Khủng bố đẫm máu nhất New York từ sau vụ 11/9 qua lời kể nhân chứng

VOV.VN - Ít nhất 8 người chết và hàng chục người bị thương sau khi chiếc xe lao vào làn đường của người đi bộ và xe đạp ở Manhattan, New York.

Vụ việc xảy ra 15h05 chiều 31/10 (giờ địa phương), gần khu vực trường học nơi các phụ huynh và học sinh đang chuẩn bị mừng Halloween. Nghi phạm được xác định là Sayfullo Saipov, 29 tuổi, người gốc Uzbekistan, đến Mỹ từ năm 2010 và hiện sống tại Tampa, Florida.

Chiếc xe gây án của nghi phạm. Ảnh: Guardian.

Tom Gay, nhân chứng có mặt tại hiện trường nói anh nhìn thấy người đàn ông khá gầy trong bộ vest màu xanh chạy dọc West Street với khẩu súng lăm le trong tay. Gay thấy có người đuổi theo và nghe 5 - 6 tiếng súng trước khi nghi phạm ngã xuống đất. Một cảnh sát sau đó chạy tới và đá văng khẩu súng ra khỏi tay đối tượng.

Ezequiel Gonzalez, 18 tuổi, làm việc gần hiện trường vụ tấn công cho biết, anh đang đi bộ qua một cầu thang thì chứng kiến cảnh các mảnh vụn bị bắn tung tóe khắp nơi và thứ gì đó giống như một thi thể bị che lại bằng vải.

Trong khi đó, John Williams, 22 tuổi thấy cảnh sát đứng vây quanh một người đàn ông nằm trên mặt đất, đồng thời ngửi thấy có mùi khói nơi xảy ra vụ tấn công. Trước đó, anh nghe thấy có tới 5 - 10 tiếng súng. "Trong nháy mắt, xe cứu thương và xe cảnh sát đã vây kín sau khi nghi phạm bị bắn hạ", nam thanh niên 22 tuổi cho hay.

Theo Reuters, Saipov lao xe tải vào đám đông người đi xe đạp và đi bộ trước khi đâm vào một xe chở học sinh rồi tẩu thoát với hai khẩu súng được xác định là giả. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó đã kịp bắn hạ và bắt sống đối tượng.

Thị trưởng New York Bill de Blasio gọi đây là hành động khủng bố hèn hạ nhằm vào thường dân vô tội. Trong khi đó Thống đốc New York, ông Andrew Cuomo nói rằng nghi phạm là một "sói đơn độc". Saipov được cho là đã hét lên “Allahu Akbar” khi gây án.

The Guardian cho hay, có ít nhất 15 người bị thương và 8 người thiệt mạng, trong đó 6 người chết ngay tại hiện trường, 2 trường hợp còn lại qua đời khi đang trên đường tới bệnh viện.

Lực lượng chức năng sau đó đã phong tỏa các con đường quanh khu vực phía Tây Manhattan, đồng thời thời triển khai tới khu vực lân cận.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, Tổng thống Trump đã được thông báo về vụ việc và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi biết thêm chi tiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Xe điên” giữa lòng New York đâm chết 8 người
“Xe điên” giữa lòng New York đâm chết 8 người

VOV.VN - Chiều 31/10, một chiếc xe tải nhỏ đã lao vào tuyến phố dành riêng cho xe đạp tại New York, Mỹ đâm chết 8 người và khiến nhiều người bị thương.

“Xe điên” giữa lòng New York đâm chết 8 người

“Xe điên” giữa lòng New York đâm chết 8 người

VOV.VN - Chiều 31/10, một chiếc xe tải nhỏ đã lao vào tuyến phố dành riêng cho xe đạp tại New York, Mỹ đâm chết 8 người và khiến nhiều người bị thương.

Xác định danh tính kẻ tấn công bằng xe tải ở New York
Xác định danh tính kẻ tấn công bằng xe tải ở New York

VOV.VN - Đối tượng gây ra vụ đâm xe được xác định là Sayfullo Saipov, 29 tuổi, tới Mỹ từ Uzbekistan từ năm 2010 và đã được cấp thẻ xanh cư trú tại Mỹ.

Xác định danh tính kẻ tấn công bằng xe tải ở New York

Xác định danh tính kẻ tấn công bằng xe tải ở New York

VOV.VN - Đối tượng gây ra vụ đâm xe được xác định là Sayfullo Saipov, 29 tuổi, tới Mỹ từ Uzbekistan từ năm 2010 và đã được cấp thẻ xanh cư trú tại Mỹ.

Ảnh: Góc bắn hiểm hóc của sát thủ vụ xả súng đẫm máu nhất nước Mỹ
Ảnh: Góc bắn hiểm hóc của sát thủ vụ xả súng đẫm máu nhất nước Mỹ

VOV.VN - Sát thủ Paddock đã chọn góc bắn hiểm để ra tay, sử dụng nhiều súng tự động để nã đạn một cách tàn bạo xuống đám đông dự nhạc hội ở Las Vegas, Mỹ.

Ảnh: Góc bắn hiểm hóc của sát thủ vụ xả súng đẫm máu nhất nước Mỹ

Ảnh: Góc bắn hiểm hóc của sát thủ vụ xả súng đẫm máu nhất nước Mỹ

VOV.VN - Sát thủ Paddock đã chọn góc bắn hiểm để ra tay, sử dụng nhiều súng tự động để nã đạn một cách tàn bạo xuống đám đông dự nhạc hội ở Las Vegas, Mỹ.

Loạt ảnh gây sốc về thành phố Raqqa sau khi khủng bố IS rút đi
Loạt ảnh gây sốc về thành phố Raqqa sau khi khủng bố IS rút đi

VOV.VN - Sau những trận giao tranh nảy lửa giữa IS và lực lượng đối địch, thành phố Raqqa đã bị tàn phá nghiêm trọng, để lại những hình ảnh gây sốc.

Loạt ảnh gây sốc về thành phố Raqqa sau khi khủng bố IS rút đi

Loạt ảnh gây sốc về thành phố Raqqa sau khi khủng bố IS rút đi

VOV.VN - Sau những trận giao tranh nảy lửa giữa IS và lực lượng đối địch, thành phố Raqqa đã bị tàn phá nghiêm trọng, để lại những hình ảnh gây sốc.

Rúng động tấn công “khủng bố” ở New York làm 19 người thương vong
Rúng động tấn công “khủng bố” ở New York làm 19 người thương vong

VOV.VN - Thị trưởng New York (Mỹ) Bill de Blasio gọi vụ đâm xe ở trung tâm Manhattan ngày 31/10 làm nhiều người thương vong là “hành động khủng bố hèn nhát”.

Rúng động tấn công “khủng bố” ở New York làm 19 người thương vong

Rúng động tấn công “khủng bố” ở New York làm 19 người thương vong

VOV.VN - Thị trưởng New York (Mỹ) Bill de Blasio gọi vụ đâm xe ở trung tâm Manhattan ngày 31/10 làm nhiều người thương vong là “hành động khủng bố hèn nhát”.