11 điều ngạc nhiên về hành tinh của chúng ta

VOV.VN - Các nhà khoa học tin rằng vẫn còn nhiều điều để khám phá về hành tinh mà chúng ta đang sống.

Everest không phải là ngọn núi cao nhất trên thế giới. Núi Mauna Kea ở Hawaii  có độ cao 4.205 m trên mực nước biển. Tuy nhiên, phần lớn nhất của núi lửa nằm dưới mực nước biển. Vì vậy, nếu đo từ chân tới đỉnh, Mauna Kea cao 10.203 m, cao hơn 1.355 m so với Everest.
Bầu khí quyển của trái đất có biên giới. Đường Kármán là đường được quốc tế ghi nhận, nằm ở độ cao 100 km so với mực nước biển, được công nhận là ranh giới giữa bầu khí quyển và không gian bên ngoài.
Địa điểm khô nhất trên trái đất nằm ở Nam Cực. Thông thường người ta tin rằng nơi khô nhất trên trái đất là sa mạc Atacama ở Chile, nơi không có mưa trong hàng nghìn năm. Tuy nhiên, thung lũng McMurdo Dry ở Nam Cực đã không có mưa trong gần 2 triệu năm. Gió ở đây có thể đạt tốc độ 320 km/h.
Nước ngọt chỉ chiếm 3% tổng lượng nước trên trái đất. Các đại dương và biển giữ 97% lượng nước của trái đất, nhưng nước biển mặn, không thích hợp để uống. Còn lại 3% tổng lượng nước ngọt được giữ ở sông băng (70%) và ở hồ Baikal (20%).
Ngôi đền cổ nhất thế giới khoảng 12.000 năm tuổi. Göbekli Tepe, ngôi đền cổ nhất được biết đến, nằm ở phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà nghiên cứu tin rằng các chạm khắc trên các trụ cột chứng minh rằng khoảng 11.000 năm trước, sự va chạm của sao chổi đã làm giảm nhiệt độ đột ngột trên hành tinh của chúng ta.
Mặt trăng đã từng là một phần của trái đất. Các nhà khoa học Thụy Điển cho biết khoảng 4.36 tỷ năm trước, trái đất đã va chạm với hành tinh lạ, dẫn tới sự hình thành của vệ tinh tự nhiên vĩnh cửu duy nhất của Trái đất.
Trong 250 triệu năm tới lục địa sẽ đoàn tụ. Như chúng ta biết, Pangea, một siêu lục địa đã tồn tại từ 335-175 triệu năm trước, chia thành hai châu lục khác nhau. Sau đó, cả hai tách ra để tạo thành bảy châu lục. Nhưng các nhà khoa học tin rằng các lục địa sẽ nhóm lại với nhau trong 250-300 triệu năm nữa và sẽ trở thành một siêu lục địa đơn có tên Pangea Ultima.
Một sinh vật đơn bào gây ra sự tuyệt chủng hàng loạt đầu tiên. Các nhà khoa học của Viện Công nghệ Massachusetts đã đưa ra một lý thuyết giải thích sự tuyệt chủng hàng loạt của gần 90% tất cả sinh vật trên trái đất. Một vi khuẩn có tên là Methanosarcina đột nhiên nở rộ ở các đại dương 252 triệu năm trước, gây ra sự tuyệt chủng hàng loạt.
Hầu hết hành tinh của chúng ta luôn nằm trong bóng tối. Đại dương chiếm 71% bề mặt hành tinh của chúng ta. Độ sâu của nước tiếp xúc với ánh sáng mặt trời không quá 200 m, do đó, phần còn lại của nước vĩnh viễn trong bóng tối. Do đó, phần lớn hành tinh của chúng ta nằm trong bóng tối bất cứ lúc nào trong ngày.
Các quốc gia láng giềng có thể chênh lệch thời gian tới 24 tiếng. Mặc dù thực tế là Samoa thuộc Mỹ chỉ cách Quần đảo Line 2.000 km, sự khác biệt thời gian giữa hai nước láng giềng này là 25 tiếng.
Châu lục mới? Rác hoặc các xoáy rác, là những mảnh vỡ được thu gom trên biển. Người ta cho rằng một ngày nào đó rác thải của toàn thể nhân loại sẽ tạo thành một hòn đảo trên đại dương, thậm chí có thể là một lục địa mới. Vòng xoáy rác lớn nhất hiện nay là Great Pacific Garbage Patch .
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngắm Paris thế kỷ trước qua những bức ảnh đen trắng
Ngắm Paris thế kỷ trước qua những bức ảnh đen trắng

