Sức hút từ nền kinh tế Việt đối với thế hệ trẻ tại Mỹ

VOV.VN - Tờ PBS News cho rằng, nền kinh tế Việt Nam như thỏi nam châm thu hút thế hệ trẻ người Việt tại Mỹ.

Theo PBS News, khoảng 1,5 triệu người Việt đã di cư sang Mỹ sau năm 1975 để mưu cầu cuộc sống khấm khá hơn. Hiện nay rất nhiều người muốn quay lại Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư và tìm hiểu nền văn hóa truyền thống của cha ông.

Nền kinh tế Việt Nam ngày càng thu hút thế hệ trẻ tại Mỹ

Nhà báo Mike Cerre đã phỏng vấn nhiều người Việt trẻ tại Mỹ về cuộc hồi hương của họ:

HENRY NGUYEN, Giám đốc quỹ đầu tư IDG Ventures Vietnam, chia sẻ: “Chúng tôi nhận được cuộc gọi từ sáng sớm từ một người bạn đã liên lạc với Đại sứ quán. Cậu ấy nói, xe của Đại sứ quán đáng đến, hãy chuẩn bị lên xe, chỉ mang theo 1 chiếc túi xách.

Rời Việt Nam khi còn rất nhỏ, khi đó mới 2 tuổi, Henry Nguyen cùng bố mẹ đến khu vực phía Bắc Virginia để lập nghiệp với mong muốn tìm kiếm “giấc mơ Mỹ” cho thế hệ tương lai.

Henry Nguyen - ông chủ  chủ chuỗi thương hiệu McDonald lừng danh tại Việt Nam

Henry Nguyen đã từng làm việc tại cửa hàng McDonald ở Fairfax, Virginia mỗi khi được nghỉ hè. Sau đó giấc mơ bước chân vào đại học Harvard và tốt nghiệp y khoa của Henry Nguyen cũng trở thành hiện thực.

Trở về quê hương Việt Nam cách đây 12 năm, Henry Nguyen đã ấp ủ dự định kinh doanh, và hiện anh đã trở thành chủ chuỗi thương hiệu McDonald lừng danh tại Việt Nam và điều hành một quỹ đầu tư khổng lồ.

Theo Henry Nguyen, văn hóa chính là cầu nối khiến mọi người gắn bó với nhau hơn, và ở Việt Nam, khái niệm về kinh tế thị trường đã được định hình rõ.

Doanh nhân trẻ này cho hay, điều níu chân anh lại với thị trường Việt Nam chính là những thách thức và cơ hội phía trước ở một quốc gia đang đổi mới.

“Có nhiều cách để đóng góp cho đất nước, giúp cải thiên cuộc sống của người dân Việt Nam, trong đó có việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.” Henry Nguyen nói. Anh còn chia sẻ thêm, bố mẹ anh rất vui khi anh quay trở lại cống hiến cho quê hương.

QUYNH PHAM, chủ một phòng trưng bày nghệ thuật (Art Gallery) hồi tưởng lại những ký ức chiến tranh qua lời kể của mẹ. Lúc đầu mẹ cô không muốn cô quay lại Việt Nam để quên đi ký ức thời chiến, Nhưng sau này bà không còn ngăn cản cô nữa. Quynh Pham muốn trở lại quê hương, phần vì tò mò, phần vì muốn làm một điều gì đó nơi mẹ đã từng sống và gắn bó.

Quynh Pham hiện đang làm việc tại California và sở hữu một phòng trưng bày nghệ thuật riêng tại TP Hồ Chí Minh. “Việt Nam đang trên đà phát triển, và hiện chưa có nhiều phòng trưng bày nghệ thuật đương đại tại đây,” cô cho biết.

Quynh Pham tin rằng không gian nghệ thuật sẽ kích thích sự sáng tạo, đồng thời cũng góp phần làm cho hình ảnh Việt Nam nổi bật hơn trong mắt bạn bè quốc tế.

Đại tá TUAN T. TON hiện đang phục vụ trong quân đội Mỹ. Ông cho biết hành trình đến Mỹ đầy gian nan của mình và tự hào kể về người cha và ông ngoại đã từng phục vụ trong quân ngũ.

Đại tá TUAN T. TON 

Ông Tuan T. Ton đã trở lại Việt Nam với tư cách là tùy viên quốc phòng Mỹ. Ông cho đây là một cơ hội để mình có thể đóng góp cho đất nước  trên cương vị mới.

Đã gần 40 năm trôi qua kể từ khi chiến tranh kết thúc, thời kỳ đời sống kinh tế khó khăn cũng đã lùi xa. Người dân Việt Nam hiện nay đang sống trong hòa bình và phồn vinh. Người Việt vốn chịu thương chịu khó, họ xứng đáng được như vậy, vị đại tá này chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người gốc Việt thành triệu phú phố Wall của Mỹ
Người gốc Việt thành triệu phú phố Wall của Mỹ

Jenny Q.Ta, một tỷ phú gốc Việt tại phố Wall, là một đứa trẻ lớn lên bằng tiền phúc lợi xã hội ở thành phố Fresno, bang California, Mỹ.

Người gốc Việt thành triệu phú phố Wall của Mỹ

Người gốc Việt thành triệu phú phố Wall của Mỹ

Jenny Q.Ta, một tỷ phú gốc Việt tại phố Wall, là một đứa trẻ lớn lên bằng tiền phúc lợi xã hội ở thành phố Fresno, bang California, Mỹ.

Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam
Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam

VOV.VN -Mỹ cũng là thị trường mà Việt Nam đạt mức thặng dư thương mại hàng hóa lớn nhất

Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam

Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam

VOV.VN -Mỹ cũng là thị trường mà Việt Nam đạt mức thặng dư thương mại hàng hóa lớn nhất

Hiệp định TPP: Cơ hội thúc đẩy thương mại, đầu tư Việt – Mỹ
Hiệp định TPP: Cơ hội thúc đẩy thương mại, đầu tư Việt – Mỹ

VOV.VN - Hiệp định TPP được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Mỹ trong thời gian tới. 

Hiệp định TPP: Cơ hội thúc đẩy thương mại, đầu tư Việt – Mỹ

Hiệp định TPP: Cơ hội thúc đẩy thương mại, đầu tư Việt – Mỹ

VOV.VN - Hiệp định TPP được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Mỹ trong thời gian tới. 

Ông Obama thăm VN: Tín hiệu tích cực trong quan hệ kinh tế Việt - Mỹ
Ông Obama thăm VN: Tín hiệu tích cực trong quan hệ kinh tế Việt - Mỹ

VOV.VN - Tờ Ibtimes đánh giá chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Omaba phát đi tín hiệu tích cực trong việc thắt chặt quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Ông Obama thăm VN: Tín hiệu tích cực trong quan hệ kinh tế Việt - Mỹ

Ông Obama thăm VN: Tín hiệu tích cực trong quan hệ kinh tế Việt - Mỹ

VOV.VN - Tờ Ibtimes đánh giá chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Omaba phát đi tín hiệu tích cực trong việc thắt chặt quan hệ kinh tế giữa hai nước.