Khởi động vòng chung kết Ngôi nhà âm nhạc

“Những tài năng âm nhạc mới không chỉ hát hay, nhảy đẹp mà còn có phẩm chất tốt” chính là một trong những giá trị nhân văn cốt lõi của chương trình.

Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sản xuất chương trình truyền hình, Ban tổ chức đã đầu tư nghiên cứu để “Việt hóa” phiên bản Star Academy nhằm mang đến một chương trình gần gũi với công chúng Việt Nam hơn.

Không chỉ đơn thuần là một cuộc thi tìm kiếm tài năng, đề cao giọng hát và khả năng vũ đạo; Ngôi Nhà Âm Nhạc còn chú trọng đến cách ứng xử, đạo đức của thí sinh trong quá trình sinh hoạt tại Ngôi nhà chung, tham dự các họat động xã hội và tập luyện cùng các chuyên gia. Điều này nhằm rèn luyện phẩm chất của thí sinh trước khi trở thành người của công chúng. Những lời nhận xét chân thành từ phía Ban giám khảo trong suốt quá trình thi sẽ giúp cho các bạn thí sinh ngày càng hoàn thiện hơn về mọi mặt.

Các vòng thi được xây dựng với nhiều chủ đề đa dạng, phong phú nhằm giúp các thí sinh có cơ hội trải nghiệm, bộc lộ năng khiếu cá nhân và xác định cho mình phong cách âm nhạc phù hợp. Kết quả cuối cùng mà thí sinh đạt được sẽ phụ thuộc vào 50% sự đánh giá của Ban giám khảo và 50% số lượng bình chọn từ khán giả xem truyền hình.

Trong thời gian diễn ra cuộc thi, thí sinh không được liên lạc với người thân, gia đình bằng bất kỳ hình thức nào ngoài cách viết thư tay. Điều này tạo cơ hội cho thí sinh nâng cao đời sống tình cảm, tinh thần của mình qua nét chữ - điều mà đại đa số giới trẻ hiện nay lãng quên từ lâu bởi sự phát triển của thời đại công nghệ thông tin.

16 thí sinh tham gia vòng chung kết Ngôi nhà âm nhạc

Qua những hoạt động trên, Ban tổ chức muốn nâng cao chất lượng đầu ra cho cuộc thi: những tài năng âm nhạc mới không chỉ hát hay, nhảy đẹp mà còn là một con người có phẩm chất tốt. Đây cũng chính là một trong những giá trị nhân văn cốt lõi mà chương trình muốn đem lại.

Một thành phần quan trọng góp phần quyết định vào sự thành công của Ngôi Nhà Âm Nhạc đó chính là các thành viên trong Ban giám khảo, bao gồm: Ca sỹ Đoan Trang, Nhạc sỹ Nguyễn Hồng Thuận, Nhạc sỹ Hồ Hoài Anh, Đạo diễn Lê Hoàng. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự góp mặt của nhạc sỹ Lê Quang, anh sẽ giữ vai trò là Giám đốc âm nhạc của chương trình.

Ngoài ra, để hỗ trợ thí sinh về phần âm nhạc, ca sỹ Nam Khánh, ca sỹ Phương Uyên và NSƯT Hà Thủy sẽ đảm nhiệm vai trò là Giáo viên viên thanh nhạc. Về phần vũ đạo, có sự tham gia của kiện tướng Dancesport Khánh Thi, Biên đạo múa Trần Ly Ly và vũ công Alexender Vachev.

Các thí sinh cùng với các giám khảo; các giáo viên thanh nhạc, vũ đạo

Cấu trúc của Ngôi Nhà Âm Nhạc bao gồm 6 tập Tuyển sinh và Đào tạo, 9 đêm chung kết trực tiếp trải dài trong suốt hơn 3 tháng, được phát sóng vào lúc 20h30 các ngày thứ 6 hàng tuần trên HTV7. Các tập đầu tiên của chương trình dự kiến phát sóng bắt đầu từ ngày 4/05/2012. Các đêm chung kết được truyền hình trực tiếp từ ngày 25/05/2012 và đêm chung kết cuối cùng sẽ được diễn ra vào ngày 20/07/2012 cũng vào lúc 20h30 trên HTV7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên