Binh chủng tên lửa Nga tập trận răn đe hạt nhân

(VOV) - Hơn 8.000 binh sĩ cùng 300 đơn vị vũ khí, kỹ thuật quân sự và chuyên dụng tham gia cuộc tập trận

Binh chủng tên lửa chiến lược (RVSN) của Nga ngày 4/9 bắt đầu cuộc tập trận nhằm hoàn thiện những nhiệm vụ răn đe hạt nhân. Cuộc tập trận kéo dài đến ngày 7/9 tới.

Người phát ngôn của Binh chủng tên lửa chiến lược Nga, Đại tá Vadim Koval cho biết tham gia cuộc tập trận có hơn 8.000 binh sĩ, 150 đài chỉ huy cùng 300 đơn vị vũ khí, kỹ thuật quân sự và chuyên dụng thuộc Binh chủng trên.

Cuộc tập trận nhằm hoàn thiện sự phối hợp hành động của các cơ quan chỉ huy quân sự của Binh chủng tên lửa chiến lược và hành động thực tế của binh chủng trong việc thực hiện các nhiệm vụ răn đe hạt nhân khi có nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang.

Cuộc tập trận này là giai đoạn kết thúc toàn bộ các cuộc tập trận và huấn luyện tham mưu-chỉ huy của các cơ quan chỉ huy quân sự Binh chủng tên lửa chiến lược Nga trong năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga trục vớt lượng lớn đạn đại bác chìm dưới biển Baltic
Nga trục vớt lượng lớn đạn đại bác chìm dưới biển Baltic
Nga lên án phe đối lập tấn công các sân bay dân sự ở Syria
Nga lên án phe đối lập tấn công các sân bay dân sự ở Syria

(VOV) - Bộ Ngoại giao coi tuyên bố của phe đối lập Syria như của những kẻ khủng bố.

Nga lên án phe đối lập tấn công các sân bay dân sự ở Syria

Nga lên án phe đối lập tấn công các sân bay dân sự ở Syria

(VOV) - Bộ Ngoại giao coi tuyên bố của phe đối lập Syria như của những kẻ khủng bố.

Nga xác định các ưu tiên ngoại giao trong thời kỳ mới
Nga xác định các ưu tiên ngoại giao trong thời kỳ mới

Ngoại trưởng Sergei Lavrov: Moscow đang làm việc để xác định rõ những ưu tiên của mình trên vũ đài thế giới. .

Nga xác định các ưu tiên ngoại giao trong thời kỳ mới

Nga xác định các ưu tiên ngoại giao trong thời kỳ mới

Ngoại trưởng Sergei Lavrov: Moscow đang làm việc để xác định rõ những ưu tiên của mình trên vũ đài thế giới. .

Nga tạo đột phá trong công nghiệp quốc phòng
Nga tạo đột phá trong công nghiệp quốc phòng

Tổng thống Putin đề xuất cho phép doanh nghiệp tư nhân tham gia vào lĩnh vực quốc phòng.

Nga tạo đột phá trong công nghiệp quốc phòng

Nga tạo đột phá trong công nghiệp quốc phòng

Tổng thống Putin đề xuất cho phép doanh nghiệp tư nhân tham gia vào lĩnh vực quốc phòng.

Nga yêu cầu Anh giải thích về việc cấm quan chức nhập cảnh
Nga yêu cầu Anh giải thích về việc cấm quan chức nhập cảnh

(VOV) - Vụ việc này được cho là liên quan tới cái chết của luật sư người Nga Sergei Magnitsky năm 2009.

Nga yêu cầu Anh giải thích về việc cấm quan chức nhập cảnh

Nga yêu cầu Anh giải thích về việc cấm quan chức nhập cảnh

(VOV) - Vụ việc này được cho là liên quan tới cái chết của luật sư người Nga Sergei Magnitsky năm 2009.

Nga cáo buộc phương Tây mưu đồ chính trị tại Syria
Nga cáo buộc phương Tây mưu đồ chính trị tại Syria

(VOV) -Ngoại trưởng Nga đã chỉ trích các nước phương Tây theo đuổi lợi ích địa chính trị tại Syria.

Nga cáo buộc phương Tây mưu đồ chính trị tại Syria

Nga cáo buộc phương Tây mưu đồ chính trị tại Syria

(VOV) -Ngoại trưởng Nga đã chỉ trích các nước phương Tây theo đuổi lợi ích địa chính trị tại Syria.