“Đánh gục virus viêm gan trên toàn quốc”

Chiều 17/8, tại thành phố Đà Nẵng, Hội Gan mật Việt Nam tổ chức lễ phát động “Đánh gục Virus viêm gan trên toàn quốc”.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự và phát biểu tại lễ phát động.

Trên Thế giới hiện có 2 tỷ người nhiễm virus viêm gan B, hàng năm có trên 1 triệu người chết do virus gây ra. Việt Nam hiện có khoảng 20 triệu người bị lây nhiễm virus viêm gan B và C, trong đó trên 8 triệu người bị viêm gan, hàng trăm nghìn người bị biến chứng xơ gan và ung thư gan.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định, phòng chống virus viêm gan B không chỉ là trách nhiệm của ngành Y tế, mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Virus viêm gan cùng với các bệnh hiểm nghèo khác đã làm gia tăng tỷ lệ tử vong.

Chiến  dịch “Đánh gục virus viêm gan trên toàn quốc” nhằm gây dựng một cộng đồng có nền tảng thể lực và sức khỏe tốt để góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: “Chúng ta đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức gây thiệt hại to lớn về kinh tế, xã hội do chính căn bệnh này gây ra. Nếu chúng ta không quyết tâm ngăn chặn sự lây lan của loại virus này thì tỷ lệ mắc bệnh ở Việt Nam không chỉ dừng lại ở con số 20% như hiện nay. Lễ phát động thực sự gửi đi một thông điệp tốt đẹp, thể hiện mong muốn có một tiếng nói chung trong cộng đồng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên