Mỹ sẽ gửi quân giúp Iraq giành lại Mosul từ tay IS

VOV.VN - Mỹ sẽ thiết lập những căn cứ hậu cần giúp quân đội Iraq giành lại Mosul từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter trong chuyến thăm bất ngờ đến Iraq hôm nay (11/7).

Tuyên bố đưa ra sau khi quân đội Iraq giành lại quyền kiểm soát căn cứ không quân Qayara, cách thành phố Mosul khoảng 60km về phía Nam.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter (trái) và người đồng cấp Iraq Obaidi (phải). Ảnh: AP.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng, Qayara có thể đóng vai trò là một trong những căn cứ hậu cần để lực lượng Iraq tiếp tục tiến công giành lại Mosul. Quan chức quốc phòng Mỹ đã ví Qayara như căn cứ không quân Taqaddum ở phía Tây thủ đô Baghdad, một trung tâm tác chiến nơi Mỹ cố vấn cho lực lượng Iraq vào năm 2015.

Ông Carter cho biết, Mỹ có thể cử thêm 560 binh sỹ đến Iraq để hỗ trợ việc thiết lập căn cứ hậu cần ở Qayara.

Đây là chuyến thăm thứ tư của ông Carter kể từ khi ông nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hồi tháng 2/2015. Lần này, ông dự kiến gặp Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi và Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled al-Obaidi.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói: “Tôi sẽ thảo luận với Thủ tướng Abadi và các chỉ huy của chúng tôi về những bước tiếp theo của chiến dịch này trong đó có việc giành lại Mosul và hơn hết là giành lại toàn bộ lãnh thổ Iraq về tay lực lượng an ninh của nước này. Mosul đóng vai trò to lớn trong tiến trình đó. Nhưng cũng sẽ còn nhiều việc phải làm để tái thiết và ổn định Iraq, để chính phủ Iraq nắm quyền trở lại.”

Ông cũng sẽ gặp Trung tướng Sean MacFarland, Chỉ huy lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS ở Iraq và Syria để thảo luận về cuộc chiến chống tổ chức khủng bố này và lên kế hoạch tái chiếm Mosul từ tay chúng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Mỹ chật vật xây dựng lực lượng quân đội Iraq tái chiếm Mosul
Mỹ chật vật xây dựng lực lượng quân đội Iraq tái chiếm Mosul

VOV.VN - Quân đội Iraq yếu kém về ý thức kỷ luật, trình độ tác chiến, và thiếu thốn vũ khí. Mỹ chật vật xây dựng đội quân này cho mục tiêu tái chiếm Mosul.

Mỹ chật vật xây dựng lực lượng quân đội Iraq tái chiếm Mosul

Mỹ chật vật xây dựng lực lượng quân đội Iraq tái chiếm Mosul

VOV.VN - Quân đội Iraq yếu kém về ý thức kỷ luật, trình độ tác chiến, và thiếu thốn vũ khí. Mỹ chật vật xây dựng đội quân này cho mục tiêu tái chiếm Mosul.

IS đăng video phá hủy đền cổ 2.800 năm tuổi ở Mosul (Iraq)
IS đăng video phá hủy đền cổ 2.800 năm tuổi ở Mosul (Iraq)

VOV.VN - Các phần tử của IS lại vừa đăng tải một đoạn video cho thấy nhóm này đã cho nổ tung một ngôi đền cổ ở thành phố Nimrud, miền Bắc Iraq.

IS đăng video phá hủy đền cổ 2.800 năm tuổi ở Mosul (Iraq)

IS đăng video phá hủy đền cổ 2.800 năm tuổi ở Mosul (Iraq)

VOV.VN - Các phần tử của IS lại vừa đăng tải một đoạn video cho thấy nhóm này đã cho nổ tung một ngôi đền cổ ở thành phố Nimrud, miền Bắc Iraq.

Quân đội Iraq chuẩn bị tấn công Mosul sau khi chiếm được Fallujah
Quân đội Iraq chuẩn bị tấn công Mosul sau khi chiếm được Fallujah

VOV.VN - Hôm 18/6, quân đội Iraq đã chiếm được trụ sở chính quyền ở Fallujah từ tay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), chuẩn bị tấn công Mosul.

Quân đội Iraq chuẩn bị tấn công Mosul sau khi chiếm được Fallujah

Quân đội Iraq chuẩn bị tấn công Mosul sau khi chiếm được Fallujah

VOV.VN - Hôm 18/6, quân đội Iraq đã chiếm được trụ sở chính quyền ở Fallujah từ tay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), chuẩn bị tấn công Mosul.

Sau Fallujah, Iraq dồn toàn lực quyết giải phóng Mosul từ tay IS
Sau Fallujah, Iraq dồn toàn lực quyết giải phóng Mosul từ tay IS

VOV.VN - Quân đội Iraq và các lực lượng liên minh tiếp tục chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng thành phố Mosul, thành trì lớn nhất của IS ở nước này.

Sau Fallujah, Iraq dồn toàn lực quyết giải phóng Mosul từ tay IS

Sau Fallujah, Iraq dồn toàn lực quyết giải phóng Mosul từ tay IS

VOV.VN - Quân đội Iraq và các lực lượng liên minh tiếp tục chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng thành phố Mosul, thành trì lớn nhất của IS ở nước này.