VOV.VN -Paris có nhiều hơn một biệt danh. Đó là thành phố của tình yêu, là kinh đô ánh sáng... và những bức ảnh này chứng minh mọi thứ luôn đẹp ở Paris.

Ngắm Paris thế kỷ trước qua những bức ảnh đen trắng

Ngắm Paris thế kỷ trước qua những bức ảnh đen trắng

VOV.VN -Paris có nhiều hơn một biệt danh. Đó là thành phố của tình yêu, là kinh đô ánh sáng... và những bức ảnh này chứng minh mọi thứ luôn đẹp ở Paris.

Thế giới tự nhiên tuyệt diệu hơn những gì chúng ta tưởng tượng
Thế giới tự nhiên tuyệt diệu hơn những gì chúng ta tưởng tượng

VOV.VN -Thế giới mà chúng ta đang sống là một kho báu của những điều thú vị và tuyệt vời đáng kinh ngạc.

Thế giới tự nhiên tuyệt diệu hơn những gì chúng ta tưởng tượng

Thế giới tự nhiên tuyệt diệu hơn những gì chúng ta tưởng tượng

VOV.VN -Thế giới mà chúng ta đang sống là một kho báu của những điều thú vị và tuyệt vời đáng kinh ngạc.

Thót tim với những nơi ở đáng sợ trên thế giới
Thót tim với những nơi ở đáng sợ trên thế giới

VOV.VN - Trái đất là ngôi nhà chung. Đôi khi, dường như mọi ngóc ngách của Trái đất, dù là nguy hiểm nhưng cũng đều phù hợp với cuộc sống và là tổ ấm của ai đó.

Thót tim với những nơi ở đáng sợ trên thế giới

Thót tim với những nơi ở đáng sợ trên thế giới

VOV.VN - Trái đất là ngôi nhà chung. Đôi khi, dường như mọi ngóc ngách của Trái đất, dù là nguy hiểm nhưng cũng đều phù hợp với cuộc sống và là tổ ấm của ai đó.

Sử dụng dịch vụ du lịch trực tuyến là xu hướng của tương lai
Sử dụng dịch vụ du lịch trực tuyến là xu hướng của tương lai

VOV.VN -Tên miền .com được công nhận là tiêu chuẩn quốc tế cho kinh doanh trực tuyến.

Sử dụng dịch vụ du lịch trực tuyến là xu hướng của tương lai

Sử dụng dịch vụ du lịch trực tuyến là xu hướng của tương lai

VOV.VN -Tên miền .com được công nhận là tiêu chuẩn quốc tế cho kinh doanh trực tuyến.

Tập tục làm đẹp bí ẩn và đáng sợ trên thế giới
Tập tục làm đẹp bí ẩn và đáng sợ trên thế giới

VOV.VN - Với mỗi dân tộc trên thế giới, việc làm đẹp mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Dưới đây là những tập tục làm đẹp thú vị, bí ẩn và thậm chí là đáng sợ.

Tập tục làm đẹp bí ẩn và đáng sợ trên thế giới

Tập tục làm đẹp bí ẩn và đáng sợ trên thế giới

VOV.VN - Với mỗi dân tộc trên thế giới, việc làm đẹp mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Dưới đây là những tập tục làm đẹp thú vị, bí ẩn và thậm chí là đáng sợ.