Trung Quốc cấm công dân du lịch Hàn Quốc để trả đũa vụ THAAD

VOV.VN - Trung Quốc đã cấm tất cả các công dân nước này du lịch tới Hàn Quốc để đáp trả việc Hàn Quốc đồng ý để Mỹ triển khai hệ thống THAAD tại nước này.

Một số doanh nghiệp lữ hành Trung Quốc cho biết, Tổng cục Du lịch Trung Quốc (CNTA) đã triệu tập cuộc họp với các công ty du lịch tại Bắc Kinh trong ngày 2/3 và chỉ thị dừng hoàn toàn việc cung cấp các dịch vụ du lịch tới Hàn Quốc.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Ảnh: Reuters

Theo đó, tất cả các đoàn khách du lịch muốn đến Hàn Quốc sẽ bị cấm mua vé máy bay và cấm xuất cảnh tới Hàn Quốc, bất kể thông qua các công ty lữ hành hay du lịch tự do. Tổng cục Du lịch Trung Quốc yêu cầu từ trung tuần tháng 3 này hủy bỏ các gói du lịch tới Hàn Quốc, kể cả các gói hợp đồng đặt trước.

Hiện, giới chức Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về thông tin vừa nêu. Tuy nhiên, đây được coi là hành động đáp trả đối với kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Trung Quốc vốn luôn chỉ trích mạnh việc triển khai THAAD, cho rằng hệ thống này đe dọa những lợi ích chiến lược của Trung Quốc và qua đó làm tổn hại an ninh khu vực Đông Á. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cũng nhiều lần khẳng định lập trường của Trung Quốc về vấn đề này.

“Tôi muốn khẳng định một lần nữa rằng, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo lợi ích an ninh của mình. Hàn Quốc và Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm cho những hậu quả của kế hoạch này. Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan ngừng triển khai hệ thống THAAD và không đi sai đường quá xa”, ông Cảnh Sảng nói.

Đánh giá về tác động của lệnh cấm du lịch của Trung Quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho biết, ngành du lịch nước này dự kiến chịu tác động mạnh do phụ thuộc nhiều vào lượng du khách đến từ Trung Quốc.

Dự báo số lượng khách du lịch Trung Quốc tới Hàn Quốc có thể giảm một nửa, đồng thời cho biết đang xem xét các biện pháp khắc phục. Theo Tổ chức du lịch Hàn Quốc, hơn 8 triệu lượt khách Trung Quốc tới Hàn Quốc trong năm 2016, mỗi khách chi tiêu trung bình hơn 2.000.

Như vậy, nếu khách Trung Quốc giảm một nửa, du lịch Hàn Quốc có thể thất thu hơn 9 tỷ USD. Bên cạnh đó, các nhà hàng hay cửa hàng miễn thuế cũng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Năm 2016, tổng doanh thu của các cửa hàng miễn thuế là 10,6 tỷ USD, trong đó tới 70% đến từ khách du lịch Trung Quốc.

Sự căng thẳng giữa Trung Quốc và Hàn Quốc tăng đáng kể sau khi tập đoàn Lotte - tập đoàn kinh tế lớn thứ 5 của Hàn Quốc - công bố thông tin đổi đất của mình ở ngoại vi Seoul với quân đội để nhường phần đất thuận tiện cho việc triển khai lắp đặt hệ thống THAAD.

Một trong những động thái đáng chú ý nhất là trong ngày hôm qua, cửa hàng miễn thuế của Lotte tại thủ đô Seoul đã bị tấn công mạng có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Trang bán hàng trên mạng của Lotte ở Trung Quốc cũng đã phải tạm ngưng hoạt động. Việc truy cập trang mạng bán hàng này thậm chí gặp vấn đề từ hôm 28/2.

Các công ty Hàn Quốc đã báo cáo về sự khó khăn trong hoạt động tại Trung Quốc kể từ khi kế hoạch triển khai THAAD được xác nhận hồi tháng 11/2016. Nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc cũng cho biết đã bị hủy các buổi biểu diễn mà không có lời giải thích rõ ràng từ phía Trung Quốc.

Truyền thông nhà nước tại Trung Quốc thậm chí còn công khai kêu gọi tẩy chay hàng hóa Hàn Quốc. Bày tỏ quan ngại về vấn đề này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho June-hyuck cho biết: “Chúng tôi quan ngại khi có sự phân biệt đối xử đối với các công ty của Hàn Quốc tại Trung Quốc. Trung Quốc nên tránh có những lời lẽ và hành động không giúp ích cho sự phát triển quan hệ song phương cũng như việc thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân 2 nước”.

Trong khi đó, Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn ngày 3/3 cho biết, nước này sẽ đẩy nhanh kế hoạch triển khai THAAD bất chấp sự phản đối ngày càng mạnh từ phía Trung Quốc.

Ông Hwang Kyo-ahn nhấn mạnh, việc triển khai THAAD là biện pháp phòng thủ hết sức quan trọng đối với an ninh quốc gia cũng như bảo vệ tính mạng của người dân Hàn Quốc trước những mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên. Ông Hwang Kyo-ahn cũng tái khẳng định hệ thống phòng thủ tên lửa này sẽ không ảnh hưởng tới bất kỳ nước thứ 3 nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc
Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN - Trung Quốc ngày 3/2 lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc

Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN - Trung Quốc ngày 3/2 lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Trung Quốc nổi giận khi Lotte đồng ý bàn giao đất để triển khai THAAD
Trung Quốc nổi giận khi Lotte đồng ý bàn giao đất để triển khai THAAD

VOV.VN - Trung Quốc "nổi giận" trước việc Tập đoàn Lotte ký thoả thuận đổi đất để chính phủ bố trí THAAD.

Trung Quốc nổi giận khi Lotte đồng ý bàn giao đất để triển khai THAAD

Trung Quốc nổi giận khi Lotte đồng ý bàn giao đất để triển khai THAAD

VOV.VN - Trung Quốc "nổi giận" trước việc Tập đoàn Lotte ký thoả thuận đổi đất để chính phủ bố trí THAAD.

Mỹ-Hàn chuẩn bị triển khai THAAD, Trung Quốc kịch liệt phản đối
Mỹ-Hàn chuẩn bị triển khai THAAD, Trung Quốc kịch liệt phản đối

VOV.VN - Trung Quốc ngày 27/2 một lần nữa phản đối việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Mỹ-Hàn chuẩn bị triển khai THAAD, Trung Quốc kịch liệt phản đối

Mỹ-Hàn chuẩn bị triển khai THAAD, Trung Quốc kịch liệt phản đối

VOV.VN - Trung Quốc ngày 27/2 một lần nữa phản đối việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Giao đất cho chính phủ triển khai THAAD, Lotte gặp khó ở Trung Quốc
Giao đất cho chính phủ triển khai THAAD, Lotte gặp khó ở Trung Quốc

VOV.VN - Phản ứng của chính phủ và người dân Trung Quốc cho thấy, Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Giao đất cho chính phủ triển khai THAAD, Lotte gặp khó ở Trung Quốc

Giao đất cho chính phủ triển khai THAAD, Lotte gặp khó ở Trung Quốc

VOV.VN - Phản ứng của chính phủ và người dân Trung Quốc cho thấy, Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.