Thái Lan gặp gỡ Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Thái Lan sẽ tổ chức một cuộc họp với UNOHCHR để giải trình những lo ngại về vấn đề nhân quyền hiện nay ở Thái Lan. 

Ngày 9/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Sek Wannamethee cho biết, trong tuần này, Bộ Ngoại giao Thái Lan sẽ tổ chức một cuộc họp với Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNOHCHR) để giải trình những lo ngại về vấn đề nhân quyền hiện nay ở Thái Lan. 

Cuộc họp được tổ chức trong bối cảnh mạng lưới học giả yêu cầu Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc điều tra hành động của Chính phủ Thái Lan đối với những người có quan điểm đối lập với những cáo buộc vi phạm nhân quyền. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng cho biết, Thái Lan đã và đang phối hợp với các trụ sở chính của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Bangkok và Thụy Sĩ, về những quan ngại nghiêm trọng đặt ra đối với tình hình nhân quyền tại Thái Lan.

Một phái đoàn các quan chức Thái Lan do Bí Thư thường trực Bộ Tư pháp Charnchao Chaiyanukij dẫn đầu sẽ đến Geneva, Thụy sỹ để trình bày một báo cáo về tình trạng nhân quyền tại Thái Lan. 

Đây là lần thứ hai Thái Lan tự nguyện trình bày báo cáo này kể từ khi trình bày lần đầu tiên vào tháng 6/2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thứ trưởng Ngoại giao nói về Hội đồng Nhân quyền và Việt Nam
Thứ trưởng Ngoại giao nói về Hội đồng Nhân quyền và Việt Nam

VOV.VN - Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cho biết, Việt Nam đã hoạt động tích cực với tư cách là thành viên Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc trong 2 năm qua.

Thứ trưởng Ngoại giao nói về Hội đồng Nhân quyền và Việt Nam

Thứ trưởng Ngoại giao nói về Hội đồng Nhân quyền và Việt Nam

VOV.VN - Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cho biết, Việt Nam đã hoạt động tích cực với tư cách là thành viên Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc trong 2 năm qua.

Gu thời trang của những phu nhân quyền lực trên thế giới
Gu thời trang của những phu nhân quyền lực trên thế giới

Đệ nhất phu nhân Mỹ, Trung Quốc hay nữ hoàng Anh… đều ghi dấu trong lòng công chúng bằng phong cách thời trang độc đáo.

Gu thời trang của những phu nhân quyền lực trên thế giới

Gu thời trang của những phu nhân quyền lực trên thế giới

Đệ nhất phu nhân Mỹ, Trung Quốc hay nữ hoàng Anh… đều ghi dấu trong lòng công chúng bằng phong cách thời trang độc đáo.

Tổ chức nhân quyền hối thúc Mỹ ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia
Tổ chức nhân quyền hối thúc Mỹ ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia

VOV.VN - Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tố Saudi Arabia tiến hành không kích “bất hợp pháp” ở Yemen. Tổ chức này yêu cầu Mỹ ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia.

Tổ chức nhân quyền hối thúc Mỹ ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia

Tổ chức nhân quyền hối thúc Mỹ ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia

VOV.VN - Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tố Saudi Arabia tiến hành không kích “bất hợp pháp” ở Yemen. Tổ chức này yêu cầu Mỹ ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia.

Triều Tiên tuyên bố tẩy chay Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc
Triều Tiên tuyên bố tẩy chay Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Triều Tiên ngày 1/3 tuyên bố tẩy chay Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và sẽ không tham gia các phiên họp của Hội đồng này khi có liên quan.

Triều Tiên tuyên bố tẩy chay Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

Triều Tiên tuyên bố tẩy chay Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Triều Tiên ngày 1/3 tuyên bố tẩy chay Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và sẽ không tham gia các phiên họp của Hội đồng này khi có liên quan.

Chân dung các nữ doanh nhân quyền lực nhất thị trường chứng khoán Việt
Chân dung các nữ doanh nhân quyền lực nhất thị trường chứng khoán Việt

VOV.VN - Những nữ doanh nhân quyền lực nhất thị trường chứng khoán Việt bao gồm Phạm Thu Hương, Mai Kiều Liên, Nguyễn Thị Mai Thanh…

Chân dung các nữ doanh nhân quyền lực nhất thị trường chứng khoán Việt

Chân dung các nữ doanh nhân quyền lực nhất thị trường chứng khoán Việt

VOV.VN - Những nữ doanh nhân quyền lực nhất thị trường chứng khoán Việt bao gồm Phạm Thu Hương, Mai Kiều Liên, Nguyễn Thị Mai Thanh…