Thời sự sáng 5/4:

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt mức 6,4 – 6,5%

VOV.VN - Để đạt được điều này, Việt Nam cần chú ý nhiều hơn nữa cải cách thể chế, tái cơ cấu nền kinh tế…

 

 Nghe chương trình thời sự sáng 5/4:

Đằng sau con số tăng trưởng GDP quý I/2015 tăng 6,03% vượt mức dự báo, PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam lưu ý nền kinh tế nước ta vẫn còn những điểm yếu, cần phải lường các yếu tố khó khăn đối với nền kinh tế trong thời gian tới.

Theo đó, Việt Nam cần chú ý nhiều hơn nữa cải cách thể chế, tái cơ cấu nền kinh tế. Năm nay từ đầu năm Chính phủ ráo riết cải cách thể chế, để cải thiện vượt bậc môi trường kinh doanh của Việt Nam.

PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng, tốc độ tăng trưởng cao là tốt nhưng tập trung cao vào cải cách, tái cơ cấu, như vậy cơ hội tăng trưởng cho những năm sau vững chắc hơn. Năm nay tăng trưởng 6,4-6,5% có thể đạt được. Quan trọng hơn là cải cách có tiếp tục duy trì được như mong muốn. Bởi vì năm nay đón nhận nhiều hiệp định thương mại tự do, tạo sức ép thúc đẩy cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh rất nhiều. Nếu làm chững lại đà này thì đáng tiếc.

Chương trình còn có một số nội dung quan trọng:

Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

 Hơn 500 tỷ đồng là tổng vốn các đơn vị tài trợ cho chương trình an sinh vùng Tây Bắc.

Vì sao người dân Quảng Ngãi quay lưng lại với cây mía? Lỗi tại người dân hay doanh nghiệp?

Trong phần tin thế giới:

Các cơ quan điều tra của Kenia bắt đầu quá trình thẩm vấn các nghi can do tình nghi có liên quan đến cuộc tấn công đẫm máu vào trường đại học.

Bình luận sau khi Iran và nhóm P5+1 đạt được thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Ngoại trưởng Nga vừa kêu gọi hai bên xung đột ở Ukraine rút thêm vũ khí hạng nặng ra khỏi ranh giới chiến tuyến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ giá biến động không liên quan đến diễn biến kinh tế vĩ mô
Tỷ giá biến động không liên quan đến diễn biến kinh tế vĩ mô

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: Diễn biến tỷ giá có xu hướng tăng trên thị trường hiện nay chủ yếu là do yếu tố tâm lý…

Tỷ giá biến động không liên quan đến diễn biến kinh tế vĩ mô

Tỷ giá biến động không liên quan đến diễn biến kinh tế vĩ mô

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: Diễn biến tỷ giá có xu hướng tăng trên thị trường hiện nay chủ yếu là do yếu tố tâm lý…

Thủ tướng chỉ đạo về phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô
Thủ tướng chỉ đạo về phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô

VOV.VN - Chính phủ xác định rõ, tình hình kinh tế vĩ mô phải được thường xuyên đánh giá để chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp

Thủ tướng chỉ đạo về phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô

Thủ tướng chỉ đạo về phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô

VOV.VN - Chính phủ xác định rõ, tình hình kinh tế vĩ mô phải được thường xuyên đánh giá để chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp

Điểm sáng kinh tế Việt Nam trong mắt các tổ chức quốc tế
Điểm sáng kinh tế Việt Nam trong mắt các tổ chức quốc tế

Sản xuất phục hồi, GDP tăng trưởng cao, khoảng cách thu nhập bình quân đầu người thu hẹp lại… dường như kinh tế Việt Nam đang nỗ lực chuyển mình.

Điểm sáng kinh tế Việt Nam trong mắt các tổ chức quốc tế

Điểm sáng kinh tế Việt Nam trong mắt các tổ chức quốc tế

Sản xuất phục hồi, GDP tăng trưởng cao, khoảng cách thu nhập bình quân đầu người thu hẹp lại… dường như kinh tế Việt Nam đang nỗ lực chuyển mình.

Tăng giá điện, xăng không ảnh hưởng kinh tế vĩ mô
Tăng giá điện, xăng không ảnh hưởng kinh tế vĩ mô

VOV.VN -Điều chỉnh giá xăng dầu và điện ước tính làm tăng CPI của tháng 3/2015 lần lượt là khoảng 0,04% và 0,18% - 0,23%.

Tăng giá điện, xăng không ảnh hưởng kinh tế vĩ mô

Tăng giá điện, xăng không ảnh hưởng kinh tế vĩ mô

VOV.VN -Điều chỉnh giá xăng dầu và điện ước tính làm tăng CPI của tháng 3/2015 lần lượt là khoảng 0,04% và 0,18% - 0,23%.