Nhật Bản sẽ đối thoại an ninh 2+2 với Anh

VOV.VN - Nội dung cuộc đối thoại này xoay quanh việc chống khủng bố và việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Theo hãng tin Kyodo, Nhật Bản và Anh dự kiến sẽ tiến hành cuộc đối thoại an ninh 2+2 (gồm Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước)  vào ngày 8/1/2016 tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Quân đội Nhật Bản. Ảnh: YouTube.

Đây là cuộc đối thoại an ninh đầu tiên của Nhật Bản với một quốc gia trong năm 2016.

Tại đối thoại lần này, các bên sẽ xác nhận lại mối quan hệ hợp tác lẫn nhau trong vấn đề Biển Đông mà trọng tâm là Trung Quốc xây đảo nhân tạo tại khu vực này và hoạt động phòng chống khủng bố.

Nhật Bản và Anh cũng đã tiến hành đối thoại an ninh lần thứ nhất vào tháng 1 năm nay, và nếu như cuộc đối thoại vào tháng 1/2016 diễn ra đúng dự kiến thì đây sẽ là cuộc đối thoại lần anh ninh lần 2.

Anh là quốc gia thứ sáu thiết lập khuôn khổ hợp tác an ninh "2+2" với Nhật Bản,  cùng với Mỹ, Australia, Nga, Pháp và Indonesia.

Trước đó vào ngày 17/12/2015, Nhật Bản Và Indonesia đã tiến hành đối thoại an ninh 2+2 (Indonesia là nước đầu tiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tiến hành đối thoại với Nhật Bản). Tại cuộc đối thoại này, Nhật Bản và Indonesia đã thống nhất việc tăng cường hợp tác trong vấn đề Biển Đông trong mối cảnh khu vực này đang căng thẳng bởi việc Trung Quốc đơn phương xây đảo nhân tạo.

Một nội dung quan trọng nữa Nhật Bản và Indonesia đã tập trung thảo luận về việc liệu Nhật Bản có thể đồng ý khởi động các cuộc đàm phán về chuyển giao trang thiết bị và công nghệ quốc phòng cho Indonesia và việc Indonesia muốn mua thuỷ phi cơ US-2 của Nhật Bản sử dụng trong các hoạt động cứu hộ trên biển.

Đối thoại an ninh 2+2 là một khuôn khổ đối thoại cấp cao nhằm đưa ra quyết sách về các chính sách chiến lược và an ninh then chốt, giúp Nhật Bản tăng cường hợp tác với các đối tác bên ngoài khi muốn tham gia vào các hoạt động an ninh mang tính quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật – Hàn đối thoại an ninh lần đầu tiên sau 5 năm
Nhật – Hàn đối thoại an ninh lần đầu tiên sau 5 năm

VOV.VN - Các quan chức ngoại giao và quân sự Hàn Quốc - Nhật Bản chiều 14/4 sẽ nhóm họp tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua.

Nhật – Hàn đối thoại an ninh lần đầu tiên sau 5 năm

Nhật – Hàn đối thoại an ninh lần đầu tiên sau 5 năm

VOV.VN - Các quan chức ngoại giao và quân sự Hàn Quốc - Nhật Bản chiều 14/4 sẽ nhóm họp tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua.

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương
Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Ấn Độ đã vạch ra các toan tính thâm hiểm của Trung Quốc đối với Biển Đông, Ấn Độ Dương và lãnh thổ Ấn Độ.

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Ấn Độ đã vạch ra các toan tính thâm hiểm của Trung Quốc đối với Biển Đông, Ấn Độ Dương và lãnh thổ Ấn Độ.

Nhật Bản- Hàn Quốc tổ chức đối thoại an ninh đầu tiên trong 5 năm qua
Nhật Bản- Hàn Quốc tổ chức đối thoại an ninh đầu tiên trong 5 năm qua

VOV.VN - Giới chức Nhật Bản dự kiến sẽ giải thích về cách thức Nhật Bản sẽ phối hợp với Mỹ để sửa đổi định hướng hợp tác quốc phòng giữa 2 bên.

Nhật Bản- Hàn Quốc tổ chức đối thoại an ninh đầu tiên trong 5 năm qua

Nhật Bản- Hàn Quốc tổ chức đối thoại an ninh đầu tiên trong 5 năm qua

VOV.VN - Giới chức Nhật Bản dự kiến sẽ giải thích về cách thức Nhật Bản sẽ phối hợp với Mỹ để sửa đổi định hướng hợp tác quốc phòng giữa 2 bên.

Nhật Bản dùng chuỗi đảo phòng vệ để khắc chế yết hầu Trung Quốc
Nhật Bản dùng chuỗi đảo phòng vệ để khắc chế yết hầu Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc muốn bành trướng sức mạng kinh tế và quân sự qua đường biển ra Thái Bình Dương. Nhưng chuỗi đảo phòng vệ của Nhật có thể khắc chế ý đồ này.

Nhật Bản dùng chuỗi đảo phòng vệ để khắc chế yết hầu Trung Quốc

Nhật Bản dùng chuỗi đảo phòng vệ để khắc chế yết hầu Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc muốn bành trướng sức mạng kinh tế và quân sự qua đường biển ra Thái Bình Dương. Nhưng chuỗi đảo phòng vệ của Nhật có thể khắc chế ý đồ này.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?
Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.