thiết để truy cứu những người phải chịu trách nhiệm cho âm mưu đảo chính này. Cũng theo ông Erdogan, lệnh tình trạng khẩn cấp có thể kéo dài hơn 1 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Mỹ không “bao che cho kẻ khủng bố”
Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Mỹ không “bao che cho kẻ khủng bố”

VOV.VN - Tổng thống Erdogan cho rằng, phía Mỹ không thể bào chữa cho việc giữ ông Gulen trên đất Mỹ, và nên nhanh chóng dẫn độ ông này về Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Mỹ không “bao che cho kẻ khủng bố”

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Mỹ không “bao che cho kẻ khủng bố”

VOV.VN - Tổng thống Erdogan cho rằng, phía Mỹ không thể bào chữa cho việc giữ ông Gulen trên đất Mỹ, và nên nhanh chóng dẫn độ ông này về Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ tố Mỹ giao vũ khí cho “khủng bố” ở Syria
Thổ Nhĩ Kỳ tố Mỹ giao vũ khí cho “khủng bố” ở Syria

VOV.VN - Theo ông Erdogan, khoảng một nửa số vũ khí được Mỹ chuyển giao cho các chiến binh người Kurd ở Kobani đã rơi vào tay của phiến quân IS.

Thổ Nhĩ Kỳ tố Mỹ giao vũ khí cho “khủng bố” ở Syria

Thổ Nhĩ Kỳ tố Mỹ giao vũ khí cho “khủng bố” ở Syria

VOV.VN - Theo ông Erdogan, khoảng một nửa số vũ khí được Mỹ chuyển giao cho các chiến binh người Kurd ở Kobani đã rơi vào tay của phiến quân IS.

Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hợp tác với Nga về vấn đề Syria
Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hợp tác với Nga về vấn đề Syria

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Cavusoglu, nếu Nga muốn làm việc với Thổ Nhĩ Kỳ về thỏa thuận ngừng bắn và viện trợ nhân đạo, thì nước này sẵn sàng hợp tác.

Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hợp tác với Nga về vấn đề Syria

Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hợp tác với Nga về vấn đề Syria

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Cavusoglu, nếu Nga muốn làm việc với Thổ Nhĩ Kỳ về thỏa thuận ngừng bắn và viện trợ nhân đạo, thì nước này sẵn sàng hợp tác.