Australia điều nhân lực tìm kiếm cứu hộ sau vụ rơi máy bay Mỹ

VOV.VN - Australia thông báo sẽ điều nhân lực và trang thiết bị tìm kiếm cứu hộ sau vụ rơi máy bay Mỹ hôm qua (5/8).

Chính phủ Australia hôm nay (6/8) thông báo sẽ triển khai các lực lượng vũ trang để hỗ trợ nỗ lực tìm kiếm cứu hộ 3 binh sỹ bị mất tích trong vụ máy bay vận tải của Thủy quân lục chiến Mỹ bị rơi ở ngoài khơi phía Đông Australia hôm qua.

Máy bay vận tải hạng nặng đa năng MV-22 Osprey (Ảnh: Reuters)
Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne cho biết, chính phủ nước này gửi lời chia buồn tới những người gặp nạn, khẳng định sẵn sàng hỗ trợ công việc tìm kiếm cứu hộ bằng bất cứ biện pháp nào.

Theo bà Marise Payne, một chiếc tàu thăm dò của Hải quân Hoàng gia Australia (HMAS) đang trên đường đến khu vực tìm kiếm. Chính phủ sẽ sớm điều động đội thợ lặn của lực lượng hải quân và nhiều trang thiết bị khác của quân đội để tham gia công việc này.

Trước đó, cùng ngày, lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ thông báo đã ngừng hoạt động tìm kiếm cứu hộ đồng thời chuyển sang nỗ lực trục vớt máy bay rơi với sự hỗ trợ của Lực lượng phòng vệ Australia. Hoạt động này dự kiến có thể mất vài tháng.

Hôm qua, máy bay vận tải MV-22 Osprey của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ đã bị rơi ở vị trí ngoài khơi Vịnh Shoalwater, gần thành phố Rockhampton, vùng Bắc Queensland của Australia. 23 trong tổng số 26 người trên máy bay  đã được cứu sống.

Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra. Máy bay gặp nạn đã tham gia cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Australia mang tên Talisman Sabre vừa kết thúc cuối tháng 7 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch EC Donald Tusk điều trần liên quan vụ máy bay rơi Smolensk
Chủ tịch EC Donald Tusk điều trần liên quan vụ máy bay rơi Smolensk

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk bị cáo buộc có trách nhiệm trong việc điều tra nguyên nhân vụ máy bay rơi tại Smolensk của Nga vào năm 2010...

Chủ tịch EC Donald Tusk điều trần liên quan vụ máy bay rơi Smolensk

Chủ tịch EC Donald Tusk điều trần liên quan vụ máy bay rơi Smolensk

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk bị cáo buộc có trách nhiệm trong việc điều tra nguyên nhân vụ máy bay rơi tại Smolensk của Nga vào năm 2010...

Máy bay NATO lao sát máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga
Máy bay NATO lao sát máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga

VOV.VN - Đại diện NATO cho hay họ không biết có ai đang ngồi bên trong chiếc máy bay Nga của Bộ trưởng Quốc Nga khi bị chiến đấu cơ F-16 lượn quanh.

Máy bay NATO lao sát máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga

Máy bay NATO lao sát máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga

VOV.VN - Đại diện NATO cho hay họ không biết có ai đang ngồi bên trong chiếc máy bay Nga của Bộ trưởng Quốc Nga khi bị chiến đấu cơ F-16 lượn quanh.

IS chỉ đạo từ xa âm mưu khủng bố máy bay tại Australia
IS chỉ đạo từ xa âm mưu khủng bố máy bay tại Australia

VOV.VN - Cảnh sát Australia ngày 4/8 xác nhận âm mưu tấn công máy bay của hãng Etihad cất cánh từ Sydney tới Vùng Vịnh được IS chỉ đạo từ xa.

IS chỉ đạo từ xa âm mưu khủng bố máy bay tại Australia

IS chỉ đạo từ xa âm mưu khủng bố máy bay tại Australia

VOV.VN - Cảnh sát Australia ngày 4/8 xác nhận âm mưu tấn công máy bay của hãng Etihad cất cánh từ Sydney tới Vùng Vịnh được IS chỉ đạo từ xa.

Máy bay chiến đấu Nga chặn máy bay ném bom của Mỹ
Máy bay chiến đấu Nga chặn máy bay ném bom của Mỹ

VOV.VN - Khi phát hiện máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ, máy bay Su-27 của Nga đã bay kèm cho đến khi chiếc B-52 rời xa khỏi không phận Nga.

Máy bay chiến đấu Nga chặn máy bay ném bom của Mỹ

Máy bay chiến đấu Nga chặn máy bay ném bom của Mỹ

VOV.VN - Khi phát hiện máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ, máy bay Su-27 của Nga đã bay kèm cho đến khi chiếc B-52 rời xa khỏi không phận Nga.