Đà Nẵng vẫn chưa thể lên ngôi

Bị Đồng Tháp chia điểm trên sân Cao Lãnh, SHB Đà Nẵng vẫn không thể sớm đăng quang, mặc dù Sông Lam Nghệ An không thắng trên sân Nam Định.  

Bị cầm hòa 1-1 trên sân Cao Lãnh của Đồng Tháp chiều nay (25/7), đội bóng sông Hàn chưa thể đăng quang ngôi vô địch sớm 4 vòng đấu nhưng vấn đề với họ chỉ là thời gian và các cầu thủ SHB-Đà Nẵng có lẽ cũng muốn đăng quang trên sân nhà Chi Lăng khi tiếp Nam Định chiều chủ nhật tới, trong trận đấu ở vòng 23.

Tại Thiên Trường chiều 25/7, Nam Định thắng sát nút Sông Lam-Nghệ An 3-2 trong cuộc rượt đuổi tỷ số mà pha ghi bàn ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà chỉ được Daniel thực hiện ở phút 87. Với 28 điểm sau vòng đấu 22, đội bóng thành Nam đã gần như hoàn thành mục tiêu trụ hạng cùng vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Sông Lam-Nghệ An đã để mất vị trí thứ nhì vào tay Becamex-Bình Dương, đội thắng đậm Khatoco-Khánh Hòa tới 4-1.

                              Các cầu thủ sông Hàn vẫn chưa thể lên ngôi

Cũng trong chiều 24, cuộc đối đầu giữa hai “đại gia” Đồng Tâm-Long An và Hoàng Anh-Gia Lai đã diễn ra với thế trận 1 chiều và đội chủ sân Long An dễ dàng giành thắng lợi 3-0.

Thua trận thứ 10 ở mùa giải năm nay, đội bóng phố núi đã tụt xuống tận thứ 11 và có nguy cơ bị Quân khu 4 và CLB thành phố Hồ Chí Minh áp sát nếu như hai đội bóng này giành được thắng lợi trong hai trận đấu với T&T-Hà Nội và Xi măng Hải Phòng vào ngày mai, 26/7

Đáng thất vọng nhất là Thể Công khi để thua trận thứ hai liên tiếp cùng với tỷ số 2-4 ngay tại sân nhà Hàng Đẫy. Cũng như kịch bản của trận thua Đồng Tháp ở vòng đấu trước, chiều 25/7, các học trò của HLV Lê Thụy Hải vẫn có bàn mở tỷ số từ rất sớm nhưng hàng thủ lại phá hỏng tất cả. HLV Lê Thụy Hải đã không tham dự buổi họp báo sau trận đấu và phải rời sân bằng cửa ngách trước sự phản ứng gay gắt của CĐV đội nhà.

** Cũng trong chiều nay, vé thăng hạng đầu tiên của giải bóng đá hạng Nhất đã thuộc về Ninh Bình với chiến thắng 2-1 khi tiếp Cần Thơ. Được 53 điểm, đội bóng của HLV Nguyễn Văn Sỹ sớm thăng hạng trước khi mùa giải kết thúc 4 vòng.

Chưa thi đấu vòng 22 nhưng Hòa Phát vẫn giữ vị trí thứ nhì cùng khoảng cách 5 điểm với nhóm bám đuổi vì Bình Định thua 0-1 trên sân Tiền Giang.

Trong các trận đấu khác, Huda-Huế thắng đậm Đồng Nai 5-0, Tây Ninh hòa Than Quảng Ninh 1-1, còn trận đấu tại sân Thống Nhất bị tạm dừng ở phút 80 khi Quảng Ngãi bỏ cuộc từ 1 tình huống penalty gây tranh cãi. Tỷ số vào lúc đó là 2-1 nghiêng về phía chủ nhà Sài Gòn United.

Chiều mai (26/7), Hòa Phát-Hà Nội tiếp Quảng Nam trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu muộn của vòng 22 giải hạng Nhất quốc gia còn ở giải vô địch quốc gia, Xi măng Hải Phòng tiếp TPHCM tại Lạch Tray, T&T-Hà Nội tới làm khách của Quân khu 4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên